Họp báo công bố bản quyền Hoa hậu Biển Việt Nam

Chiều 20/1, tại TP.HCM, ban tổ chức Hoa hậu Biển Việt Nam tổ chức họp báo công bố bản quyền cuộc thi và trả lời báo chí những câu hỏi được dư luận quan tâm thời gian qua.

Chung kết Hoa hậu Biển Việt Nam đã chính thức khép lại vào tối 31/12 với ngôi vị cao nhất thuộc về Hoa hậu Nguyễn Hoài Linh. Tuy nhiên những thông tin sai sự thật về bản quyền Hoa hậu Biển Việt Nam vẫn khiến dư luận xôn xao. Đó là lý do Ban tổ chức Hoa hậu Biển Việt Nam chính thức tổ chức họp báo ngày 20/1 tại TP.HCM để công bố và trả lời thẳng thắn về bản quyền cuộc thi.

Tại họp báo, ban tổ chức cung cấp những giấy tờ pháp lý chứng minh tính hợp pháp của cuộc thi.

hop bao cong bo ban quyen hoa hau bien viet nam hinh 1

Ths, Hoa hậu Lê Thị Thơ - Chủ tịch cuộc thi Hoa Hậu Biển Việt Nam 2024 trả lời báo chí.

Tham dự họp báo có Ths, Hoa hậu Lê Thị Thơ (Chủ tịch cuộc thi), NSND Á hậu Trịnh Kim Chi, nhà báo Trung Hoàng (Giám đốc truyền thông), Hoa hậu Biển Việt Nam Nguyễn Hoài Linh, Á hậu 2, Hoa hậu Đại sứ Du lịch Biển Việt Nam Trần Vũ Gia Hân, Á hậu 3 - Nguyễn Thị Ý Nhi, Á hậu 3 Nguyễn Thảo Nhi,…

Tại họp báo, Luật sư Đặng Thị Thúy Huyền - Giám đốc Công ty Luật TNHH HPL và Cộng sự, đơn vị tư vấn pháp lý cho Công ty Hoàng Duy về cuộc thi "Hoa hậu Biển Việt Nam" trả lời những vấn đề pháp lý liên quan.

hop bao cong bo ban quyen hoa hau bien viet nam hinh 2
hop bao cong bo ban quyen hoa hau bien viet nam hinh 3

Ban tổ chức cùng BGK cuộc thi tại buổi họp báo.

Theo nữ luật sư, trường hợp này, Hoa hậu Biển Việt Nam chỉ mang tính mô tả một cuộc thi Hoa hậu gắn với chủ đề biển tại Việt Nam. Do đó tên gọi này không đáp ứng điều kiện để được bảo hộ độc quyền.

“Theo quy định của pháp luật, tên gọi “Hoa hậu Biển Việt Nam” không thuộc đối tượng được bảo hộ độc quyền, mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền sử dụng theo quy định pháp luật” - Giám đốc Công ty Luật TNHH HPL và Cộng sự khẳng định.

hop bao cong bo ban quyen hoa hau bien viet nam hinh 4

Luật sư Đặng Thị Thúy Huyền - Giám đốc Công ty Luật TNHH HPL và Cộng sự.

Bên cạnh đó, Luật sư Đặng Thị Thúy Huyền cho biết tra cứu từ Cục Sở hữu trí tuệ, Công ty Cổ phần thiết kế và đào tạo Phương Nam đã đăng ký nhãn hiệu là logo “Hoa hậu Biển Việt Nam” nhưng chỉ dưới dạng tổng thể bao gồm các yếu tố khác như hình ảnh, màu sắc và kiểu dáng. “Cụm từ “Hoa hậu Biển Việt Nam” đã được loại trừ khỏi phạm vi bảo hộ trong văn bằng nhãn hiệu” - Giám đốc Công ty Luật TNHH HPL và Cộng sự thông tin.

Nữ luật sư phân tích Logo “Hoa hậu Biển Việt Nam” của Công ty Hoàng Duy và logo “Hoa hậu Biển Việt Nam” (hình) của công ty Phương Nam đều có khả năng bảo hộ hình thức thể hiện logo (hình vẽ) nhưng phải loại trừ phạm vi bảo hộ độc quyền tên gọi “Hoa hậu Biển Việt Nam”.

hop bao cong bo ban quyen hoa hau bien viet nam hinh 5

Ths, Hoa hậu Lê Thị Thơ - Chủ tịch cuộc thi cùng Hoa hậu Lê Liệu - Phó Chủ tịch cuộc thi và các hoa, á hậu cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam 2024.

Ông Trung Hoàng - đại diện công ty TNHH Truyền thông Giải trí Quốc tế Hoàng Duy cho biết Công ty Hoàng Duy đã thực hiện thủ tục đăng ký với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận để tổ chức cuộc thi mang tên "Hoa hậu Biển Việt Nam 2024" và đã được Sở phê duyệt theo Giấy phép số 85/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 14/8/2024.

Ở góc độ bản quyền tác giả, logo “Hoa hậu Biển Việt Nam 2024” được công ty Hoàng Duy sáng tạo và đăng ký bảo hộ dưới dạng tác phẩm mỹ thuật ứng dụng và được Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 3578/2024/QTG vào ngày 13/5/2024.

hop bao cong bo ban quyen hoa hau bien viet nam hinh 6

Bản quyền tổ chức cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam 2024.

“Những cáo buộc vừa về việc Công ty Hoàng Duy vi phạm quyền sở hữu trí tuệ khi chưa có đủ căn cứ pháp lý và việc lan truyền thông tin sai lệch đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Hoàng Duy” - ông Trung Hoàng khẳng định.

hop bao cong bo ban quyen hoa hau bien viet nam hinh 7

Ông Trung Hoàng - Giám đốc truyền thông cuộc thi.

Công ty Hoàng Duy yêu cầu phía công ty Phương Nam cùng các cá nhân, tổ chức liên quan chấm dứt hành vi phát tán, lan truyền thông tin sai sự thật, thiếu căn cứ pháp lý liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ của cuộc thi “Hoa hậu Biển Việt Nam” đồng thời đính chính rõ ràng và công khai xin lỗi nhằm tránh gây hiểu lầm và ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín các cuộc thi cũng như các bên liên quan.

“Trường hợp phía công ty Phương Nam và các cá nhân tổ chức liên quan không có thiện chí phối hợp giải quyết, chúng tôi sẽ sẽ áp dụng các biện pháp pháp lý phù hợp nhằm nhanh chóng chấm dứt sự việc, đảm bảo tối đa quyền lợi của cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam”, ông Trung Hoàng nói.

hop bao cong bo ban quyen hoa hau bien viet nam hinh 8

Hoa hậu Nguyễn Hoài Linh trả lời báo chí.

Một tháng sau đăng quang, tân Hoa hậu Biển Việt Nam tham gia nhiều hoạt động cộng đồng như cùng Sài Gòn Xanh, quận đoàn Tân Bình dọn rác ở kênh rạch, cô chung tay cùng các đoàn viên gói hơn 400 bánh chưng trong chương trình "Nghìn bánh chưng xanh" năm 2025, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và thăm hỏi học sinh có thân nhân tử vong sau đại dịch COVID 19. Tân Hoa hậu Biển Việt cũng đang xây dựng quỹ từ thiện giúp đỡ trẻ em ở nhiều tỉnh thành khác trên cả nước cũng như tài trợ học bổng…”

Xuất hiện rạng rỡ tại họp báo công bố bản quyền Hoa hậu Biển Việt Nam, Trần Vũ Gia Hân - Hoa hậu Đại sứ Du lịch Biển Việt Nam, Á hậu 2 chia sẻ từ trước khi đăng kí tham gia cuộc thi cô đã biết sẽ có những ý kiến trái chiều.

hop bao cong bo ban quyen hoa hau bien viet nam hinh 9

Á hậu 2 Trần Vũ Gia Hân trả lời báo chí.

“Đến với Hoa hậu Biển Việt Nam, Gia Hân mong lan toả thông điệp tích cực: Vẻ đẹp của người phụ nữ không nằm ở chiều cao hay nhan sắc mà chính là ở tri thức, ý chí và trái tim của cô ấy. Kể cả bạn không có một chiều cao hoàn hảo, một vẻ đẹp đúng theo chuẩn mực xã hội nhưng chỉ cần các bạn nỗ lực và cố gắng chắc chắn sẽ thành công. Tôi đã làm được và tôi tin bạn cũng sẽ làm được” - nữ sinh Nhạc viện TP.HCM trải lòng.

Thay vì chìm đắm vào những câu chuyện tiêu cực, Gia Hân hoàn thiện mình và tích cực tham gia vào các hoạt động cộng đồng. Gần đây nhất, nữ sinh nhạc viện TP.HCM đang thực hiện series Tết ấm - dự án cá nhân của cô nhằm giúp đỡ những cụ già bán hàng rong.

PV

Xem thêm

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

(CLO) Tối 1/8 (tức ngày 19/6 âm lịch), Lễ hội Cầu ngư các vạn chài Phan Thiết năm 2026 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, mở đầu chuỗi sự kiện tôn vinh di sản văn hóa biển và quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Cỡ chữ bài viết: