Theo đó, từ ngày 15/7 đến 14/8, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đã xử lý gần 50.400 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy; trong đó có hơn 1.500 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông.
Trong thời gian trên, lực lượng CSGT và cảnh sát trật tự đã xử lý 49.568 phương tiện vi phạm giao thông đường bộ, tạm giữ 8.347 phương tiện, tước giấy phép lái xe 299 trường hợp và trừ điểm giấy phép lái xe đối với 5.301 trường hợp.
Đáng chú ý, hệ thống camera AI đã phát hiện hơn 12.800 phương tiện vi phạm. Lực lượng chức năng đã lập biên bản 410 trường hợp và gửi thông báo phạt nguội đối với 12.460 chủ phương tiện.
Qua công tác xử lý, lực lượng chức năng ghi nhận hơn 6.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 2.746 trường hợp chạy quá tốc độ và 1.540 trường hợp vượt đèn đỏ. Ngoài ra, có hơn 9.400 phương tiện dừng, đỗ sai quy định và hơn 11.200 trường hợp vi phạm các quy định về đội mũ bảo hiểm.
Theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp hành vi này gây tai nạn giao thông, mức phạt từ 10-14 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.
Đối với người điều khiển ô tô, hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông bị phạt từ 18-20 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Nếu gây tai nạn giao thông, mức phạt từ 20-22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.
Thời gian tới, CSGT Hà Nội sẽ tiếp tục kết hợp xử lý trực tiếp với xử phạt nguội thông qua hệ thống camera giám sát và nguồn tin do người dân cung cấp. Lực lượng chức năng cũng phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, hoàn thiện dữ liệu phương tiện, đồng thời tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.