Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, một lựa chọn khả dĩ là ký kết các hợp đồng vận chuyển khí đốt thông qua bên thứ ba, bao gồm các công ty của Thổ Nhĩ Kỳ, Hungary, Slovakia và Azerbaijan.
Một phần của hệ thống dẫn khí đốt Nga được sử dụng để vận chuyển khí đốt sang châu Âu. Ảnh: Getty
Hợp đồng cung cấp khí đốt từ Nga sang châu Âu qua tuyến trung chuyển Ukraine sắp hết hạn và sẽ không thể gia hạn trước thềm năm mới - thời điểm hợp đồng chính thức chấm dứt. Đây là thông tin được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra trong câu trả lời cho phóng viên của TASS.
“Hiện không có hợp đồng nào cả, và cũng không thể ký kết được chỉ trong 3-4 ngày. Hoàn toàn không thể”, Tổng thống Nga nhấn mạnh.
Theo ông Vladimir Putin, một giải pháp có thể được tính đến là thực hiện các hợp đồng vận chuyển khí đốt thông qua các công ty thuộc bên thứ ba như Thổ Nhĩ Kỳ, Hungary, Slovakia hoặc Azerbaijan.
“Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ Gazprom hiện có các hợp đồng dài hạn, kéo dài đến năm 2035, thậm chí 2049. Để thay đổi phương thức trung chuyển, cần phải điều chỉnh những hợp đồng này, và đây là một thủ tục phức tạp, khó thực hiện, thậm chí không khả thi”, ông Vladimir Putin giải thích thêm.
Vấn đề gia hạn hợp đồng khí đốt Nga - EU thông qua Ukraine tiếp tục là một thách thức lớn trong bối cảnh các tranh cãi về năng lượng và địa chính trị giữa các bên ngày càng gia tăng.
Việt Hà (Theo TASS)