Huawei mất 30 tỷ USD mỗi năm vì lệnh trừng phạt của Mỹ

Thứ bảy, 25/09/2021 09:54 AM - 0 Trả lời

(CLO) Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei cho biết các lệnh trừng phạt của Mỹ khiến doanh thu thiết bị cầm tay của họ mất 30 tỷ USD mỗi năm.

Công ty này cho biết đã học cách sống với các hạn chế của Mỹ sau khi Washington đe dọa các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với viễn thông Trung Quốc.

huawei mat 30 ty usd moi nam vi lenh trung phat cua my hinh 1

Huawei mất 30 tỷ USD mỗi năm vì lệnh trừng phạt của Mỹ. Ảnh: SCMP

Huawei nói rằng lệnh cấm thương mại hiện tại đang gây thiệt hại ít nhất 30 tỷ đô la Mỹ trong doanh thu mảng thiết bị cầm tay hàng năm của họ, nhưng công ty đã học cách sống chung với nó.

"Chúng tôi đã cố gắng làm quen với các lệnh trừng phạt của Mỹ kể từ tháng 5 năm 2019", Chủ tịch luân phiên của Huawei Eric Xu Zhijun cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Sáu (24/9) tại Bắc Kinh. “Cho dù các lệnh trừng phạt có leo thang hay không, chúng tôi đã quen với việc làm việc và sống với Danh sách thực thể Mỹ".

Bình luận của ông Xu được đưa ra một ngày sau khi Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo nói rằng Washington sẽ có thêm hành động chống lại các công ty viễn thông Trung Quốc, nếu cần sau những lo ngại của các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa rằng Huawei đã được Mỹ chấp thuận mua chip cho hoạt động kinh doanh linh kiện xe hơi của mình.

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã thêm Huawei vào danh sách đen thương mại vào tháng 5 năm 2019, ngăn gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc kinh doanh với các công ty Mỹ mà không có sự chấp thuận của chính phủ.

Chính quyền Mỹ đã leo thang trừng phạt vào tháng 9 năm 2020 với một lệnh cấm toàn diện nhằm cắt nguồn cung cấp chip của Huawei một cách hiệu quả, giáng một đòn lớn vào mảng kinh doanh điện thoại thông minh cốt lõi của hãng vốn phụ thuộc nhiều vào các chip tiên tiến được sản xuất bằng công nghệ của Mỹ.

Doanh thu của Huawei trong nửa đầu năm nay đã giảm 29,4% so với một năm trước xuống còn 320 tỷ nhân dân tệ (49,5 tỷ USD). Doanh thu từ mảng kinh doanh tiêu dùng, chủ yếu là bán điện thoại thông minh, giảm gần một nửa xuống còn 135,7 tỷ nhân dân tệ từ 255,8 tỷ nhân dân tệ cùng kỳ năm ngoái.

Ông Xu cho biết sẽ mất nhiều năm trước khi Huawei có thể bù đắp khoản lỗ bằng các mảng kinh doanh mới của mình, bao gồm các ứng dụng 5G trong các mỏ và sân bay. Theo Xu, mảng kinh doanh điện thoại thông minh của Huawei đã tạo ra khoảng 50 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái. Ông nói: “Sẽ mất một thời gian khá dài để bù đắp khoản lỗ từ 30 tỷ đến 40 tỷ USD bằng cách áp dụng công nghệ 5G trong các lĩnh vực công nghiệp khác nhau".

Huawei đã mạo hiểm vào các lĩnh vực mới trong năm gần đây, chẳng hạn như linh kiện xe hơi thông minh, vốn ít phụ thuộc vào chip tiên tiến hơn. Xu cho biết công ty đã tiến hành đánh giá đúng các vấn đề về nguồn cung trước khi bắt đầu hoạt động kinh doanh .

“Chúng tôi quyết định tham gia kinh doanh ô tô sau khi đánh giá kỹ lưỡng về việc liệu chúng tôi có thể đảm bảo nguồn cung ổn định hay không”, ông Xu nói. "Nếu câu trả lời là không, chúng tôi đã không bắt đầu".

Trong một nỗ lực tăng cường khả năng phục hồi kinh doanh của mình, Huawei cũng đã đầu tư vào các công ty trong nước chuyên sản xuất các công cụ và vật liệu chế tạo chip trong hai năm qua. Tuy nhiên, ông Xu cho biết sẽ mất một thời gian để Trung Quốc có thể tự chủ hoàn toàn trong ngành bán dẫn bất chấp những tiến bộ đã đạt được trong vài năm qua.

“Nếu Huawei có thể giải quyết tất cả các vấn đề về nguồn cung của mình, thì khả năng tự cung tự cấp bán dẫn có thể đạt được, nhưng tôi nghĩ vẫn còn một chặng đường dài phía trước", ông Xu nói. Trước đó, vị chủ tịch này đã nói rằng mục tiêu của Huawei cho năm 2021 là "tồn tại".

Mai Vân (theo SCMP)

Tin khác

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h
WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h