Dữ liệu chính thức được công bố hôm 1/7 cho thấy đây là một trong những tháng 6 nóng nhất từng ghi nhận trong lịch sử nước này.
Theo hệ thống giám sát tử vong hàng ngày MoMo của Bộ Y tế Tây Ban Nha, số ca tử vong liên quan đến nắng nóng trong tháng 6 năm nay cao nhất kể từ cùng kỳ năm 2015.
Cơ quan khí tượng quốc gia AEMET cho biết nhiệt độ trung bình tháng 6 cao hơn mức thông thường 3,2°C, biến đây thành tháng 6 nóng thứ hai trong lịch sử quan trắc, chỉ sau tháng 6/2025.
Đỉnh điểm của đợt nắng nóng rơi vào ngày 23/6, khi khoảng 35,7 triệu người, tương đương 73% dân số Tây Ban Nha, phải đối mặt với nguy cơ sức khỏe do nhiệt độ cao. Trong số này, khoảng 38% rơi vào mức nguy cơ cao.
Dữ liệu khí hậu cho thấy 12 đợt nắng nóng đã xảy ra trong tháng 6 kể từ năm 1975, và một nửa trong số đó xuất hiện chỉ trong thập kỷ gần đây. Ngoài ra, toàn bộ 13 tháng 6 nóng nhất kể từ năm 1961 đều nằm trong thế kỷ 21, cho thấy xu hướng nhiệt độ tăng rõ rệt theo thời gian.
Người phát ngôn của AEMET, ông Rubén del Campo, cho biết đây là dấu hiệu cho thấy các đợt nắng nóng đang xuất hiện sớm hơn trong mùa hè và với tần suất ngày càng dày hơn.
Từ ngày 1 đến 30/6, các trạm khí tượng tại Tây Ban Nha đã ghi nhận 165 kỷ lục nhiệt độ cao mới, gồm 145 kỷ lục theo tháng và 20 kỷ lục cao nhất mọi thời đại. Đồng thời, 225 kỷ lục về nhiệt độ tối thiểu cao hơn bình thường cũng bị phá vỡ, trong đó có 180 kỷ lục theo tháng và 45 kỷ lục cao nhất lịch sử.
AEMET cũng cho biết đợt nắng nóng đầu tiên của mùa hè ở miền bắc Tây Ban Nha không chỉ đáng chú ý vì cường độ, mà còn vì thời gian kéo dài và mức độ dai dẳng, khiến tác động lên sức khỏe cộng đồng trở nên nghiêm trọng hơn.