Hơn 1.500 gian hàng tham gia Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2017 - lần 3

Thứ ba, 07/11/2017 07:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2017 lần 3 sẽ được tổ chức tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch và Xây dựng Quốc gia (Nam Từ Liêm, Hà Nội) từ ngày 10/11 – 14/11/2017.

Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2017 lần 3 tại Hà Nội có chủ đề: BĐS – Trang trí nội ngoại thất – Kiến trúc – Xây dựng và Vật liệu xây dựng. Triển lãm do Trung tâm Thông tin – Bộ Xây dựng, Công ty Tổ chức Triển lãm Quốc tế Xây dựng Vietbuild và Công ty Tổ chức Triển lãm Quốc tế BĐS VNRebuild phối hợp với Cung Triển lãm Kiến trúc – Quy hoạch – Xây dựng Quốc gia tổ chức thực hiện.

Về quy mô, lần triển lãm này giới thiệu, trưng bày các sản phẩm đa dạng và phong phú của ngành BĐS – Trang trí nội ngoại thất – Kiến trúc – Xây dựng và Vật liệu xây dựng cùng với nhiều chương trình hoạt động phong phú, thiết thực nhằm phục vụ các doanh nghiệp trong ngành BĐS – Xây dựng, góp phần phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế. 

Báo Công luận
Các đại biểu chủ trì buổi họp báo. 
Triển lãm được tổ chức nhằm thể hiện một bức tranh đa dạng, phong phú của ngành Xây dựng nước nhà trong giai đoạn hội nhập và phát triển. Theo đó, triển lãm thu hút sự tham gia của 450 doanh nghiệp hoạt động trên các lĩnh vực về BĐS, trang trí nội ngoại thất, kiến trúc, xây dựng và vật liệu xây dựng; trong đó có 273 doanh nghiệp trong nước, 117 doanh nghiệp liên doanh, 60 doanh nghiệp, các tập đoàn nước ngoài đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Phát biểu tại buổi họp báo ông Nguyễn Trần Nam, Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng Ban tổ chức Triển lãm cho biết, Triển lãm lần này tăng khoảng 20% số gian hàng; số doanh nghiệp tăng 20%. Nội dung chương trình, mặt hàng vẫn thế nhưng doanh nghiệp, số gian hàng lớn hơn, chứng tỏ sự quan tâm của doanh nghiệp ngày càng lớn.


Theo Ban tổ chức, Triển lãm Quốc tế Vietbuild đã thực sự trở thành một thương hiệu lớn, đồng hành cùng với sự phát triển của ngành xây dựng, là sân chơi bổ ích, thiết thực, đem lại nhiều hiệu quả tốt đẹp cho các doanh nghiệp trong cũng như ngoài nước về xúc tiến thương mại và hợp tác đầu tư xây dựng.

Cũng theo Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam, các công trình lớn ngân sách đầu tư, công trình giao thông, tàu điện trên cao, vật liệu xây dựng cơ bản đã đủ. Cho nên, nhu cầu vật liệu xây dựng cho cuối năm và sang năm không tăng trưởng.

Theo báo cáo gần đây nhất về kết quả tiêu thụ xi măng trong nước của Hiệp hội cho thấy tăng có 2% trong khi năm ngoái tăng 10%; con số của Bộ Xây dựng là 4%. Điều này cho thấy đang đi vào ổn định, không tăng nhiều.

Ngày 15/11 tới đây, tại Diễn đàn BĐS Việt Nam lần thứ nhất do Hiệp hội tổ chức sẽ có cái nhìn toàn diện hơn, cung cấp bức tranh tổng thể về thị trường, trên cơ sở đó sẽ có đề xuất, định hướng cho doanh nghiệp.

Theo Ban tổ chức, Triển lãm Quốc tế Vietbuild đã thực sự trở thành một thương hiệu lớn, đồng hành cùng với sự phát triển của ngành xây dựng, là sân chơi bổ ích, thiết thực, đem lại nhiều hiệu quả tốt đẹp cho các doanh nghiệp trong cũng như ngoài nước về xúc tiến thương mại và hợp tác đầu tư xây dựng.Cũng theo Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam, các công trình lớn ngân sách đầu tư, công trình giao thông, tàu điện trên cao, vật liệu xây dựng cơ bản đã đủ. Cho nên, nhu cầu vật liệu xây dựng cho cuối năm và sang năm không tăng trưởng.

Theo báo cáo gần đây nhất về kết quả tiêu thụ xi măng trong nước của Hiệp hội cho thấy tăng có 2% trong khi năm ngoái tăng 10%; con số của Bộ Xây dựng là 4%. Điều này cho thấy đang đi vào ổn định, không tăng nhiều.

Ngày 15/11 tới đây, tại Diễn đàn BĐS Việt Nam lần thứ nhất do Hiệp hội tổ chức sẽ có cái nhìn toàn diện hơn, cung cấp bức tranh tổng thể về thị trường, trên cơ sở đó sẽ có đề xuất, định hướng cho doanh nghiệp.

Theo Ban tổ chức, Triển lãm Quốc tế Vietbuild đã thực sự trở thành một thương hiệu lớn, đồng hành cùng với sự phát triển của ngành xây dựng, là sân chơi bổ ích, thiết thực, đem lại nhiều hiệu quả tốt đẹp cho các doanh nghiệp trong cũng như ngoài nước về xúc tiến thương mại và hợp tác đầu tư xây dựng.

N.M

Tin khác

Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

(CLO) Ngày 28/3, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thông qua 2 nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất và danh mục dự án thu hồi đất để chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong đó có việc thu hồi đất cho 2 dự án khu đô thị cao cấp Tu Bông và Đầm Môn.

Bất động sản
Kỳ vọng vào sự trở lại dòng khách quốc tế để đánh thức thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

Kỳ vọng vào sự trở lại dòng khách quốc tế để đánh thức thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

(CLO) Trong năm 2023, hoạt động kinh doanh nghỉ dưỡng tại phần lớn các quốc gia trên thế giới gần như đã khôi phục về mức trước đại dịch. Riêng tại Việt Nam, thị trường vẫn đang chờ đợi sự trở lại của dòng khách quốc tế, hứa hẹn có sự tăng trưởng trong năm 2024.

Bất động sản
Đà Nẵng Times Square: Chủ đầu tư nợ như “chúa Chổm”, dự án bị cầm cố ở ngân hàng

Đà Nẵng Times Square: Chủ đầu tư nợ như “chúa Chổm”, dự án bị cầm cố ở ngân hàng

(CLO) Trước khi được chuyển đổi từ condotel thành chung cư, trước khi được phép huy động vốn, Đà Nẵng Times Square của chủ đầu tư ngập nợ Kim Long Nam bị Đầu tư Phương Trang cầm cố ở ngân hàng.

Bất động sản
Thị trường đất nền bắt đầu đi vào guồng quay của chu kỳ phát triển mới

Thị trường đất nền bắt đầu đi vào guồng quay của chu kỳ phát triển mới

(CLO) Nhiều số liệu nghiên cứu thị trường cho thấy, nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm đất nền đang giữ nhịp tăng khá tốt, đặc biệt là sau giai đoạn Tết Nguyên đán. Đó là những dấu hiệu tích cực báo hiệu thị trường đất nền đang bắt đầu bắt nhịp với sự phát triển trong chu kỳ mới.

Bất động sản
Long An sử dụng 1.000ha đất để phát triển nhà ở xã hội

Long An sử dụng 1.000ha đất để phát triển nhà ở xã hội

(CLO) Theo mục tiêu phát triển đến năm 2030, tỉnh Long An dự kiến sẽ sử dụng 127 khu đất với tổng diện tích hơn 1.000ha để xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH).

Bất động sản