Hơn 200 hoạt động trong Năm Du lịch quốc gia 2023: “Bình Thuận - Hội tụ xanh”

(CLO) Với 208 sự kiện và hoạt động, Năm Du lịch quốc gia 2023 chủ đề "Bình Thuận - Hội tụ xanh" hứa hẹn sẽ là cú hích giúp ngành du lịch bứt phá trong giai đoạn mới.

Đây là thông tin được lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Bình Thuận thông tin trong buổi họp báo tại Hà Nội, công bố các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2023 với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh”.

Năm Du lịch quốc gia là sự kiện văn hóa, kinh tế và du lịch tiêu biểu quy mô cấp quốc gia và quốc tế. Đây cũng là sự kiện du lịch thường niên lớn nhất của ngành Du lịch Việt Nam; là cơ hội để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến Việt Nam thông qua giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam. Đồng thời, thúc đẩy mạnh mẽ sự liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương.

hon 200 hoat dong trong nam du lich quoc gia 2023 binh thuan hoi tu xanh hinh 1

Lãnh đạo Bộ VHTT&DL phối hợp với tỉnh Bình Thuận tổ chức họp báo thông tin về Năm Du lịch quốc gia năm 2023 - Ảnh: Hữu Kế

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Đoàn Văn Việt, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, bước vào giai đoạn bình thường mới, mở cửa hoàn toàn, ngành du lịch Việt Nam đang có những dấu hiệu khởi sắc, hoạt động sôi động trở lại tại một số địa phương, trung tâm du lịch lớn trên cả nước.

Trong 10 tháng đầu năm 2022, Việt Nam đón hơn 2,1 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 92 triệu lượt khách du lịch nội địa, tổng thu du lịch đạt trên 425 nghìn tỷ đồng. Lượng tìm kiếm về du lịch Việt Nam trong tháng 10/2022 cao hơn 20% so với tháng 9/2022 và cao hơn gấp 11 lần so với tháng 3/2022.

Tiếp nối những thành công đạt được trong Năm Du lịch quốc gia 2022 với chủ đề “Quảng Nam - Điểm đến hội tụ xanh”, Bình Thuận được lựa chọn đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 với chủ đề "Bình Thuận - Hội tụ xanh". 

Ông Hà Văn Siêu - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch chia sẻ: "Năm Du lịch quốc gia 2023 tổ chức tại Bình Thuận được kỳ vọng tạo ra sức hấp dẫn mới, làn gió mới cho du lịch Việt Nam để thu hút du lịch quốc tế và nội địa. Yêu cầu quan trọng của Năm Du lịch quốc gia 2023 "Bình Thuận - Hội tụ xanh" là tạo sự liên kết giữa các địa phương, tỉnh thành phố để từ đó tạo sức mạnh tổng hợp phát triển du lịch, tạo sức hút từ các nhà đầu tư, doanh nghiệp".

Với lợi thế đường bờ biển dài 192km, có đảo Phú Quý, khu du lịch quốc gia Mũi Né, nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn đa dạng, môi trường tự nhiên thuận lợi, Bình Thuận hội tụ đủ yếu tố để phát triển nhiều loại hình du lịch. Trong quá trình phát triển du lịch, Bình Thuận đã biến những "bất lợi" của địa phương như "nắng, gió, cát trắng" thành những lợi thế phát triển kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, nghỉ dưỡng, du lịch golf, trở thành "thủ đô resort" của cả nước.

Hiện nay, Bình Thuận có gần 600 cơ sở lưu trú với gần 18.000 phòng, trong đó có 45 khách sạn, resort từ 3 đến 5 sao với gần 5.000 phòng. Năm 2019, Bình Thuận đón trên 6,4 triệu lượt khách, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 15.200 tỷ đồng; tỷ lệ đóng góp của ngành du lịch vào GRDP của tỉnh ước đạt từ 10% - 12%. Sau 2 năm ảnh hưởng dịch bệnh, năm 2022, Bình Thuận ước đón trên 5 triệu lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt 12.800 tỷ đồng.

hon 200 hoat dong trong nam du lich quoc gia 2023 binh thuan hoi tu xanh hinh 2

Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận chia sẻ với báo chí về việc Bình Thuận đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia năm 2023 - Ảnh: Hữu Kế

Chia sẻ tại buổi họp báo, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết địa phương đã thành lập Ban tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023, chủ động xây dựng phương án phân công chi tiết các nhiệm vụ cho từng thành viên và thành lập các tiểu ban phụ trách từng mảng công việc cụ thể để triển khai hiệu quả và thành công các chương trình, hoạt động theo đề án đã được phê duyệt.

Trước câu hỏi của phóng viên về việc ngăn chặn tình trạng lộn xộn, chặt chém du khách trong thời gian diễn ra Năm Du lịch quốc gia, ông Nguyễn Minh cho hay, UBND tỉnh Bình Thuận kiên quyết làm nghiêm, mạnh tay xử lý nếu như có nạn chặt chém du khách. Sẽ lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, rà soát thường xuyên, đồng thời tuyên truyền người dân, các dịch vụ du lịch không nhìn cái lợi trước mắt mà làm mất đi hình ảnh thân thiện, mến khách của người dân Bình Thuận với du khách trong nước và quốc tế.

"Tôi tin rằng, Năm Du lịch quốc gia 2023 sẽ tạo được ấn tượng tốt đối với du khách trong và ngoài nước, thu hút du khách gần xa và bạn bè quốc tế đến với tỉnh Bình Thuận nói riêng và Việt Nam nói chung, tạo cú hích mạnh mẽ để ngành du lịch cất cánh trong giai đoạn mới", ông Minh nhấn mạnh. 

Thông tin tại buổi họp báo, Bà Nguyễn Lan Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết, Năm Du lịch quốc gia 2023 "Bình Thuận - Hội tụ xanh" có 208 sự kiện, hoạt động. Trong đó có 13 hoạt động tầm quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ban, ngành Trung ương tổ chức; tỉnh Bình Thuận chủ trì tổ chức chuỗi 31 sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch cùng với đó là các hoạt động hưởng ứng do các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức.

hon 200 hoat dong trong nam du lich quoc gia 2023 binh thuan hoi tu xanh hinh 3

Bà Nguyễn Lan Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận - Ảnh: Hữu Kế

Điểm nhấn của Năm Du lịch quốc gia 2023 gồm các buổi lễ, trong đó lễ Công bố Năm Du lịch quốc gia 2023 "Bình Thuận - Hội tụ xanh" gắn với Lễ hội đếm ngược (Countdown) chào năm mới 2023 được tổ chức vào tối 31/12/2022 tại đường Nguyễn Tất Thành, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 dự kiến tổ chức vào tháng 3/2023 tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Lễ trao giải chung kết Cuộc thi "Khát vọng Việt Nam: Đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE (nghỉ dưỡng kết hợp hội nghị, tổ chức sự kiện) và Wellness (kết hợp điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe) hàng đầu thế giới năm 2045" dự kiến tổ chức vào tháng 9/2023 tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Lễ Bế mạc và chào năm mới 2024 dự kiến tổ chức vào ngày 30/12/2023 tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Cũng theo bà Lan Ngọc, ngoài các sự kiện chính, Năm Du lịch quốc gia 2023: Bình Thuận - Hội tụ xanh còn có hàng loạt sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch mang tầm quốc tế sẽ được tổ chức tại Bình Thuận như: Lễ hội ẩm thực quốc tế, trại hè, ngày hội thể thao quốc tế, tuần lễ văn hóa đường phố, liên hoan các ban nhạc quốc tế tại Bình Thuận, festival nghệ thuật biểu diễn thế giới…

Những sự kiện quy mô quốc gia cũng sẽ được tổ chức gồm các giải thể dục thể thao như: chạy marathon, đua thuyền rowing và canoeing, lân sư rồng, đua xe đạp, bóng bàn, đua thuyền truyền thống, golf, võ vovinam… và chương trình Tuần lễ vàng du lịch Bình Thuận - Hội tụ xanh.

Các hoạt động trong Năm Du lịch quốc gia 2023 hướng đến sản phẩm xanh, năng lượng sạch, tạo ra môi trường thân thiện và an toàn đến sức khỏe, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa và các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc; hướng đến một nền tăng trưởng xanh, phát triển du lịch bền vững.

Những danh thắng nổi bật ở Bình Thuận

hon 200 hoat dong trong nam du lich quoc gia 2023 binh thuan hoi tu xanh hinh 4

Bình Thuận là địa phương có nhiều điểm du lịch nổi tiếng, thu hút khách du lịch

hon 200 hoat dong trong nam du lich quoc gia 2023 binh thuan hoi tu xanh hinh 5

Biển Mũi Né-Bình Thuận là một trong những điểm mà nhiều du khách trong nước và quốc tế yêu thích

hon 200 hoat dong trong nam du lich quoc gia 2023 binh thuan hoi tu xanh hinh 6

Đồi cát Mũi Né với nhiều sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt ở Bình Thuận

hon 200 hoat dong trong nam du lich quoc gia 2023 binh thuan hoi tu xanh hinh 7

Mũi Kê Gà ở Bình Thuận

Hoài Đức

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: