Hot trend mùa dịch: Khẩu trang tàng hình dùng được FaceID khiến dân tình phát sốt

Chủ nhật, 02/08/2020 09:08 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong mùa dịch Covid-19, khi mà người người khẩu trang, nhà nhà khẩu trang thì việc biến món đồ này thành thứ trang sức cũng là điều dễ hiểu.

Mới đây, một chiếc khẩu trang được cho ra lò với sự sáng tạo bất tận, khiến người dùng vô cùng thích thú. Khác với những chiếc khẩu trang vải hay y tế thông thường, đây là chiếc khẩu trang được làm từ nhựa TPU trong suốt, để phô ra toàn bộ mũi và miệng của người đeo ở dưới lớp khẩu trang.

Mẫu khẩu trang được giới thiệu là sản xuất ở Việt Nam, do người Việt thiết kế và công ty có trụ sở trong TP. HCM. 

Cư dân mạng đang truyền tay nhau những bức ảnh chụp với khẩu trang đẹp lồng lộn như người mẫu tạp chí. 

Cư dân mạng đang truyền tay nhau những bức ảnh chụp với khẩu trang đẹp lồng lộn như người mẫu tạp chí. 

Ngoài ra, khẩu trang "tàng hình" được giới thiệu là sản phẩm không thấm nước, có thể chắn hoàn toàn giọt bắn từ những người xung quanh. Sản phẩm cũng sẽ được làm sạch tức thời bằng xà phòng hoặc chất tẩy rửa, sau đó được sử dụng mà không cần phải phơi khô. Đặc biệt, người dùng cũng có thể tự tin sử dụng mở khoá điện thoại bằng gương mặt mà không gặp bất kì trở ngại nào.

Mỗi hộp khẩu trang bao gồm một khung nhựa, hai dây đeo và hai nút lọc bụi, khí. Giá của sản phẩm dao động từ 118.000 đồng cho màu trắng, 128.000 đồng cho màu đen và 138.000 đồng cho phiên bản trong suốt.

Mỗi hộp khẩu trang bao gồm một khung nhựa, hai dây đeo và hai nút lọc bụi, khí. Giá của sản phẩm dao động từ 118.000 đồng cho màu trắng, 128.000 đồng cho màu đen và 138.000 đồng cho phiên bản trong suốt.

Công nghệ FaceID thực ra đã được cải tiến để có thể đọc được khuôn mặt người dùng khi đeo khẩu trang rồi, hoặc có cả những cách khác để máy luôn nhận diện được chứ không cần dùng khẩu trang trong suốt thế này.

Những chiếc khẩu trang "tàng hình" ra đời với giá thành khá cao so với khẩu trang thông thường, nhưng cũng nhận được sự đón nhận nhiệt tình từ phía cộng động mạng. Nhiều chị em phụ nữ khá hứng thú với phiên bản trong suốt vì trông lạ mắt, và đánh giá sản phẩm khá tiện lợi và tính thẩm mỹ cao: "Nhìn qua thiết kế tôi thấy chúng khá đẹp, rất hợp với chị em phụ nữ khi trang điểm là không bị lem son, còn chất lượng phải dùng lâu mới biết. Nếu đánh giá, tôi cho 8/10 điểm về độ thẩm mỹ và tiện lợi".

PV

Tin khác

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

(NB&CL) Những năm qua, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tập trung nhiều giải pháp như đầu tư nâng cấp và cải tạo sữa chữa lưới điện, tính toán các chế độ vận hành lưới điện tối ưu, ứng dụng công nghệ thông tin đo đếm điện năng... với nỗ lực giảm tổn thất điện năng.

Đời sống
“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

(CLO) Chiều 26/4, Báo Pháp Luật TP HCM phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Đời sống
Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

(CLO) Sáng 26/4, Đoàn bay 919 thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập.

Đời sống
EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

(NB&CL) Trong tháng 3/2024, phụ tải hệ thống điện tăng 10,96% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 2,14% so với kế hoạch năm 2024 của Bộ Công Thương. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng, EVNGENCO1 đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương và EVN triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2024, nỗ lực vận hành các nhà máy đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Đời sống
Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

(CLO) Chuyên gia khí tượng dự báo, từ những ngày đầu tháng 5, miền Bắc sẽ có khả năng xuất hiện mưa rào và giông trở lại, còn miền Nam gió tây nam cũng có xu hướng xuất hiện, gây mưa giông.

Đời sống