Hơn 1 triệu người Gaza đang trong tình trạng thiếu chỗ ở trầm trọng

(CLO) Theo thông tin từ Văn phòng Phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc, tình hình nhân đạo tại dải Gaza vẫn đang ở mức báo động.

Theo đó, ước tính có hơn 1 triệu người, tương đương một nửa dân số Gaza, vẫn đang trong tình trạng thiếu thốn nơi ở và cần hỗ trợ khẩn cấp.

Mặc dù kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, các tổ chức nhân đạo đã phân phát hàng nghìn lều trại và hàng trăm nghìn tấm bạt, nhưng nhu cầu thực tế vẫn vượt xa khả năng cung ứng.

Screenshot 2026-01-03 183307
Mưa lớn gây ngập lụt diện rộng, tàn phá cơ sở hạ tầng và buộc người dân phải di tản khẩn cấp. Ảnh: UNICEF

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) nhấn mạnh rằng hàng trăm nghìn người Palestine đang phải vật lộn trong những túp lều tạm bợ, thường xuyên bị hư hại do mưa lớn, gió mạnh và sóng biển trong điều kiện mùa đông khắc nghiệt.

Văn phòng phát ngôn viên Liên hợp quốc chia sẻ: "Nhu cầu vẫn còn rất lớn và thời gian trôi qua chỉ làm trầm trọng thêm nỗi đau của các gia đình đang phải sống trong cảnh đổ nát hoặc các công trình bị cuộc chiến tàn phá".

Bên cạnh nhu cầu về chỗ ở, các dịch vụ nước sạch, vệ sinh và phòng chống dịch bệnh cũng đang chịu sức ép nghiêm trọng. Nguyên nhân là do không thể tiếp cận các bãi chôn lấp, cơ sở hạ tầng bị tàn phá và tình trạng thiếu nhiên liệu kéo dài.

Liên hợp quốc cảnh báo rằng các biện pháp hạn chế mới của Israel đối với các tổ chức phi chính phủ quốc tế có nguy cơ làm tê liệt hơn nữa hoạt động nhân đạo ở Gaza, đúng vào thời điểm nhu cầu hỗ trợ đang ở mức cao nhất.

Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres bày tỏ quan ngại sâu sắc trước động thái này, kêu gọi đảo ngược các biện pháp đề xuất và nhấn mạnh vai trò không thể thay thế của các tổ chức phi chính phủ trong việc cứu sống thường dân.

Các tổ chức nhân đạo tiếp tục kêu gọi đảm bảo quyền tiếp cận an toàn và cho phép nhập khẩu các thiết bị chuyên dụng nhằm duy trì các dịch vụ thiết yếu.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: