Trong một cuộc phỏng vấn, ông Shmygal cho biết công suất phát điện của Ukraine đã giảm xuống còn khoảng 12 GW vào mùa đông năm ngoái do cơ sở hạ tầng năng lượng bị tàn phá nghiêm trọng. Mức này thấp hơn rất nhiều so với khoảng 56 GW trước năm 2022, dẫn đến tình trạng thiếu hụt khoảng 6 GW điện.
Theo ông Shmygal, Ukraine bắt đầu đối mặt với khủng hoảng nguồn cung điện vào cuối năm 2025 khi thời tiết giá lạnh kéo dài kết hợp với thiệt hại nặng nề đối với hạ tầng năng lượng. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố trong lĩnh vực năng lượng nhằm ứng phó với nguy cơ thiếu điện.
Mặc dù tình hình lưới điện đã có dấu hiệu cải thiện trong thời gian gần đây, các chuyên gia Ukraine cho rằng hệ thống vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn.
Ông Shmygal trước đó cũng cho biết Ukraine cần khôi phục khoảng 10 GW công suất phát điện, đồng thời bổ sung thêm khoảng 3 GW từ các nguồn phát điện phân tán để tăng khả năng bảo đảm nguồn cung trong thời gian tới.