Hơn một nửa số người Mỹ phải đối mặt với sự ghét bỏ trực tuyến

(CLO) Hơn một nửa số người Mỹ được khảo sát trong năm ngoái cho biết họ đã phải đối mặt với sự quấy rối và thù ghét trực tuyến trong suốt cuộc đời của họ, theo nhóm vận động Liên đoàn Chống phỉ báng (ADL) cho biết hôm thứ Tư (28/6).

Cuộc khảo sát thường niên lần thứ năm của ADL cho thấy rằng các báo cáo về hành vi ghét bỏ và quấy rối trực tuyến trong 12 tháng qua đã gia tăng trong hầu hết các nhóm nhân khẩu học ở Mỹ.

hon mot nua so nguoi my phai doi mat voi su ghet bo truc tuyen hinh 1

Ảnh: Reuters

Khoảng 52% số người trả lời khảo sát ở Mỹ cho biết đã phải đối mặt với sự quấy rối trực tuyến, so với 40% trong cuộc khảo sát năm trước.

Giám đốc điều hành của ADL, Jonathan Greenblatt, cho biết: “Chúng ta đang phải đối mặt với mức độ căm ghét kỷ lục trên internet, sự căm ghét thường biến thành bạo lực và nguy hiểm thực sự trong cộng đồng của chúng ta”.

Tỷ lệ bị quấy rối là 76% đối với người chuyển giới, trong khi 26% người Do Thái, 38% người Mỹ da đen và 38% người Hồi giáo cho biết họ đã từng bị quấy rối trực tuyến vào một thời điểm nào đó trong đời.

47% số người được hỏi thuộc cộng đồng LGBTQ+ (không bao gồm người chuyển giới) đã báo cáo về hành vi bị quấy rối trực tuyến.

Đầu tháng này, Tổng thống Joe Biden đã cảnh báo về các cuộc tấn công "xấu xí" từ những người "cuồng loạn" mà ông cho rằng đang nhắm vào người Mỹ LGBTQ+, đặc biệt là thanh niên chuyển giới.

Trong số những người báo cáo bị quấy rối, 54% cho biết hành vi quấy rối diễn ra trên Facebook, giảm so với 57% trong cuộc khảo sát trước đó. Khoảng 27% cho biết hành vi quấy rối diễn ra trên Twitter, tăng từ 21% trước đó. Gần 15% cho biết nó xảy ra trên Reddit, tăng từ 5% trong cuộc khảo sát trước.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: