Theo dữ liệu từ Cục Điều tra Nhà nước và Viện Kiểm sát Ukraine được hãng thông tấn TASS tổng hợp, có hơn 176.000 trường hợp đào ngũ được ghi nhận trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 10/2025.
Với xu hướng gia tăng theo tháng, tổng số binh sĩ đào ngũ trong cả năm được ước tính ở mức tối thiểu khoảng 214.000 người và có thể vượt quá 230.000 người.
Ngày 18/12, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nga, Đại tướng Valery Gerasimov, tuyên bố rằng số binh sĩ Ukraine đào ngũ có thể lên tới 30.000 người mỗi tháng. Các đại diện của Kiev cũng thừa nhận tình trạng đào ngũ vẫn là một vấn đề nghiêm trọng, song không đưa ra số liệu cụ thể.
Chính quyền Ukraine đã ngừng công bố số liệu chính thức về tình trạng đào ngũ kể từ tháng 11. Trước đó, số vụ đào ngũ hàng tháng đạt mức cao kỷ lục vào tháng 10, với khoảng 19.600 trường hợp. Trong những tháng đầu năm, con số trung bình dao động từ 17.000 đến 18.000 ca mỗi tháng và tăng đều khoảng 1.000 ca qua từng tháng trong suốt 10 tháng đầu năm.
Hiện Kiev ước tính lực lượng vũ trang Ukraine có khoảng 800.000 quân. Nước này đã ban hành thiết quân luật và lệnh tổng động viên từ ngày 24/2/2022 và liên tục gia hạn cho đến nay. Theo quy định hiện hành, nam giới trong độ tuổi từ 25 đến 60 thuộc diện phải nhập ngũ, sau khi độ tuổi tối thiểu được hạ từ 27 xuống 25 kể từ tháng 4/2024.
Nhiều người đàn ông Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ đã tìm cách tránh bị điều động ra chiến trường bằng nhiều hình thức khác nhau, bao gồm vượt biên trái phép, chấp nhận rủi ro đến tính mạng, hoặc sử dụng giấy tờ giả để chứng minh tình trạng khuyết tật thể chất.