Hồng Kông và các thành phố lân cận 'căng mình' đối phó siêu bão Ragasa

(CLO) Ngày 23/9, siêu bão Ragasa, cơn bão nhiệt đới mạnh nhất thế giới trong năm nay, đã đổ bộ vào bờ biển miền nam Trung Quốc, buộc Hồng Kông và nhiều thành phố lân cận phải tiến hành các biện pháp đóng cửa khẩn cấp.

Với sức gió lên tới 220 km/h, cơn bão đã gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng trên diện rộng, từ giao thông, kinh doanh cho đến đời sống hàng ngày của người dân.

Hồng Kông đã ban hành cảnh báo bão cấp 8, cấp cao thứ ba trong hệ thống cảnh báo của mình, yêu cầu hầu hết các doanh nghiệp và dịch vụ vận tải công cộng phải ngừng hoạt động. Hàng trăm chuyến bay đã bị hủy tại Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan. Giao thông công cộng như tàu điện ngầm MTR cũng giảm tần suất và tạm dừng hoạt động xe buýt.

Siêu bão Ragasa được quay từ Trạm vũ trụ quốc tế. Nguồn: X/WxNB_

Người dân Hồng Kông đã tích cực chuẩn bị cho cơn bão. Các siêu thị trở nên hỗn loạn khi mọi người đổ xô đi mua sắm, tích trữ thực phẩm và nhu yếu phẩm, khiến nhiều kệ hàng trống trơn. Các cửa sổ tại nhà riêng và doanh nghiệp được dán băng dính hình chữ X - một biện pháp truyền thống được nhiều người tin rằng sẽ giảm thiểu thiệt hại nếu kính vỡ. Chính quyền cũng đã phát bao cát cho người dân ở các khu vực trũng thấp để gia cố nhà cửa.

Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông, John Lee, đã trấn an người dân, khẳng định chính quyền đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và dốc toàn lực để đảm bảo an toàn. Các điểm tham quan du lịch nổi tiếng như Disneyland và Công viên Đại dương đã đóng cửa tạm thời.

untitled.png
Những kệ hàng trống trơn tại một siêu thị ở Hồng Kông. Ảnh: Juliana Loh

Không chỉ Hồng Kông, cơn bão Ragasa còn gây ra tác động nghiêm trọng tại Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc đã kích hoạt các biện pháp kiểm soát lũ lụt ở một số tỉnh phía nam và ban hành lệnh đóng cửa đối với các trường học và doanh nghiệp tại hơn 10 thành phố ở tỉnh Quảng Đông, bao gồm Thâm Quyến và Chu Hải.

Tại Thâm Quyến, hàng trăm nghìn người đã được lệnh sơ tán. Nhân viên quản lý tòa nhà tích cực đặt bao cát và cưa cành cây để giảm thiểu thiệt hại. Các dịch vụ giao thông công cộng, bao gồm cả tàu điện ngầm, xe buýt và taxi, đều tạm dừng hoạt động.

untitled(1).png
Quang cảnh cầu Hồng Kông-Chu Hải-Ma Cao nhìn từ Chu Hải. Ảnh: Trang web cầu Hồng Kông-Chu Hải-Ma Cao

Ma Cao, trung tâm cờ bạc lớn nhất thế giới, cũng buộc phải đóng cửa tất cả các sòng bạc. Sân bay quốc tế Ma Cao và các dịch vụ phà đều bị gián đoạn đáng kể.

Trong khi đó, Đài Loan ghi nhận lượng mưa gần 60 cm ở vùng núi phía đông và báo cáo có 25 người bị thương. Tình trạng giao thông gián đoạn vẫn tiếp diễn với 273 chuyến bay bị hủy.

Các cơ quan khí tượng cảnh báo rằng Ragasa có thể gây ra những thiệt hại tương tự như các cơn bão Hato (2017) và Mangkhut (2018), vốn đã gây thiệt hại hàng tỷ USD. Đài quan sát Hồng Kông dự báo mực nước biển có thể dâng cao từ 2 mét trở lên ở các khu vực ven biển, đe dọa gây lũ lụt đáng kể.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: