Hội nghị Tập huấn kỹ năng tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa cho phóng viên, biên tập viên, mạng lưới tuyên truyền viên khu vực miền Trung

Hội nghị tập huấn “Nâng cao kỹ năng tuyên truyền, phổ biến chống rác thải nhựa, hướng tới sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường” là hoạt động cụ thể nhằm thực hiện Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025” và Kế hoạch số 5089/KH-UBND ngày 09/6/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk về thông tin, tuyên truyền phòng, chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Đoàn Trường Giang - Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông TN&MT (Bộ TN&MT) cho biết: Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa thải ra môi trường, 0,28 - 0,73 triệu tấn rác thải nhựa trong số đó bị thải ra biển nhưng chỉ khoảng 27% trong số đó được tái chế, tận dụng bởi các cơ sở, doanh nghiệp; trong đó, tại TP. Hồ Chí Minh và tại TP. Hà Nội, số lượng rác thải nhựa đưa ra môi trường lên đến 80 tấn/ngày.

hoi nghi tap huan ky nang tuyen truyen ve phong chong rac thai nhua cho phong vien bien tap vien mang luoi tuyen truyen vien khu vuc mien trung hinh 1

Ông Đoàn Trường Giang - Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông TN&MT (Bộ TN&MT) phát biểu khai mạc.

Cũng theo ông Đoàn Trường Giang, trong thời gian qua, Việt Nam đã và đang thực thi nhiều chiến lược để giảm thiểu rác thải nhựa và bảo vệ môi trường; trong đó, có các giải pháp về truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng cũng đã được triển khai trên diện rộng, nhiều mô hình, sáng kiến xử lý rác thải nhựa đã ra đời và áp dụng có hiệu quả trong đời sống, cùng hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn, hài hòa với thiên nhiên và gìn giữ tương lai cho thế hệ sau này.

hoi nghi tap huan ky nang tuyen truyen ve phong chong rac thai nhua cho phong vien bien tap vien mang luoi tuyen truyen vien khu vuc mien trung hinh 2

Ông Ra Lan Trương Thanh Hà - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk phát biểu chào mừng Hội nghị.

Phát biểu chào mừng Hội nghị tập huấn, ông Ra Lan Trương Thanh Hà - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk cho biết: Trong những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” thông qua các kế hoạch, văn bản chỉ đạo về bảo vệ môi trường, đẩy mạnh hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh nhằm tuyên truyền, vận động các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân địa phương nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Ông Ra Lan Trương Thanh Hà cũng nêu ra một số một số khó khăn, vướng mắc của tỉnh Đắk Lắk trong quá trình triển khai công tác bảo vệ môi trường nói chung và công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chống rác thải nhựa nói riêng trên địa bàn tỉnh; trong đó, nguồn ngân sách của tỉnh Đắk Lắk còn hạn hẹp, do vậy việc đầu tư cơ sở hạ tầng về bảo vệ môi trường chưa đồng bộ, đặc biệt là các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung. Ngoài ra, hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa có dự án tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng từ chất thải rắn, cơ sở xử lý tập trung đối với chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại. Do đó, các chủ nguồn thải trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn trong việc chuyển giao chất thải theo quy định.

hoi nghi tap huan ky nang tuyen truyen ve phong chong rac thai nhua cho phong vien bien tap vien mang luoi tuyen truyen vien khu vuc mien trung hinh 3

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Trong 02 ngày 15 và 16/8 Hội nghị tập huấn tập trung vào các nội dung “Vai trò của công tác truyền thông, của báo chí và tuyên truyền viên tài nguyên và môi trường trong nâng cao nhận thức cộng đồng đối với tác hại của việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông và phong trào chống rác thải nhựa bảo vệ môi trường”; và “Các giải pháp tăng cường nâng cao hiệu quả của công tác truyền thông về việc thay đổi, thói quen hành vi nhà sản xuất và người tiêu dùng trong việc giảm thiểu, hạn chế, tái sử dụng, tái chế và dần tiến tới loại bỏ hoàn toàn túi ni lông và đồ nhựa dùng một lần”.

PV

Xem thêm

Đà Nẵng: Xử lý các trường hợp đang sử dụng đất nhưng chưa được cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất theo quy định

Đà Nẵng: Xử lý các trường hợp đang sử dụng đất nhưng chưa được cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất theo quy định

(CLO) Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra và có biện pháp xử lý đối với các trường hợp đang sử dụng đất nhưng chưa được cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất theo quy định trên địa bàn thành phố.

Cà Mau hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến biểu tượng quốc gia

Cà Mau hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến biểu tượng quốc gia

Cà Mau đặt mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, phát triển theo hướng bền vững, sáng tạo; phấn đấu đến năm 2030 đón 11,5 triệu lượt khách và đến năm 2050 trở thành điểm đến biểu tượng quốc gia; trung tâm du lịch, bảo tồn giá trị đặc sắc của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

'Dây chuyền người' đưa hơn 1.500 tấm bê tông lên núi phục dựng dòng chữ lịch sử

'Dây chuyền người' đưa hơn 1.500 tấm bê tông lên núi phục dựng dòng chữ lịch sử

(CLO) Hơn 1.500 tấm bê tông được đông đảo người dân nối nhau men theo triền dốc để đưa lên núi Nhón. Thời tiết mưa nắng thất thường khiến con đường lên núi càng trơn trượt. Vượt lên tất cả, hàng nghìn người vẫn bền bỉ chuyền tay nhau từng tấm bê tông lên gần đỉnh núi với một quyết tâm bảo tồn dòng chữ “Bác Hồ sống mãi”. Đây là biểu tượng lịch sử, cách mạng đã hiện diện trên núi Nhón suốt hơn nửa thế kỷ.

Lũ cuốn cầu tạm, chia cắt đường đi của người dân biên giới

Lũ cuốn cầu tạm, chia cắt đường đi của người dân biên giới

(CLO) Mưa lớn kéo dài, nước sông Nậm Nơn dâng cao, chảy xiết đã cuốn trôi cầu tạm Yên Hòa. Giao thông chia cắt khiến hàng trăm hộ dân của 3 bản ở xã Mỹ Lý (Nghệ An) gặp nhiều khó khăn trong đi lại. Chính quyền địa phương đang tìm phương án khắc phục, bảo đảm an toàn cho người dân.

Ước nguyện cuối đời của Mẹ Việt Nam Anh hùng có 2 người con liệt sĩ

Ước nguyện cuối đời của Mẹ Việt Nam Anh hùng có 2 người con liệt sĩ

(CLO) 5 người con ra chiến trận thì 2 người hy sinh. Suốt nhiều năm qua, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Năm vẫn đau đáu mong chờ tin các con. Ở tuổi 99, mẹ Năm vui mừng khi biết nơi an nghỉ của một người con liệt sĩ. Song, mẹ vẫn chưa an lòng khi thông tin phần mộ về người con còn lại vẫn chưa rõ.

Cỡ chữ bài viết: