Những nhà lãnh đạo đáng chú ý tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO

(CLO) Các nhà lãnh đạo của 32 quốc gia thành viên sẽ có mặt tại Washington (Mỹ) để dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO, với chương trình nghị sự ưu tiên hàng đầu là tăng cường hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine.

Sự chú ý lớn dự kiến đổ dồn vào Tổng thống Mỹ Joe Biden khi một số thành viên trong Đảng Dân chủ kêu gọi ông từ bỏ việc tranh cử nhiệm kỳ thứ hai, sau màn thể hiện không tốt cuộc tranh luận vào tháng trước với đối thủ Đảng Cộng hòa Donald Trump. Kết quả của cuộc bầu cử có thể thay đổi tiến trình chính sách đối ngoại của Mỹ.

Dưới đây là một số nhà lãnh đạo đáng chú ý tại cuộc họp của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong tuần này.

nhung nha lanh dao dang chu y tai hoi nghi thuong dinh nato hinh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden

Tuần này là thời điểm quan trọng với Tổng thống Mỹ khi ông cố gắng củng cố chiến dịch tranh cử vốn đang trong thế phòng thủ kể từ cuộc tranh luận ngày 27/6 với ông Trump. Cuộc tranh luận đã làm dấy lên câu hỏi về khả năng điều hành của ông Biden trong 4 năm rưỡi nữa.

Ông Biden, 81 tuổi, sẽ hội đàm với tân Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và những lãnh đạo khác. 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy

Ngoài việc huy động thêm viện trợ trong cuộc xung đột với Nga, Tổng thống Ukraine dự kiến ​​sẽ thúc đẩy con đường gia nhập NATO nhanh hơn so với những gì liên minh này sẵn sàng đưa ra cho đến nay.

Thủ tướng Anh Keir Starmer

Tân Thủ tướng Anh sẽ thực hiện chuyến công du quốc tế đầu tiên sau khi dẫn dắt Đảng Lao động giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Vương quốc Anh tuần trước.

Ông Starmer đã cam kết duy trì cách tiếp cận của chính phủ Bảo thủ trước đây đối với Ukraine: tiếp tục ủng hộ Kiev trong cuộc xung đột của nước này với Nga.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

Tổng thống Pháp sẽ có mặt tại Washington vào thời điểm ông vừa mất đi phần lớn quyền lực chính trị trong một cuộc bầu cử bất ngờ. Một số người trong chính phe của ông đã lên án việc triệu tập cuộc bầu cử bất ngờ là liều lĩnh. Sau vòng bỏ phiếu thứ hai vào 7/7, Pháp phải đối mặt với một quốc hội treo hỗn loạn.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban

Thủ tướng Hungary đến Washington sau chuyến thăm bất ngờ tới Bắc Kinh để thảo luận về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng cho Ukraine. Hungary đã đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên 6 tháng của Liên minh châu Âu vào tuần trước, và ông Orban đã đến thăm Tổng thống Ukraine Zelenskyy và Tổng thống Nga Vladimir Putin kể từ đó. 

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson

Ông Kristersson sẽ đại diện cho Thụy Điển tại Hội nghị thượng đỉnh NATO đầu tiên có sự tham gia của nước này kể từ khi gia nhập liên minh vào tháng 3. Trước chuyến đi, ông Kristersson cho biết Thụy Điển hoàn toàn ủng hộ ý tưởng rằng tương lai của Ukraine nằm trong NATO.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol

Ông Yoon Suk Yeol, người thúc đẩy mối quan hệ an ninh chặt chẽ hơn với châu Âu và các đồng minh khác của Mỹ nhằm ngăn chặn các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên, có kế hoạch thảo luận về ảnh hưởng của Bình Nhưỡng đến châu Âu.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau

Thủ tướng Canada đã phải chịu áp lực khi chính phủ Tự do của ông tụt hậu so với đảng đối lập chính trong các cuộc thăm dò. Ông có thể phải đối mặt với những câu hỏi mới về chi tiêu quốc phòng tụt hậu so với 2% tổng sản phẩm quốc nội mà các đồng minh NATO đã thỏa thuận.

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: