Hơn 80.000 người ở Nhật Bản bị mất việc làm do đại dịch

(CLO) Hơn 80.000 người đã bị sa thải hoặc bị chấm dứt hợp đồng lao động thay vì được gia hạn ở Nhật Bản vì những lý do liên quan đến đại dịch COVID-19 kể từ khi nó bắt đầu, Bộ Lao động nước này cho biết hôm thứ Năm (7/1).
Mọi người xếp hàng để nhận thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác tại buổi tham vấn do một nhóm hỗ trợ người lao động không thường xuyên tổ chức ở Tokyo vào ngày 31 tháng 12. Ảnh: KYODO

Mọi người xếp hàng để nhận thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác tại buổi tham vấn do một nhóm hỗ trợ người lao động không thường xuyên tổ chức ở Tokyo vào ngày 31 tháng 12. Ảnh: KYODO

Bài liên quan

Nhật Bản đình chỉ nhập cảnh với người từ Trung Quốc và Hàn Quốc

Nhật Bản chuẩn bị ban bố tình trạng khẩn cấp

Hàng loạt công ty công nghệ “nhạy cảm” Nhật Bản di dời chuỗi cung ứng khỏi Trung Quốc

Tình trạng mất an toàn việc làm có khả năng lan rộng hơn nữa, khi các ca nhiễm virus Corona tăng vọt trên toàn quốc. Chính phủ Nhật Bản đã ban bố tình trạng khẩn cấp mới đối với Tokyo và ba tỉnh lân cận Saitama, Chiba và Kanagawa vào cuối ngày 7/1.

Tính đến ngày 25 tháng 12 năm ngoái, ngành công nghiệp sản xuất có số người phải đối mặt với hoàn cảnh thất nghiệp cao nhất, ở mức 16.717 người, tiếp theo là ngành nhà hàng với 11.021 người và ngành bán lẻ với 10.399 người. Tổng số được tiết lộ cũng bao gồm những người đã tìm được việc làm mới.

Trong số 47 quận của Nhật Bản, Tokyo đứng đầu với 19.318 người mất việc làm, tiếp theo là Osaka với 6.657 và Aichi với 4.696.

Con số thực tế đối với các trường hợp mất việc làm được cho là còn cao hơn, do Bộ Lao động Nhật Bản vẫn chưa thể đánh giá đầy đủ toàn bộ tình hình.

Kể từ tháng 2 năm ngoái, Bộ này đã thống kê số người bị ảnh hưởng như vậy thông qua các văn phòng lao động và văn phòng giới thiệu việc làm Hello Work trên toàn quốc.

Con số này đã vượt quá 10.000 vào tháng 5, sau khi chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp cho cả nước vào tháng 4 và lên tới 50.000 vào tháng 8.

Tốc độ gia tăng bắt đầu chậm lại vào tháng 10 nhưng tăng nhanh trở lại vào cuối năm khi các ca nhiễm COVID mới tăng mạnh.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: