Hộp đen vụ tai nạn máy bay của Azerbaijan đang được điều tra

(CLO) Vụ rơi máy bay Azerbaijan tại Kazakhstan vào ngày 25/12/2024 khiến 38 người thiệt mạng và 29 người bị thương đang thu hút sự chú ý toàn cầu.

Brazil, nơi chế tạo chiếc máy bay gặp nạn, đang hợp tác với ba quốc gia khác – Kazakhstan, Azerbaijan và Nga – để điều tra nguyên nhân vụ việc.

hop den vu tai nan may bay cua azerbaijan dang duoc dieu tra hinh 1

Xác máy bay chở khách của hãng hàng không Azerbaijan Airlines tại địa điểm rơi gần thành phố Aktau, Kazakhstan vào ngày 25 tháng 12 năm 2024. Ảnh: Chính quyền khu vực Mangystau

Không quân Brazil thông báo vào tối thứ Năm rằng có tổng cộng chín chuyên gia nước ngoài đã tham gia cùng đội ngũ điều tra tại thủ đô Brasilia của nước này. Họ đang phân tích dữ liệu từ hộp đen của máy bay và các công cụ hỗ trợ khác.

Không quân Brazil cam kết tiến hành quá trình này "trong thời gian ngắn nhất có thể". Tuy nhiên, kết quả điều tra sẽ do cơ quan chức năng Kazakhstan công bố khi hoàn tất.

Chiếc Embraer 190 của Azerbaijan Airlines khởi hành từ thủ đô Baku và dự kiến hạ cánh tại Grozny, Nga. Tuy nhiên, máy bay đã chuyển hướng đến Kazakhstan và gặp nạn gần thành phố Aktau khi đang cố gắng hạ cánh.

Azerbaijan Airlines ngày 27/12 cho biết nguyên nhân vụ tai nạn là do "sự can thiệp vật lý và kỹ thuật".

Vụ việc trở nên phức tạp khi Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev tuyên bố máy bay đã bị Nga vô tình bắn hạ. Ông Aliyev cho rằng máy bay bị tấn công từ mặt đất trong không phận Nga và "mất kiểm soát do chiến tranh điện tử".

Về phía Nga, ông Dmitry Yadrov, lãnh đạo Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang, lại đưa ra một kịch bản khác. Theo đó, Nga tuyên bố vụ rơi máy bay xảy ra trong bối cảnh Ukraine đang tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tại Grozny, địa điểm máy bay dự kiến hạ cánh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28/12 đã gửi lời xin lỗi đến ông Aliyev, nhưng không thừa nhận trách nhiệm trực tiếp. Ông Putin gọi đây là "một sự cố đáng tiếc xảy ra trong không phận Nga".

Tổng thống Aliyev chỉ trích mạnh mẽ cách Nga xử lý vụ việc, cáo buộc Moscow cố tình che giấu thông tin: "Đáng tiếc, trong ba ngày đầu tiên, chúng tôi chỉ nhận được những tuyên bố mơ hồ từ Nga".

Phía Nga vẫn phủ nhận các cáo buộc, khẳng định không sử dụng khí tài quân sự để gây hại cho máy bay Azerbaijan.

Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục với sự tham gia của bốn quốc gia. Các chuyên gia hy vọng dữ liệu từ hộp đen sẽ làm sáng tỏ nguyên nhân vụ tai nạn, từ đó xác định liệu các cáo buộc nhắm vào Nga có cơ sở hay không.

Hồng Hạnh (theo Newsweek, NPR, GI)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: