Hơn 100 trường hợp hành khách đi tàu bỏ quên tài sản được trả lại

(CLO) Tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), chỉ trong nửa đầu năm 2025, ngành đường sắt đã ghi nhận 109 trường hợp trả lại tài sản cho hành khách để quên trên các chuyến tàu.

Theo VNR, những món đồ bị bỏ quên gồm tiền mặt (tổng giá trị lên tới 420 triệu đồng), 49 thiết bị điện tử, 25 hộ chiếu, nhiều giấy tờ cá nhân và cả đồ trang sức quý giá.

trả lại tiền
Hành khách đi tàu bỏ quên tài sản giá trị được trả lại. Ảnh: VNR.

Trường hợp nữ hành khách đi tàu SE6 bỏ quên túi xách chứa gần 100 triệu đồng khi xuống ga Đà Nẵng vào ngày 14/5 là một ví dụ.

Nhờ sự phát hiện kịp thời và trách nhiệm của tổ tàu, toàn bộ tài sản đã được trao trả nguyên vẹn cho người đánh mất.

Nhiều du khách quốc tế đi tàu hỏa tại Việt Nam cũng đã được hỗ trợ tận tình khi để quên ví tiền, hộ chiếu, laptop, máy ảnh và các giấy tờ tùy thân quan trọng khác.

Toàn bộ các tài sản trên đều được các tổ công tác trên tàu lập biên bản, bàn giao lại cho hành khách hoặc chuyển về các ga đầu mối để trả lại người bị mất, chưa ghi nhận trường hợp nào thất lạc hoặc tiêu cực trong quá trình xử lý tài sản bỏ quên.

Mới nhất vào sáng 2/7, tổ tàu SE5 tiếp tục trả lại tài sản hơn 4 triệu đồng tiền mặt cho một nữ hành khách để quên trên tàu.

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: