Hơn 30.000 thành viên rời đảng Cộng hòa sau vụ bạo loạn ngày 6/1

(CLO) Hơn 30.000 thành viên đảng Cộng hòa đã chuyển đảng kể từ cuộc nổi dậy bạo lực ở Capitol, The Hill đưa tin hôm thứ Tư (27/1).
Hơn 30.000 thành viên đã rời khỏi đảng Cộng hòa sau vụ bạo loạn ngày 6/1 - Ảnh: Reuters

Hơn 30.000 thành viên đã rời khỏi đảng Cộng hòa sau vụ bạo loạn ngày 6/1 - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Mỹ phong tỏa Điện Capitol vì 'mối đe dọa an ninh bên ngoài'

Vụ bạo loạn Điện Capitol: FBI bắt nghi phạm nhờ 140.000 bức ảnh selfie

Cảnh sát Điện Capitol cảnh báo sẽ nổ súng vào kẻ quá khích

Khoảng 30.000 "người bỏ trốn" đã được thống kê ở một số bang cung cấp dữ liệu bầu cử hàng tuần và số lượng cử tri chuyển đổi, do đó, số liệu thực tế về những người rời khỏi đảng Cộng hòa có thể cao hơn nhiều, tờ The Hill cho biết.

Mặc dù thay đổi đăng ký cử tri là một việc làm thường xuyên, nhưng số liệu thống kê của những tuần sau ngày 6 tháng 1 cho thấy nhiều đảng viên Cộng hòa chuyển đảng hơn nhiều so với đảng Dân chủ.

Đáng chú ý, phần lớn cử tri chuyển đổi đảng ở Pennsylvania (3.476 trong tổng số 10.000) không tham gia đảng Dân chủ, ủng hộ đảng khác hoặc không ủng hộ đảng nào. Đồng thời, một phần ba đảng viên đảng Dân chủ Pennsylvania đã chọn đảng Cộng hòa (2.093 đến thứ Hai) và một đảng nhỏ khác hoặc không có đảng nào (1.184).

Khoảng 6.000 cử tri Bắc Carolina đã rời khỏi đảng Cộng hòa, cùng với 5.000 cử tri từ Arizona, 4.500 từ Colorado và 2.300 từ Maryland. Số lượng đảng viên đảng Dân chủ ở các bang này bỏ đảng là một con số nhỏ so với những người “đào tẩu” khỏi đảng Cộng hòa.

Các chuyên gia tin rằng những người rời khỏi đảng Cộng hòa là những cử tri có kinh nghiệm, những người “đủ tinh vi để thay đổi đăng ký đảng”.

Các chuyên gia tin rằng những người rời bỏ đảng Cộng hòa là những người có kinh nghiệm - Ảnh: Reuters

Các chuyên gia tin rằng những người rời bỏ đảng Cộng hòa là những người có kinh nghiệm - Ảnh: Reuters

“Trước cuộc bầu cử, xu hướng diễn ra theo chiều ngược lại, có nhiều đảng viên Cộng hòa đăng ký hơn. Nó không chỉ giống như một đốm sáng nhỏ, nó diễn ra theo một hướng khác với những gì chúng ta đã thấy trong những năm trước”, Michael McDonald, một chuyên gia bầu cử tại Đại học Florida cho biết.

Đảng Cộng hòa đã mất đa số tại Thượng viện Hoa Kỳ sau khi ba ứng cử viên Đảng Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020. Hiện tại, tỷ lệ hai đảng tại Thượng viện là 50 thành viên Đảng Dân chủ và 50 thành viên Đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, Phó Tổng thống Mỹ là người của Đảng Dân chủ và có thể bỏ phiếu trong trường hợp có số phiếu ngang nhau, trao cho Đảng Dân chủ quyền kiểm soát Thượng viện trên thực tế.

Tại Hạ viện, đảng Cộng hòa cũng chiếm thiểu số. Như vậy, lần đầu tiên kể từ năm 2011, Đảng Dân chủ Hoa Kỳ có quyền kiểm soát chính thức Quốc hội.

Cuộc biểu tình ủng hộ ông Trump ngày 6 tháng 1 ở Washington DC đã trở thành một cuộc nổi dậy bạo lực khi những người biểu tình xông vào tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ, dẫn đến 5 người chết.

Hạ viện Hoa Kỳ vào ngày 13 tháng 1 đã thông qua nghị quyết luận tội ông lần thứ hai sau khi tuyên bố rằng ông Trump tham gia vào "kích động nổi dậy" bằng cách khuyến khích cuộc bạo động ngày 6 tháng 1.

Phiên tòa xét xử Trump tại Thượng viện dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào ngày 9 tháng Hai, sau khi Hạ viện gửi bản luận tội cựu Tổng thống Mỹ lên Thượng viện ngày 25/1.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: