Honduras có Tổng thống sau nhiều tuần tranh cãi hậu bầu cử

(CLO) Sau hơn ba tuần căng thẳng kể từ cuộc bầu cử ngày 30/11, Hội đồng Bầu cử Quốc gia Honduras (CNE) đã chính thức công bố ông Nasry Asfura là người chiến thắng trong cuộc đua vào ghế Tổng thống.

Tuy nhiên, kết quả sít sao cùng hàng loạt cáo buộc gian lận, trục trặc kỹ thuật và yếu tố can thiệp từ bên ngoài đang phủ bóng lên chiến thắng này.

Theo CNE, ông Asfura – ứng cử viên bảo thủ được Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai ủng hộ – giành 40,3% phiếu bầu, chỉ nhỉnh hơn đối thủ Salvador Nasralla của Đảng Tự do cánh trung với 39,5%.

Ông Trump và ứng cử viên Nasry Asfura.
Ông Trump và ông Nasry Asfura.

Ứng cử viên Rixi Moncada của đảng cầm quyền LIBRE đứng thứ ba với tỷ lệ thấp hơn nhiều. Cuộc bầu cử rơi vào hỗn loạn khi hệ thống xử lý phiếu gặp sự cố, buộc khoảng 15% bảng kiểm kê phải đếm lại bằng tay. Đảng LIBRE gọi đây là một “cuộc đảo chính bầu cử” và tổ chức biểu tình, thậm chí phong tỏa lối vào nơi lưu trữ phiếu.

Ngay sau khi kết quả được xác nhận, ông Asfura tuyên bố trên mạng xã hội X: “Honduras: Tôi đã sẵn sàng để cầm quyền. Tôi sẽ không làm các bạn thất vọng”. Trái lại, ứng viên Nasralla bác bỏ kết quả, cho rằng nhiều lá phiếu hợp lệ đã bị loại bỏ.

Tại họp báo ở Tegucigalpa ngày 24/12, ông Nasralla nhấn mạnh: “Tôi sẽ không chấp nhận một kết quả dựa trên những sự thiếu sót... đây là Giáng sinh buồn nhất đối với người dân Honduras”. Chủ tịch Quốc hội Honduras Luis Redondo cũng phản đối trên MXH X: “Điều này hoàn toàn nằm ngoài luật pháp. Nó không có giá trị”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio chúc mừng ông Asfura và khẳng định: “Mỹ chúc mừng Tổng thống đắc cử Asfura và mong muốn được làm việc với chính quyền của ông để thúc đẩy sự thịnh vượng và an ninh trong bán cầu của chúng ta”.

Tổ chức các Quốc gia châu Mỹ (OAS) ghi nhận kết quả nhưng bày tỏ lo ngại vì quá trình kiểm phiếu lại chưa hoàn tất đầy đủ.

Ông Asfura dự kiến nhậm chức ngày 27/01/2026 cho nhiệm kỳ 2026–2030.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: