Hội đồng Bảo an lên án Taliban cấm phụ nữ Afghanistan làm việc cho Liên hợp quốc

(CLO) Hội đồng Bảo an lên án việc Taliban cấm phụ nữ Afghanistan làm việc cho Liên hợp quốc và kêu gọi Taliban "nhanh chóng đảo ngược" chiến dịch đàn áp quyền của phụ nữ và trẻ em gái.

Nghị quyết, do UAE và Nhật Bản soạn thảo, mô tả lệnh cấm này là "chưa từng có trong lịch sử Liên hợp quốc", khẳng định "vai trò không thể thiếu của phụ nữ trong xã hội Afghanistan và cho biết lệnh cấm phụ nữ Afghanistan làm việc cho Liên hợp quốc đang làm suy yếu nhân quyền và các nguyên tắc nhân đạo".

hoi dong bao an len an taliban cam phu nu afghanistan lam viec cho lien hop quoc hinh 1

Một nhóm phụ nữ đi ngang một tay súng của Taliban tại Kabul, Afghanistan. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Taliban tiêu diệt kẻ chủ mưu vụ đánh bom liều chết ở sân bay Kabul

Taliban cấm phụ nữ đến nhà hàng sân vườn

Đánh bom tự sát ở Pakistan: Bóng ma Taliban vẫn ám ảnh

Taliban dùng vòi rồng giải tán phụ nữ phản đối lệnh cấm học đại học

Đại sứ UAE tại Liên hợp quốc, Lana Nusseibeh, cho biết hơn 90 quốc gia đã đồng ủng hộ nghị quyết "từ khu vực lân cận của Afghanistan, từ thế giới Hồi giáo và từ mọi nơi trên trái đất. Điều này càng khẳng định lại thông điệp rằng thế giới sẽ không im lặng khi phụ nữ ở Afghanistan bị chia cách khỏi xã hội".

Cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an diễn ra vài ngày trước cuộc họp quốc tế tại Doha vào ngày 1-2/5 về Afghanistan. Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres sẽ triệu tập kín các đặc phái viên về Afghanistan từ nhiều quốc gia khác nhau để thảo luận về một cách tiếp cận thống nhất nhằm đối phó với Taliban.

Đầu tháng này, Taliban bắt đầu thực thi lệnh cấm phụ nữ Afghanistan làm việc cho LHQ sau khi ngăn chặn hầu hết phụ nữ làm việc cho các nhóm viện trợ nhân đạo vào tháng 12. Kể từ khi lật đổ chính phủ do phương Tây hậu thuẫn vào năm 2021, họ cũng thắt chặt việc kiểm soát phụ nữ, bao gồm cả việc cấm phụ nữ học đại học và đóng cửa các trường trung học dành cho nữ sinh.

Taliban nói rằng họ tôn trọng quyền của phụ nữ theo cách giải thích nghiêm ngặt của mình về luật Hồi giáo. Các quan chức Taliban cho biết các quyết định của họ là "vấn đề nội bộ".

Nghị quyết của Hội đồng Bảo an cũng công nhận sự cần thiết phải giải quyết những thách thức đáng kể đối với nền kinh tế Afghanistan, bao gồm cả việc sử dụng tài sản của Ngân hàng Trung ương Afghanistan vì lợi ích của người dân Afghanistan.

Mỹ đã đóng băng hàng tỷ đô dự trữ của ngân hàng này và sau đó chuyển một nửa số tiền vào một quỹ ủy thác ở Thụy Sĩ do các ủy viên của Mỹ, Thụy Sĩ và Afghanistan giám sát. Các đại sứ của Nga và Trung Quốc tại LHQ cũng đã kêu gọi trả lại tài sản cho Ngân hàng Trung ương Afghanistan.

Quốc Thiên (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: