Hong Kong bắt giữ gần 300 người biểu tình phản đối việc trì hoãn bầu cử

(CLO) Cảnh sát đã bắn đạn hạt tiêu vào người biểu tình ở Hong Kong hôm Chủ nhật và bắt giữ gần 300 người.

Bài liên quan

Người Hong Kong tìm đường di cư sau luật an ninh mới

Trump cảnh báo điều tồi tệ với thị trường Hong Kong

Người Hong Kong mua cổ phiếu và báo để ủng hộ Apple Daily

Mike Pompeo kêu gọi Hồng Kông đảo ngược quyết định hoãn bầu cử

Cảnh sát chống bạo động giải tán những người biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hong Kong. Ảnh: Reuters

Cảnh sát chống bạo động giải tán những người biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hong Kong. Ảnh: Reuters

Cụ thể, khoảng 300 người đã bị bắt giữ khi đoàn biểu tình xuống đường phản đối việc hoãn bầu cử lập pháp và luật an ninh quốc gia mới do Trung Quốc áp đặt.

Nhà lãnh đạo Hong Kong Carrie Lam đã hoãn cuộc bầu cử ngày 6 tháng 9 cho các ghế trong Hội đồng Lập pháp của trung tâm tài chính châu Á vào tháng 7 vì số ca nhiễm Covid-19 tăng đột biến.

Động thái này đã giáng một đòn mạnh vào phe đối lập ủng hộ dân chủ, vốn hy vọng sẽ giành được đa số trong Hội đồng, nơi chỉ có một nửa số ghế được bầu trực tiếp và nửa còn lại là thành viên được bổ nhiệm, những người chủ yếu ủng hộ Bắc Kinh.

"Hôm nay được cho là ngày bỏ phiếu của chúng ta, chúng ta cần phải kháng cự cho lá phiếu của mình", một phụ nữ 70 tuổi họ Wong nói khi bà tuần hành cùng những người biểu tình khác.

Cuộc bầu cử gần nhất sẽ là cuộc bỏ phiếu chính thức đầu tiên của thuộc địa cũ của Anh kể từ khi Bắc Kinh áp đặt luật an ninh mới vào cuối tháng 6. Chính phủ khẳng định không có động cơ chính trị đằng sau sự chậm trễ này.

Hàng nghìn cảnh sát đã đóng quân xung quanh bán đảo Kowloon nhộn nhịp khi hàng trăm người tuần hành vẫy biểu ngữ và hô vang các khẩu hiệu chống chính phủ phổ biến như "giải phóng Hong Kong".

Những khẩu hiệu này hiện đã bị cấm theo luật an ninh mới. Cảnh sát cho biết họ đã bắt giữ 298 người, chủ yếu vì tụ tập bất hợp pháp, trong một thông báo trên trang Facebook của họ.

Một số nhà hoạt động nổi tiếng đã bị bắt trong cuộc biểu tình bao gồm Figo Chan, và Leung Kwok-hung, theo một bài đăng trên trang Facebook của Chan.

Các cuộc biểu tình chống chính phủ đã giảm trong năm nay chủ yếu do các giới hạn về tụ tập nhóm, được áp đặt để chống lại sự lây lan của virus Corona và luật an ninh trừng phạt các hành động mà Trung Quốc coi là lật đổ, ly khai, khủng bố hoặc thông đồng với các lực lượng nước ngoài.

Những người chỉ trích nói rằng luật này nhằm dập tắt bất đồng chính kiến ​​trong thành phố, trong khi những người ủng hộ nói rằng nó sẽ mang lại sự ổn định hơn sau một năm bất ổn thường xuyên bạo lực chống chính phủ và chống Trung Quốc.

Hong Kong trở lại quyền cai trị của Trung Quốc vào năm 1997 với sự đảm bảo về quyền tự trị nhưng các nhà phê bình cho rằng luật mới làm suy yếu lời hứa đó và đưa lãnh thổ này vào con đường độc đoán hơn.

Những người ủng hộ luật nói rằng nó bịt lỗ hổng an ninh quốc gia do thành phố không có khả năng đáp ứng yêu cầu của hiến pháp để tự mình thông qua các luật như vậy.

Trong khi các cuộc biểu tình trên đường phố phần lớn đã mất đi động lực, lập trường chống chính phủ và chống Bắc Kinh vẫn tồn tại, với việc Trung Quốc đưa ra lời đề nghị thử nghiệm hàng loạt Covid-19 cho người dân Hong Kong đã khiến người dân Hong Kong kêu gọi tẩy chay trong bối cảnh công chúng không tin tưởng.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: