Hội thảo sách vinh danh các danh tướng triều Trần qua 3 cuộc kháng chiến chống Nguyên - Mông

(CLO) Ngày 26/7, tại trụ sở Hội Nhà văn Hà Nội (19 Hàng Buồm, Hà Nội) đã diễn ra Hội thảo sách “Danh tướng triều Trần trong ba lần đại thắng Nguyên - Mông” của tác giả Phùng Văn Khai và phát động cuộc thi “Đến với con đường tương lai” dựa trên sách “Con đường tương lai" tập 1 của nhà nghiên cứu, nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn.

Nhân dịp kỷ niệm 800 năm triều Trần (1225–2025), tác giả Phùng Văn Khai cho ra mắt cuốn sách "Danh tướng triều Trần trong ba lần đại thắng Nguyên – Mông". Đây không chỉ là một công trình nghiên cứu giá trị, mà còn là diễn đàn học thuật quy tụ nhiều nhà nghiên cứu, nhà văn, văn nghệ sĩ cùng tham gia trao đổi, luận bàn về giá trị lịch sử và nhân văn của vương triều Trần.

Các tham luận tại sự kiện đều khẳng định: triều Trần là một trong những giai đoạn rực rỡ nhất của lịch sử dân tộc Việt Nam, vừa có võ công hiển hách, vừa xây dựng được một nền văn hiến giàu tính nhân bản. Những tấm gương như Trần Thủ Độ, Trần Quốc Tuấn, Trần Khánh Dư, Trần Quốc Toản, Phạm Ngũ Lão... được khắc họa như những biểu tượng tiêu biểu của ý chí kiên cường, tinh thần đại đoàn kết và trí tuệ chiến lược của dân tộc.

Ảnh màn hình 2025-07-26 lúc 12.57.00
Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai chia sẻ về những tâm huyết và quá trình thực hiện cuốn sách. Ảnh: Hương Thu

Bên cạnh đó, hội thảo cũng gợi mở nhiều góc nhìn mới về triều Trần: một xã hội tiến bộ, đề cao tinh thần “dĩ dân vi bản”, coi trọng vai trò và tiếng nói của Nhân dân qua các hội nghị lịch sử như Bình Than và Diên Hồng; một triều đại chủ trương “khoan thư sức dân”, và đặc biệt là chính sách trọng dụng hiền tài không phân biệt xuất thân.

Cuốn sách của nhà văn Phùng Văn Khai, với sự tham gia đóng góp của nhiều học giả, không chỉ tái hiện sinh động chân dung các danh tướng triều Trần mà còn truyền tải những bài học sâu sắc về quản trị, tinh thần yêu nước và ý thức dân tộc. Những giá trị ấy rất phù hợp với tinh thần của Dự án “Đến với con đường tương lai”, một dự án hướng đến lan tỏa tri thức và khuyến khích văn hóa đọc trong cộng đồng.

Được triển khai từ năm 2019, Dự án “Đến với con đường tương lai” thực hiện nhiều hoạt động thiết thực trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Dự án gồm nhiều tiểu dự án cụ thể, tập trung vào các nội dung như kiến nghị chính sách, tư vấn giải pháp cho cơ quan quản lý nhà nước, cũng như xây dựng mô hình quản trị doanh nghiệp bền vững, doanh nhân văn hóa…

Ảnh màn hình 2025-07-26 lúc 12.57.57
Cuốn sách “Danh tướng triều Trần trong ba lần đại thắng Nguyên - Mông”. Ảnh: Hương Thu

Một trong những hoạt động chủ đạo của dự án là sáng kiến xã hội hóa văn hóa đọc và học tập suốt đời. Việc biên soạn và phát hành hai cuốn sách “Con đường tương lai” và “Danh tướng triều Trần trong ba lần đại thắng Nguyên – Mông” là một phần quan trọng trong chuỗi hoạt động đó.

Trong đó, cuốn "Con đường tương lai" (tập 1) do nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn chấp bút là ấn phẩm chủ lực của dự án. Tác phẩm là bức tranh toàn cảnh đa chiều về các lĩnh vực phát triển quan trọng của đất nước trong tương lai, tập trung vào dự báo các trụ cột phát triển kinh tế – xã hội, nhận diện nguy cơ, rủi ro, đồng thời đưa ra định hướng và giải pháp phát triển bền vững, không chỉ cho cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã mà còn cho cả quốc gia.

Ảnh màn hình 2025-07-26 lúc 13.05.54
Cuốn sách “Con đường tương lai” của nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn. Ảnh: Hương Thu

Tác phẩm đồng thời nhấn mạnh vai trò của tri thức, đề cao việc học tập suốt đời và đọc sách có định hướng như nền tảng cho cải cách xã hội, và góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa và tín ngưỡng mang đậm bản sắc dân tộc.

Trong khuôn khổ hội thảo, Ban Tổ chức cũng chính thức phát động cuộc thi “Đến với con đường tương lai”, nhằm khuyến khích thanh thiếu niên, sinh viên và cộng đồng yêu sách tìm hiểu lịch sử dân tộc, chia sẻ cảm nhận về các cuốn sách và đề xuất ý tưởng thúc đẩy văn hóa đọc. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của dự án, góp phần lan tỏa tri thức và giá trị văn hóa đến mọi tầng lớp Nhân dân.

Xem thêm

Cuốn sách "Các Mác và Tư bản" của tác giả Phạm Đức Hải giới thiệu những nội dung cốt lõi trong di sản tư tưởng của Karl Marx.

Ra mắt sách ‘Các Mác và Tư bản’ nhân kỷ niệm 208 năm ngày sinh của Các Mác

(CLO) Nhân kỷ niệm 208 năm ngày sinh của Các Mác (5/5/1818 - 5/5/2026), Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh đã ra mắt cuốn sách “Các Mác và Tư bản - Trích tác phẩm kinh điển” của tác giả Phạm Đức Hải, nhằm giới thiệu tới bạn đọc những nội dung cốt lõi trong di sản tư tưởng của một trong những nhà tư tưởng có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong lịch sử nhân loại.

'Vua Mèo' Bắc Hà: Những câu chuyện ít người biết về quyền lực và dinh thự đồ sộ hơn 100 năm trước

'Vua Mèo' Bắc Hà: Những câu chuyện ít người biết về quyền lực và dinh thự đồ sộ hơn 100 năm trước

Hơn một thế kỷ trôi qua, dinh thự Hoàng A Tưởng vẫn đứng đó như một chứng nhân của lịch sử. Nhưng đằng sau vẻ tráng lệ của kiến trúc Á - Âu giữa vùng cao Bắc Hà là câu chuyện về một đế chế quyền lực tồn tại vài thập kỷ và những trang sử đầy biến động của gia tộc họ Hoàng.

Ninh Bình: Khai hội Chùa Long Đọi Sơn năm 2026

Ninh Bình: Khai hội Chùa Long Đọi Sơn năm 2026

(CLO) Ngày 4/5 (tức ngày 18/3 năm Bính Ngọ), tại Di tích quốc gia đặc biệt chùa Long Đọi Sơn, UBND phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc Lễ hội Chùa Long Đọi Sơn năm 2026 với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh và đông đảo nhân dân, du khách thập phương.

Rực rỡ chợ phiên Tây Bắc giữa lòng Thủ đô

Rực rỡ chợ phiên Tây Bắc giữa lòng Thủ đô

(CLO) Giữa nhịp sống hiện đại của Hà Nội, một “góc Tây Bắc thu nhỏ” tái hiện sống động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam mang đến trải nghiệm chân thực về chợ phiên vùng cao, hội tụ sắc màu văn hóa, âm thanh và hương vị đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số.
Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

(CLO) Mới đây, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, lễ cúng thần rừng (Hấu đoong) của đồng bào người Giáy, tỉnh Lai Châu đã được tái hiện chân thực trong không gian gần gũi với thiên nhiên, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.
Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

(CLO) Ngày 1/5, (tức 15/3 âm lịch), tại sân khấu bến thuyền Tam Cốc thuộc Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chính thức tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền Thái Vi năm 2026, nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các bậc tiên đế, tiền nhân.
Cỡ chữ bài viết: