Houthi thả 153 tù nhân nhưng bắt thêm 7 nhân viên của Liên hợp quốc

(CLO) Phiến quân Houthi ở Yemen đã đơn phương thả 153 tù nhân chiến tranh vào ngày 25/1, theo Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC).

Đây được xem là động thái tích cực trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại khu vực. ICRC đã bày tỏ sự hoan nghênh với hành động thả tù nhân, gọi đây là bước tiến đáng khích lệ hướng tới việc khôi phục các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài ở Yemen.

Bà Christine Cipolla, trưởng đoàn đại biểu của ICRC tại Yemen, cho biết: "Sự kiện này mang lại niềm vui và sự nhẹ nhõm rất cần thiết cho các gia đình tù nhân. Chúng tôi hy vọng đây sẽ là khởi đầu cho nhiều cuộc đoàn tụ khác trong tương lai". 

houthi tha 153 tu nhan nhung bat them 7 nhan vien cua lien hop quoc hinh 1

Những người ủng hộ phong trào Houthi ở Yemen tại Sanaa. Ảnh: Anadolu

Trước đó vào tối 24/1, Houthi báo hiệu kế hoạch thả tù nhân, được cho là nhằm giảm căng thẳng sau lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza.

Trong tuần qua, Houthi cũng tuyên bố sẽ hạn chế các cuộc tấn công vào tàu thuyền trên hành lang Biển Đỏ, đồng thời cam kết thả 25 thành viên thủy thủ đoàn của tàu Galaxy Leader, bị bắt giữ vào tháng 11/2023 khi lệnh ngừng bắn ở Gaza có hiệu lực.

Tuy nhiên động thái này lại bị lu mờ bởi việc Houthi bắt giữ thêm 7 nhân viên Liên hợp quốc, khiến cộng đồng quốc tế phẫn nộ.

Nhóm phiến quân bị cáo buộc đã bắt giữ không chỉ các nhân viên Liên hợp quốc mà còn những cá nhân liên quan đến Đại sứ quán Mỹ tại Sanaa, thủ đô Yemen, cùng các tổ chức cứu trợ và xã hội dân sự. Một số nhân viên Liên hợp quốc đã bị giam giữ từ năm 2021, khiến cộng đồng quốc tế đặc biệt lo ngại.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, vào tối 24/1, đã kêu gọi Houthi thả ngay lập tức và vô điều kiện 7 nhân viên mới bị bắt, cũng như tất cả các nhân viên Liên hợp quốc khác đang bị giam giữ.

Ông cảnh báo: "Việc tiếp tục nhắm mục tiêu vào nhân viên Liên hợp quốc và các đối tác của chúng tôi sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng hỗ trợ hàng triệu người dân Yemen đang cần viện trợ khẩn cấp", đồng thời nhấn mạnh rằng Houthi cần thực hiện các cam kết quốc tế trước đây và hành động vì lợi ích của người dân Yemen thay vì làm gia tăng xung đột.

Do tình hình này, Liên hợp quốc đã phải tạm dừng các hoạt động viện trợ tại Yemen, bao gồm cung cấp lương thực, thuốc men và nhu yếu phẩm cho một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới.

Ngọc Ánh (theo ABC, AJ)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: