Hơn 90 nghìn ca nhiễm Covid-19 mỗi ngày, Ấn Độ trở thành tâm dịch lớn thứ 2 thế giới

(CLO) Với hơn 4,2 triệu ca nhiễm COVID-19, Ấn Độ đã trở thành vùng dịch lớn thứ hai thế giới, vượt qua Brazil về tổng số ca mắc. Mỗi ngày trôi qua tại nước này lại có thêm gần 92.000 ca mắc mới.
Ấn Độ ghi nhận thêm hơn 91.700 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Ảnh minh họa.

Ấn Độ ghi nhận thêm hơn 91.700 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Ảnh minh họa.

Ấn Độ đã chứng kiến tốc độ lây lan mạnh và số ca mắc mới liên tục ở mức cao kỷ lục trong thời gian gần đây.

Trong 2 ngày liên tiếp vừa qua, đều có thêm hơn 90 nghìn ca nhiễm COVID-19 mỗi ngày.

Ngày 6/9 cũng là ngày thứ sáu liên tiếp Ấn Độ ghi nhận số ca tử vong vượt 1.000 ca/ngày.

Việc Ấn Độ vượt qua Brazil trở thành nước có số ca nhiễm nhiều thứ hai thế giới cũng khiến châu Á trở thành khu vực đứng đầu thế giới về tổng số ca bệnh COVID-19, với hơn 7,75 triệu ca.

Ấn Độ vừa bước vào giai đoạn mở cửa thứ tư, tức là cho phép hệ thống tàu được hoạt động trở lại, trước tiên là ở thủ đô và dần dần ở các thành phố khác.

Mặc dù đã tiến hành mở cửa theo từng bước để có thể đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng dịch, nhưng số liệu về COVID-19 ở Ấn Độ vẫn tăng vọt.

Nhiều chuyên gia cũng lý giải, đây có thể coi là giai đoạn mệt mỏi vì COVID-19, mọi người chán nản với việc "giam mình trong nhà" suốt thời gian dài.

Vì thế, từ chỗ tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch, họ chuyển sang ý nghĩ "làm gì thì dịch vẫn thế". Tình trạng này được cho là phổ biến hơn ở nhóm những người trẻ tuổi.

Một vấn đề nữa ở Ấn Độ là khi dịch COVID-19 đã được kiểm soát tốt ở các thành phố lớn như New Delhi hay Mumbai, thì tình trạng lại nghiêm trọng nhanh chóng ở các bang xa xôi, nghèo khó - nơi hệ thống y tế còn yếu kém, khó chịu nổi áp lực lớn từ đại dịch.

Ông K.Srinath Reddy - Chủ tịch Tổ chức y tế công cộng Ấn Độ nói: "Một số thành phố lớn, nơi dịch bệnh bùng phát nay đã kiểm soát được, nhưng các thị trấn nhỏ, các ngôi làng và nhiều vùng ở phía Đông Ấn Độ thì đại dịch đang lan như một cơn sóng".

Lí do thứ ba góp phần đưa số liệu về COVID-19 ở Ấn Độ tăng vọt trong những ngày qua cũng được cho là do khả năng xét nghiệm được tăng cường đáng kể. Thay vì vài trăm nghìn, nay Ấn Độ có thể thực hiện hơn 1 triệu xét nghiệm/ngày.

Dù Ấn Độ xét nghiệm được 1 triệu người/ngày thì mới chỉ bằng nửa số xét nghiệm ở Brazil và 1/8 của Mỹ. Vì thế, việc tăng tốc xét nghiệm (đặc biệt ở những vùng xa), cùng với việc tăng cường hỗ trợ cho hệ thống y tế vẫn là điều cấp thiết ở nước này.

Theo dự đoán, đồ thị COVID-19 ở Ấn Độ sẽ còn tiếp tục tăng trong vài tháng nữa, trước khi có thể làm phẳng dần.

Xem thêm

Hội nghị thượng đỉnh NATO: Sắp công bố loạt thỏa thuận quốc phòng hàng chục tỷ USD

Hội nghị thượng đỉnh NATO: Sắp công bố loạt thỏa thuận quốc phòng hàng chục tỷ USD

(CLO) Các nước thành viên NATO dự kiến công bố các thỏa thuận mua sắm và hợp tác quốc phòng trị giá hàng chục tỷ USD tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7/7, nhằm thể hiện châu Âu đang tăng mạnh chi tiêu quốc phòng theo lời kêu gọi của Mỹ trước khi Hội nghị thượng đỉnh NATO 2026 chính thức khai mạc.

sudan

UNICEF: Hơn 300 trẻ em thương vong trong 6 tháng xung đột ở Sudan

(CLO) Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết, hơn 300 trẻ em đã thiệt mạng hoặc bị thương trong vòng sáu tháng qua do cuộc xung đột kéo dài tại Sudan, trong đó khoảng 60% số thương vong liên quan đến các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Lộ diện thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2026

Lộ diện thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2026

(CLO) Thủ đô Copenhagen của Đan Mạch tiếp tục giữ ngôi vị thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2026 theo bảng xếp hạng thường niên của Economist Intelligence Unit (EIU), đánh dấu năm thứ hai liên tiếp dẫn đầu danh sách.

Úc và Fiji ký hiệp ước phòng thủ lịch sử

Úc và Fiji ký hiệp ước phòng thủ lịch sử

(CLO) Ngày 6/7, Thủ tướng Úc Anthony Albanese và Thủ tướng Fiji Sitiveni Rabuka đã ký hai hiệp ước mang tính bước ngoặt tại thủ đô Suva, chính thức nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Cỡ chữ bài viết: