Bản nâng cấp giữa vòng đời Honda City 2026 vừa tiếp tục xuất hiện trên đường chạy thử. Theo giới thạo xe, đây có thể là lần nâng cấp đáng giá nhất của mẫu sedan cỡ B trước khi bước sang thế hệ hoàn toàn mới.
Trước hết là về ngoại thất. Mẫu xe được thiết kế lại theo xu hướng hiện đại hơn và cũng có nhiều nét gần với các dòng xe cao cấp hơn. Phần đầu xe tạo sức hút với cụm đèn LED thiết kế mảnh kết hợp dải LED định vị ban ngày ít nhiều chịu ảnh hưởng từ các “đàn anh” Civic và Accord. Cụm lưới tản nhiệt và cản trước cũng được làm lại theo phong cách thể thao.
Hai chiếc xe chạy thử bị bắt gặp trên đường cũng cho thấy hai phong cách khác nhau. Trong đó, bản màu ngoại thất đen đi kèm bộ vành hợp kim hai tông màu thể thao, bản màu ngoại thất trắng có nét lịch lãm và trẻ trung dễ tiếp cận hơn với các khách hàng phổ thông.
Dù vậy, nâng cấp đáng chú ý nhất lại nằm ở trong khoang nội thất. Hình ảnh rò rỉ cho thấy Honda City 2026 được trang bị màn hình giải trí trung tâm kích thước lớn hơn và được đặt nổi, giao diện cũng hiện đại hơn so với phiên bản hiện hành. Hệ thống điều khiển điều hòa nhiệt độ có cụm phím bấm thiết kế mới gọn gàng hơn.
Về tiện ích, mẫu xe được cho là sẽ có chức năng làm mát tích hợp ở ghế trước. Ngoài ra, xe cũng sẽ được trang bị hệ thống camera 360 độ nhằm tăng khả năng hỗ trợ người lái. Hệ thống LaneWatch vẫn tiếp tục được duy trì.
Đáng tiếc là nhiều khả năng Honda City 2026 vẫn sẽ sử dụng động cơ hút khí tự nhiên dung tích 1.5L i-VTEC kết hợp hộp số sàn hoặc vô cấp CVT. Trong xu hướng điện hóa hiện nay, không loại trừ khả năng mẫu sedan cỡ B cũng sẽ được bổ sung phiên bản lai xăng điện hybrid e:HEV, tương tự “anh em” gầm cao HR-V.
Nếu sớm được đưa về thị trường Việt Nam, Honda City 2026 được kỳ vọng sẽ tái sinh ngay trong bối cảnh các dòng xe sedan đang ngày càng đi sâu vào thoái trào, đặc biệt là sẽ cạnh tranh tốt hơn với đối thủ “đồng hương” Toyota Vios.
Lũy kế 4 tháng đầu năm nay, mẫu xe Honda City phiên bản hiện hành đạt tổng sản lượng bán hàng 1.105 chiếc tại thị trường ô tô Việt Nam, sụt giảm đến 62,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, doanh số của Honda City cũng thấp hơn rất nhiều so với 3.487 chiếc mà Toyota Vios đạt được trong cùng khoảng thời gian này.