Hội sách kí lô, hy vọng mang sách đến tận tay bạn đọc

(CLO) Gần đây, một số công ty và cơ sở kinh doanh mặt hàng sách có nhiều cách làm mới mẻ để thu hút người mua trong bối cảnh xu hướng đọc đang dần thay đổi. Một trong những cách tiếp cận mới, khá thú vị là những “Hội sách kí lô”.

Hội sách kí lô là gì?

Đây là cách nói tắt của việc bán sách theo cân (kg). Những người tham dự hội sách kí lô có thể mua bất cứ đầu sách nào nằm trong nhóm được phân loại “sách kí lô” theo cân nặng mà không cần quan tâm đến giá được in trên bìa sách.

hoi sach ki lo hy vong mang sach den tan tay ban doc hinh 1

Hội sách kí lô tại một địa chỉ trên đường Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội - Ảnh: Hoài Đức

Giá sách kí lô khá đa dạng và tùy theo các công ty, cơ sở kinh doanh sách đặt ra tại các hội sách. Hồi đầu năm nay, tại Hội sách chào xuân (từ ngày 22/2 - 27/2) ở sân vận động Hoa Lư (số 2 Đinh Tiên Hoàng, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM), có nhiều quầy bán sách được phân loại theo các giá trị giảm giá 20% - 70%, đồng giá sách 5.000 đồng… Đáng chú ý nhất là quầy sách bán theo cân với giá 49.000 đồng/kg, được khá nhiều người quan tâm.

Tại Hội sách kí lô Hải Dương diễn ra từ 19/8-21/8, sách kí lô được giao bán với giá trung bình 59.000 VNĐ/kg. Ngoài ra, tại hội sách này, nhiều loại sách mới cũng được rao bán đồng giá ở các mức 19.000 VNĐ, 29.000 VNĐ, 39.000 VNĐ và 49.000 VNĐ. Bên cạnh đó, hội sách cũng có nhiều chương trình giảm giá, với nhiều khung giờ khác nhau nhằm thu hút người mua.

Không chỉ tổ chức ra các hội sách, nhiều công ty hay cơ sở kinh doanh sách còn lập cả các trang web, fanpage bán sách kí lô. Qua tìm hiểu, nhiều trang fanpage có hàng chục ngàn thành viên. Việc trao đổi mua bán, tìm hiểu các loại sách trên các fanpage khá rôm rả. Có trang web bán sách kí lô còn tổ chức các mini game (trò chơi nhỏ) để tăng thành viên cũng như bán sách.

hoi sach ki lo hy vong mang sach den tan tay ban doc hinh 2

Một Fanpage giao bán sách kí lô trên mạng có gần 30 nghìn thành viên

Sáng 6/9, thêm một hội sách kí lô được tổ chức tại một địa chỉ ở đường Trung Kính (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Đây là hội sách có quy mô nhỏ, nhưng cũng thu hút được khá đông người tham gia, chủ yếu là sinh viên một số trường trong khu vực và nhân viên văn phòng.

Hội sách kí lô tại đây được giao bán với mức giá 89.000 VNĐ/kg. Ngoài ra, công ty kinh doanh sách còn có các lựa chọn giảm 70%, 50%, 20% cho các loại sách mới xuất bản, sách bestseller (sách bán chạy) cũng như các loại sách tham khảo.

Hội sách kí lô trên đường Trung Kính diễn ra trong 3 ngày và chỉ ngay trong buổi sáng đầu tiên, số lượng sách bán ra khá tốt. Theo quan sát của phóng viên báo Nhà báo và Công luận, ngoài khách mua là các bạn trẻ, một số người lớn tuổi cũng có mặt để chọn mua những loại sách tham khảo hoặc các tác phẩm văn học bán chạy.

hoi sach ki lo hy vong mang sach den tan tay ban doc hinh 3

Hội sách kí lô gần đây đang được nhiều người quan tâm

Hy vọng mang sách đến tận tay độc giả

Không phủ nhận xu hướng đọc tại Việt Nam đang thay đổi theo hướng giảm trong những năm gần đây. Các nghiên cứu và thống kê chỉ ra rằng, người đọc tại Việt Nam đang “phai nhạt” thói quen đọc sách, hay nói một cách dân dã là “lười” đọc. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận không nhỏ các bạn trẻ vẫn có thú vui sưu tầm sách và duy trì thói quen đọc.

Chia sẻ với phóng viên báo Nhà báo và Công luận, bạn Việt Hà (sinh viên trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội), người tham gia hội sách kí lô trên đường Trung Kính, cho biết: “Em quê ở Thái Bình. Từ bé em đã rất thích đọc sách, nhất là các sách về khoa học viễn tưởng, sách về thế giới động vật và truyện tranh. Tuy nhiên, do điều kiện ở quê còn nghèo, không có cơ hội để tiếp cận với sách báo, nên khi lên Hà Nội học, em thường tranh thủ tìm mua những loại sách mình thích”.

Cùng quan điểm với Việt Hà, bạn Quỳnh Hương, nhân viên một công ty trên đường Trung Kính cho biết, “Vẫn còn nhiều bạn trẻ thích đọc sách. Tôi là thành viên của một số hội nhóm trên fanpage và thỉnh thoảng tham gia các buổi offline (gặp mặt) để chia sẻ với những người cùng sở thích về sách. Trước đây, sách báo ít nên đành chịu, còn bây giờ mọi người có cơ hội được tiếp cận với nhiều thể loại sách báo, những tác phẩm văn học kinh điển mà trước đây ước ao một lần được đọc”.

Bác Xuân Anh, một giáo viên về hưu, nhà ở Trung Kính, tâm sự: “Tôi rất ngạc nhiên khi thấy nhiều bạn trẻ tới hội sách kí lô. Điều này cho thấy văn hóa đọc vẫn được duy trì. Tôi gần 70 tuổi nhưng ngày nào cũng đọc sách. Dù không còn thói quen “săn sách” như trước, nhưng cứ có cơ hội tôi lại đến hội sách để tìm mua những loại sách mình cần. Trước đây, thời của chúng tôi, sách rất quý hiếm. Nhiều người phải trao tay nhau để đọc”.

Trong vai một khách hàng, phóng viên báo Nhà báo và Công luận tiếp xúc với nhân viên bán hàng tại hội sách kí lô trên đường Trung Kính được biết, “Tất cả các loại sách tại hội chợ đều là sách in có bản quyền, không phải sách in lậu. Các loại sách giảm giá là những sách đã in ấn cách đây vài năm. Công ty muốn bán hạ giá, thanh lý dạng sách kí lô để in sách mới”.

Theo anh Nguyễn Tú, một quản lý tại hội sách kí lô trên phố Trung Kính, hiện các công ty kinh doanh sách phải cạnh tranh rất gắt gao, do sách in lậu được bày bán “nhan nhản” ở các cửa hàng sách cũ cũng như các quán photo, hoặc rao bán trên mạng. Vì thế, các công ty phải làm mọi cách để không tồn đọng sách cũ.

Anh Nguyễn Tú cho biết, sách kí lô là cơ hội tốt để bạn đọc sở hữu sách với giá rẻ. Theo anh Tú, nhiều cuốn sách trước đây có giá vài trăm nghìn, nhưng ở hội chợ sách kí lô thì giá của nó chỉ còn vài chục ngàn. “Nhiều sách bestseller (sách bán chạy) cách đây vài năm có giá bán lên tới 300 - 400 nghìn, nhưng giờ chỉ có giá chưa đầy 100 nghìn”, anh nói.

Cũng theo chia sẻ, “nếu bạn là một người đam mê đọc sách, đây là thời điểm tốt để sở hữu nhiều cuốn sách hay. Chỉ cần vài triệu, bạn có thể sở hữu cả một giá sách đầy ắp mà nhiều người trước đây có khi phải bỏ ra cả hàng trăm triệu để mua chúng”.

Tiếp câu chuyện về văn hóa đọc, bác Xuân Anh tâm sự, "Tôi cảm thấy rất vui khi chính phủ quan tâm và thúc đẩy văn hóa đọc. Tại tuần lễ Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất năm 2022 hồi tháng 4 mới đây, nhiều hoạt động được tổ chức trên cả nước, thu hút được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Hy vọng văn hóa đọc sẽ được lan tỏa rộng khắp và các hội sách kí lô như thế này sẽ là những cánh tay nối dài, để mang sách tới tận tay bạn đọc".

Một số hình ảnh ghi nhận tại hội sách kí lô tại Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

hoi sach ki lo hy vong mang sach den tan tay ban doc hinh 4

Với chỉ vài chục nghìn đến vài trăm, người mua có thể sở hữu hàng chục cuốn sách tại hội chợ sách kí lô

hoi sach ki lo hy vong mang sach den tan tay ban doc hinh 5

Nhiều người mua tại các hội sách kí lô là sinh viên và "dân văn phòng"

hoi sach ki lo hy vong mang sach den tan tay ban doc hinh 6

Một bạn trẻ đứng trước gian hàng sách giảm giá 30%

hoi sach ki lo hy vong mang sach den tan tay ban doc hinh 7

Rất nhiều loại sách được bày bán với các mức hạ giá khác nhau, thu hút người tham gia hội sách

hoi sach ki lo hy vong mang sach den tan tay ban doc hinh 8

Người mua sách tại quầy thanh toán sách

Ảnh và bài: Hoài Đức

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: