Hội nghị quốc tế về AI trong quân sự diễn ra tại Hàn Quốc

(CLO) Hàn Quốc đã tổ chức một hội nghị quốc tế vào thứ Hai để thiết lập một kế hoạch cho việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quân đội một cách có trách nhiệm.

Hơn 90 quốc gia, bao gồm Mỹ và Trung Quốc, đã gửi đại diện cấp cao tới hội nghị kéo dài hai ngày tại Seoul. Đây mới là lần thứ hai sự kiện này được tổ chức.

hoi nghi quoc te ve ai trong quan su dien ra tai han quoc hinh 1

Ảnh minh họa: GI

Bài liên quan

Robot đang nhanh chóng gia nhập hàng ngũ an ninh ở Mỹ

Ukraine sắp triển khai chó robot ra tiền tuyến

Cuộc chiến Gaza thúc đẩy Israel phát triển thêm các phương tiện robot

Mối nguy 'Robot sát thủ AI' đang đe dọa an ninh toàn cầu

Tại hội nghị đầu tiên được tổ chức ở Amsterdam năm ngoái, Mỹ, Trung Quốc và các quốc gia khác đã ủng hộ một "lời kêu gọi hành động", nhưng không có cam kết pháp lý.

“Mục tiêu của hội nghị lần này là tạo ra một kế hoạch hành động, thiết lập một mức độ tối thiểu về các rào cản đối với việc sử dụng AI trong quân sự và đề xuất các nguyên tắc sử dụng AI một cách có trách nhiệm trong lĩnh vực này”, một quan chức Hàn Quốc cho biết.

“Đã có các nguyên tắc do NATO, Mỹ hay nhiều quốc gia khác đặt ra, vì vậy chúng tôi cố gắng tìm ra các điểm chung và phản ánh điều đó trong tài liệu này”, quan chức này nói thêm.

Chưa rõ có bao nhiêu quốc gia tham dự hội nghị sẽ ủng hộ tài liệu này vào thứ Ba, nhưng đây là một nỗ lực chi tiết hơn để đặt ra các giới hạn cho việc sử dụng AI trong quân sự, mặc dù vẫn có thể thiếu các cam kết pháp lý.

Hội nghị này không phải là cuộc thảo luận quốc tế duy nhất về việc sử dụng AI trong quân sự.

Các quốc gia thành viên Công ước Vũ khí Thông thường của Liên hợp quốc (CCW) năm 1983 đang thảo luận về sự cần thiết của việc có các hạn chế tiềm năng đối với các hệ thống vũ khí tự động sát thương, với mục tiêu tuân thủ luật nhân đạo quốc tế.

Chính phủ Mỹ cũng đã đưa ra một tuyên bố về việc sử dụng AI có trách nhiệm trong quân sự vào năm ngoái, bao trùm các ứng dụng quân sự rộng hơn của AI, vượt ra ngoài phạm vi vũ khí. Tính đến tháng 8, đã có 55 quốc gia ủng hộ tuyên bố này.

Hội nghị tại Seoul, được đồng tổ chức bởi Hà Lan, Singapore, Kenya và Vương quốc Anh, đang thúc đẩy đảm bảo tiếp tục có các cuộc thảo luận đa phương trong một lĩnh vực đang phát triển quá nóng và có thể vượt ra ngoài tầm kiểm này.

Khoảng 2.000 người đã đăng ký tham gia hội nghị, bao gồm đại diện từ các tổ chức quốc tế, giới học thuật và khu vực tư nhân, để cùng thảo luận về các chủ đề như bảo vệ dân thường và sử dụng AI trong kiểm soát vũ khí hạt nhân.

Cao Phong (theo Reuters0

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: