Hội người khiếm thính kiện Nhà Trắng vì thiếu ngôn ngữ ký hiệu

(CLO) Hiệp hội Người khiếm thính Hoa Kỳ (NAD) vừa đệ đơn kiện Nhà Trắng, cáo buộc cơ quan này vi phạm quyền tiếp cận thông tin của người khiếm thính khi ngừng cung cấp phiên dịch viên Ngôn ngữ ký hiệu Hoa Kỳ (ASL) tại các buổi họp báo.

Theo NAD, sau khi Tổng thống Donald Trump quay trở lại nhiệm kỳ thứ hai, Nhà Trắng đã đột ngột chấm dứt việc sử dụng phiên dịch viên ASL trong các sự kiện công khai.

Đơn kiện, được nộp lên Tòa án Quận Mỹ tại Columbia hôm thứ Tư, yêu cầu tòa án buộc Nhà Trắng phải đảm bảo có phiên dịch viên ASL tại mọi buổi họp báo, đồng thời cung cấp hình ảnh của họ cho người xem.

z6655130002994_b5dce1a504fe26514e552ef0f67cf5ac.jpg
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt phát biểu trong cuộc họp báo hôm thứ Năm. (Ảnh: The White House)

NAD nhấn mạnh rằng ASL là ngôn ngữ riêng biệt với tiếng Anh, có cấu trúc ngữ pháp và từ vựng riêng. Tổ chức này cho biết "ít nhất vài trăm nghìn" người ở Hoa Kỳ sử dụng ASL là ngôn ngữ chính, và phụ đề tiếng Anh là không đủ để đảm bảo quyền tiếp cận thông tin cho nhóm người này.

Đơn kiện nêu tên các bị đơn bao gồm Tổng thống Trump, Thư ký Báo chí Karoline Leavitt, Chánh Văn phòng Susie Wiles, cùng các văn phòng tổng thống và phó tổng thống. NAD cáo buộc họ vi phạm Mục 504 của Đạo luật Phục hồi chức năng năm 1973, cũng như Tu chính án thứ nhất và thứ năm của Hiến pháp.

"Việc không cung cấp phiên dịch viên ASL đủ tiêu chuẩn là hành vi phân biệt đối xử với người khuyết tật, tước đi quyền tiếp cận thông tin của họ từ các chương trình của chính phủ liên bang", đơn kiện viết.

NAD cho biết họ đã nhiều lần yêu cầu Nhà Trắng cải thiện tình hình, bao gồm cả thư gửi Chánh văn phòng Wiles hồi tháng 1, nhưng không nhận được phản hồi. Tổ chức này nhấn mạnh có hơn 48 triệu người khiếm thính hoặc khó nghe tại Hoa Kỳ, và họ có quyền bình đẳng trong việc tiếp cận thông tin của chính phủ.

"Người khiếm thính và khó nghe xứng đáng được tiếp cận thông tin từ Nhà Trắng không chỉ qua phụ đề, mà còn thông qua ngôn ngữ ký hiệu", Giám đốc điều hành tạm thời của NAD, Bobbie Beth Scoggins, phát biểu.

Đây không phải lần đầu NAD kiện Nhà Trắng về vấn đề này. Năm 2020, tổ chức từng thắng kiện yêu cầu cung cấp phiên dịch viên ASL trong các buổi họp báo về COVID-19. Chính quyền ông Biden sau đó đã tiếp tục duy trì việc sử dụng phiên dịch viên toàn thời gian cho các buổi họp báo.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: