Ra mắt sách 'Hãy nói rằng con cần mẹ' - Cẩm nang đồng hành cùng người trầm cảm

(CLO) Ngày 24/5 tại Hà Nội, buổi giao lưu và ra mắt cuốn sách “Hãy nói rằng con cần mẹ” của PGS. TS Nguyễn Phương Hoa đã diễn ra trong không khí ấm áp và đầy xúc động.

Cuốn sách được ví như một cẩm nang quý giá dành cho những gia đình có người thân đang sống chung với căn bệnh trầm cảm – một vấn đề sức khỏe tâm thần đang ngày càng trở nên nghiêm trọng, đặc biệt ở nhóm trẻ vị thành niên và thanh niên.

PGS. TS Nguyễn Phương Hoa – tác giả cuốn sách là chuyên gia tâm lý học được đào tạo tại Nga và Pháp, đồng thời là một người mẹ đã nhiều năm trực tiếp đồng hành cùng con mình trong hành trình vượt qua trầm cảm.

Từ kinh nghiệm cá nhân lẫn cơ sở khoa học vững chắc, bà đã chắt lọc và chia sẻ những góc nhìn sâu sắc về trầm cảm, không chỉ dưới góc độ chuyên môn mà còn bằng trái tim của một người thân.

Ảnh màn hình 2025-05-24 lúc 17.31.42
PGS.TS Nguyễn Phương Hoa chia sẻ tại buổi tọa đàm, ra mắt sách “Hãy nói rằng con cần mẹ”. Ảnh: Hải Bình

Trầm cảm không chỉ là một căn bệnh, mà còn là cuộc chiến âm thầm, kéo dài và dễ bị hiểu lầm. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trung bình cứ 20 người thì có 1 người mắc trầm cảm – tương đương khoảng 5% dân số thế giới, tương đương 300 triệu người. Sau đại dịch COVID-19, con số này có xu hướng tăng nhanh.

Tại Việt Nam, tỷ lệ người mắc trầm cảm dao động từ 3,1% đến 6% tùy vùng miền – theo thống kê của Bộ Y tế. Đáng chú ý, nghiên cứu của Bệnh viện Bạch Mai năm 2017 cho thấy mỗi năm có khoảng 40.000 ca tử vong do trầm cảm, gấp 4 lần số người chết vì tai nạn giao thông.

Cuốn sách “Hãy nói rằng con cần mẹ” gồm 03 phần, dẫn dắt người đọc từ nhận thức đến hành động trong hành trình cùng người thân vượt qua trầm cảm.

Phần 1: Trình bày các tình huống thực tế, từ những trải nghiệm đời thường của tác giả, giúp người đọc thấu hiểu những khó khăn mà người trầm cảm và người thân của họ phải đối mặt.

Phần 2: Đi sâu vào các triệu chứng và biểu hiện phổ biến của trầm cảm: tâm trạng thất thường, rối loạn giấc ngủ, hành vi tự gây tổn thương… Qua đó, người đọc học được cách nhận diện và bình tĩnh đối diện thay vì lo sợ, giận dữ hay tuyệt vọng.

Phần 3: Gợi mở các phương pháp đồng hành hiệu quả: từ trị liệu tâm lý, điều chỉnh lối sống, cho đến vai trò của gia đình, bạn bè, thú cưng, nghệ thuật, kết nối xã hội. Đặc biệt, tác giả nhấn mạnh sức mạnh của tình yêu thương bền bỉ và lòng dũng cảm trong việc trao lại quyền chủ động cho người đang chịu đựng đau khổ.

Ảnh màn hình 2025-05-24 lúc 17.32.57
Cuốn sách "Hãy nói rằng con cần mẹ" của PGS. TS Nguyễn Phương Hoa. Ảnh: Chụp màn hình

“Trầm cảm, hơn cả một bệnh lý, là một cuộc chiến thầm lặng mà người trong cuộc rất cần có người trợ giúp đồng hành; không phán xét, không áp đặt, chỉ đơn giản là nắm tay họ và cùng bước tiếp”, PGS. TS Nguyễn Phương Hoa chia sẻ.

Không chỉ là một cuốn sách cảm xúc, “Hãy nói rằng con cần mẹ” còn được xây dựng dựa trên nền tảng học thuật vững chắc. Tác phẩm trích dẫn khoảng 500 tài liệu, nghiên cứu quốc tế, cập nhật các kiến thức mới nhất về sức khỏe tâm thần, đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc người bị trầm cảm trong môi trường gia đình.

Cuốn sách là món quà ý nghĩa dành cho các bậc phụ huynh, người thân, giáo viên, nhân viên y tế – những người đang hoặc sẽ đồng hành cùng người mắc trầm cảm trong hành trình chữa lành đầy thử thách nhưng không đơn độc.

“Hãy nói rằng con cần mẹ” không chỉ là một lời kêu cứu, mà còn là lời mời gọi cảm thông và đồng hành với tất cả tình yêu thương, hiểu biết và sự kiên trì mà mỗi con người cần có để chiến thắng bóng tối của trầm cảm.

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: