Nhật Bản đình chỉ nhập cảnh với người từ Trung Quốc và Hàn Quốc
(CLO) Chính phủ Nhật Bản bắt đầu xem xét việc đình chỉ các thỏa thuận đi lại theo dạng công tác với 11 quốc gia và khu vực, bao gồm Trung Quốc và Hàn Quốc, trong nỗ lực hạn chế sự lây lan của biến thể virus Corona mới.

Chính phủ Nhật Bản đang xem xét thời điểm tạm dừng các thỏa thuận du lịch theo dạng công tác với 11 quốc gia và khu vực trong cố gắng ngăn chặn sự lan truyền của một biến thể mới của COVID-19. Ảnh: Ken Kobayashi/Nikkei
Bài liên quan
Nước Anh phong tỏa lần thứ ba khi đại dịch bùng phát căng thẳng
Nhật Bản chuẩn bị ban bố tình trạng khẩn cấp
Hàn Quốc bùng phát số ca lây nhiễm bất chấp tăng cường hạn chế COVID-19
Việc đình chỉ sẽ được thực hiện trong thời gian nước này áp dụng tình trạng khẩn cấp, sẽ bắt đầu sớm nhất vào thứ Năm (7/1) và dự kiến sẽ kéo dài trong khoảng một tháng.
Vào ngày 28 tháng 12, chính phủ Nhật Bản đã ngừng nhập cảnh mới của công dân nước ngoài cho đến cuối tháng 1 trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của biến thể virus Corona mới đang ngày càng phổ biến ở Anh và các quốc gia khác. Nhưng việc nhập cảnh thông qua các thỏa thuận đi công tác với 11 quốc gia và khu vực đã được phép như một ngoại lệ.
Vì đây là thỏa thuận song phương với từng quốc gia và khu vực trong số 11 quốc gia và khu vực, Bộ Ngoại giao Nhật Bản sẽ phối hợp với chính phủ của các nước đối tác để quyết định thời điểm bắt đầu áp dụng biện pháp hạn chế.
Chính phủ Nhật bản cũng đang điều tra xem liệu có nên miễn trừ, chẳng hạn như các chuyên gia y tế, những người vẫn được phép nhập cảnh vào Nhật Bản hay không.
'Nếu một biến thể được tìm thấy ở quốc gia khác, việc nhập cảnh sẽ bị dừng ngay lập tức', Thủ tướng Yoshihide Suga cho biết tại một cuộc họp báo hôm thứ Hai (4/1).
Theo số liệu từ Worldometer, Nhật Bản ghi nhận 2.839 ca nhiễm mới vào ngày 4/1, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này kể từ đầu đại dịch đến nay là 243.847 trường hợp và 3.599 ca tử vong.
Số ca nhiễm mới hàng ngày tại Nhật Bản đang gia tăng gần đây, khiến thống đốc của các tỉnh phải kêu gọi chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp. Theo các thông tin, tình trạng khẩn cấp có thể sẽ áp đặt đối với thủ đô Tokyo cũng như các tỉnh lân cận như Kanagawa, Saitama và Chiba.
Lần đầu tiên Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp vào ngày 7 tháng 4 năm ngoái và kéo dài đến cuối tháng 5.