Hội tụ tinh hoa văn hóa Việt Nam và thế giới trong “Đại lộ di sản”

(CLO) Là hoạt động trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019, chương trình “Đại lộ di sản” do Đài Truyền hình Việt Nam và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức, đã diễn ra tối 12/5 tại khu du lịch tâm linh Tam Chúc, Hà Nam với nhiều màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc và hoành tráng.
Tam Chúc là nơi lý tưởng để các nghệ sĩ “chơi” nghệ thuật ánh sáng và âm thanh cùng phong cách dàn dựng mới lạ. Ảnh: vietnamnet

Tam Chúc là nơi lý tưởng để các nghệ sĩ “chơi” nghệ thuật ánh sáng và âm thanh cùng phong cách dàn dựng mới lạ. Ảnh: vietnamnet

“Đại lộ di sản” là chương trình hoàn toàn mới do Ban Thanh thiếu niên, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất. Là chương trình nghệ thuật đặc sắc nhằm giới thiệu đến khán giả những di sản vật thể và phi vật thể của Việt Nam cũng như quốc tế với sự tham gia của 8 đoàn nghệ thuật đến từ 8 nước châu Á cùng 300 tăng ni, 120 diễn viên của Việt Nam. Đây là sân khấu nghệ thuật có bối cảnh lớn nhất trong các kỳ Vesak đã khiến người xem mãn nhãn.

Ảnh: qdnd

Ảnh: qdnd

Với “Đại lộ di sản”, âm nhạc, nghệ thuật như một thứ tín ngưỡng chia sẻ tâm tư, tình cảm, ước mơ của con người. Nội dung chương trình thể hiện triết lý về sự từ bi, tính thiện trong Phật giáo đã được thể hiện thông qua các câu chuyện về di sản liên quan đến văn hóa Phật Giáo, văn hóa dân gian bắt nguồn từ cộng đồng, từ đời sống. Vì vậy, chương trình gồm 2 phần.

Các đoàn nghệ thuật đã mang đến những tinh hoa nghệ thuật của quốc gia mình, trong đó mỗi tiết mục đều ẩn chứa một câu chuyện về tôn giáo, xứ sở và con người tại những quốc gia khác nhau trên thế giới từ xưa cho đến ngày nay. Ảnh: vietnamnet

Các đoàn nghệ thuật đã mang đến những tinh hoa nghệ thuật của quốc gia mình, trong đó mỗi tiết mục đều ẩn chứa một câu chuyện về tôn giáo, xứ sở và con người tại những quốc gia khác nhau trên thế giới từ xưa cho đến ngày nay. Ảnh: vietnamnet

Phần I có chủ đề: “Việt Nam - Đất Phật ngàn năm”, đề cập tới hành trình triết lý Phật giáo đi vào đời sống dân gian; được mở màn bằng đoàn rước từ từ đi lên từ mặt nước. Không gian chùa Tam Chúc vô cùng lung linh với hình ảnh ánh sáng chiếu rọi vào 6 quả núi và hơn 2 vạn bông hoa đăng.

Ảnh: qdnd

Ảnh: qdnd

Sân khấu nổi lên vô cùng huyền bí, khách tham dự có cảm giác một ngôi chùa đang mọc lên từ biển cả bao la. 300 tăng ni từ từ tiến vào sân khấu cùng các ca sĩ Ngọc Sơn, Quách Tuấn Du, Đông Hùng, Ngọc Khuê, Khánh Linh thể diện bài hát Việt Nam Phật giáo rạng ngời và màn múa Cờ Phật.

Biên đạo múa Trần Ly Ly đã khiến người xem trầm trồ bởi phần dàn dựng màn múa Khai giác cho hơn 100 diễn viên múa chuyên nghiệp... Ảnh: vietnamnet

Biên đạo múa Trần Ly Ly đã khiến người xem trầm trồ bởi phần dàn dựng màn múa Khai giác cho hơn 100 diễn viên múa chuyên nghiệp... Ảnh: vietnamnet

Đồng thời, màn hình hiện lên là nền đá nham thạch miêu tả các sự tích của Đức Phật tại khu du lịch Tam Chúc cùng với bài ca cổ "Chuyện Phật Thích Ca giáng trần" được soạn lời mới từ Thượng toạ Thích Nhật Từ khiến người xem, ai cũng muốn một lần được đặt chân tới ngôi chùa tuyệt đẹp này.

“Lục cúng hoa đăng” là 6 lần cúng, tương ứng với mỗi lần cúng là dâng lên một thứ lễ vật như: Hương, Hoa, đăng, trà, quả, thực.

“Lục cúng hoa đăng” là 6 lần cúng, tương ứng với mỗi lần cúng là dâng lên một thứ lễ vật như: Hương, Hoa, đăng, trà, quả, thực.

Theo đó, Phật giáo được du nhập vào Việt Nam từ rất sớm và đã kết hợp với văn hóa bản địa để tạo ra nét riêng vừa dân dã, lại vừa hàn lâm cho Phật giáo Việt Nam. Trong nhiều giai đoạn phong kiến như  Ngô - Đinh - Tiền Lê, nhà Lý, nhà Trần, Phật giáo được coi là quốc giáo. Từ đó cho đến nay, mỗi ngôi làng của người Việt đều ẩn hiện hình bóng của những ngôi chùa, chú tiểu, những phật tử thành kính trước Đức Phật. Triết lý Phật giáo đi vào đời sống dân gian vô cùng giản dị và sinh tồn cùng  dân tộc, hướng con người đến cuộc sống nhân văn.

Ảnh: qdnd

Ảnh: qdnd

Phần II có chủ đề: “Đại lộ di sản” thể hiện những câu chuyện về di sản của Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới hướng con người đến với giá trị Chân - Thiện - Mỹ. Tại sân khấu của ngôi chùa lớn nhất thế giới Tam Chúc, khán giả được hoà mình vào không khí lễ hội đậm đặc màu sắc văn hoá được các nước.Tiết mục Nirvana do đoàn nghệ thuật Aniruddha Das & Group biểu diễn khiến người xem thấy được nét đặc sắc của văn hoá Ấn Độ - quê hương của Phật giáo. Những điệu múa cổ điển nhất của Ấn Độ thể hiện những câu chuyện Phật giáo. Và điệu múa Odissi là một trong bảy điệu múa cổ điển của Ấn Độ, là di sản văn hóa của quốc gia.

Múa Onden Onden do đoàn nghệ thuật Indonesia biểu diễn.

Múa Onden Onden do đoàn nghệ thuật Indonesia biểu diễn.

Đến với chương trình “Đại lộ di sản”, các đoàn nghệ thuật đã mang đến những tinh hoa nghệ thuật của quốc gia mình, trong đó mỗi tiết mục đều ẩn chứa một câu chuyện về tôn giáo, xứ sở và con người tại những quốc gia khác nhau trên thế giới từ xưa đến nay.

iết mục Nirvana do đoàn nghệ thuật Aniruddha Das & Group biểu diễn khiến người xem thấy được nét đặc sắc của văn hoá Ấn Độ - quê hương của Phật giáo. Ảnh: vietnamnet

iết mục Nirvana do đoàn nghệ thuật Aniruddha Das & Group biểu diễn khiến người xem thấy được nét đặc sắc của văn hoá Ấn Độ - quê hương của Phật giáo. Ảnh: vietnamnet

Tiết mục The Defeat of Mara do đoàn nghệ thuật biểu diễn Bộ Văn hóa Thái Lan. Ảnh: vietnamnet

Tiết mục The Defeat of Mara do đoàn nghệ thuật biểu diễn Bộ Văn hóa Thái Lan. Ảnh: vietnamnet

Thông qua chương trình này, Ban tổ chức mong muốn “Đại lộ di sản” sẽ trở thành cuốn album nghệ thuật văn hóa truyền thống của các nước, và “cuốn album” này còn tiếp tục được ghi dấu những trang tiếp theo trong lòng khán giả để cùng nhau bảo vệ các giá trị văn hóa của dân tộc. Bởi Di sản văn hóa chính là nơi thể hiện rõ nét nhất hồn cốt của một dân tộc. Mỗi di sản đều có điểm phát tích, có những thăng trầm gắn với lịch sử và văn hóa của mỗi quốc gia.  Bảo vệ di sản chính là bảo vệ văn hóa của quốc gia đó.

Tiết mục Suo Nan Zhi của đoàn nghệ thuật Trung Quốc. Ảnh: vietnamnet

Tiết mục Suo Nan Zhi của đoàn nghệ thuật Trung Quốc. Ảnh: vietnamnet

Và chương trình nghệ thuật “Đại lộ di sản” đã khép lại bằng màn biểu diễn “Hòa tấu âm nhạc dân tộc” do Dàn nhạc dân tộc Việt Nam biểu diễn kết hợp màn trình diễn pháo hoa tại không gian chùa Tam Chúc đã thực sự để lại nhiều cảm xúc, ấn tượng mạnh mẽ với mỗi đại biểu và du khách.

iết mục múa Awa Odori và các nhạc cụ do đoàn nghệ sĩ Nhật Bản - KINARI biểu diễn. Lễ hội nhảy múa Awa Odori Matsuri được cho là bắt nguồn từ năm 1586. Điệu múa “Awa Odori” truyền thống thể hiện tinh thần của đất nước võ sĩ đạo theo nhịp điệu của samisen, trống, chuông và sáo. Ảnh: vietnamnet

iết mục múa Awa Odori và các nhạc cụ do đoàn nghệ sĩ Nhật Bản - KINARI biểu diễn. Lễ hội nhảy múa Awa Odori Matsuri được cho là bắt nguồn từ năm 1586. Điệu múa “Awa Odori” truyền thống thể hiện tinh thần của đất nước võ sĩ đạo theo nhịp điệu của samisen, trống, chuông và sáo. Ảnh: vietnamnet

P.V

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: