(CLO) Vào tháng 2, giá cước vận chuyển dầu Ural (Nga) từ các cảng Baltic đến Ấn Độ đã tăng llên 7 - 8 triệu USD/chuyến, tương đương 20% sau khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với dầu thô của Nga.
(CLO) Các nhà xuất khẩu Nga có thể phải giữ lại đến 30% thu nhập ngoại tệ ở nước ngoài do lệnh trừng phạt ngày càng chặt chẽ của Mỹ đối với lĩnh vực ngân hàng của Nga.
(CLO) Budapest (Hungary) và Moscow (Nga) đã tìm ra giải pháp cho hầu hết các vấn đề do lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Gazprombank gây ra, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto cho biết.
(CLO) Các ngân hàng Ấn Độ đã thận trọng khi thanh toán các giao dịch với khách hàng Nga do nguy cơ phải đối mặt với lệnh trừng phạt thứ cấp của Hoa Kỳ, phái viên của Moscow tại New Delhi cho biết.
(CLO) Theo số liệu thống kê hải quan mà Reuters thu thập được, khoảng 2,3 tỷ USD và Euro đã được gửi đến Nga kể từ khi Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu cấm xuất khẩu tiền tệ của họ sang quốc gia này vào tháng 3/2022.
(CLO) Tập đoàn năng lượng lớn nhất của Ấn Độ, Reliance Industries, đang có kế hoạch thanh toán dầu của Venezuela một phần bằng nguồn cung naphtha và một phần bằng USD Mỹ sau khi nhận được sự chấp thuận của Washington để nối lại hoạt động giao dịch nhiên liệu với quốc gia Nam Mỹ, Reuters đưa tin.
(CLO) Trung Quốc đã vạch ra các bước nhằm tăng cường hợp tác năng lượng với Nga bất chấp các cuộc thảo luận ở Mỹ về các biện pháp trừng phạt mới có thể xảy ra đối với Bắc Kinh liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine.
(CLO) Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đang gây áp lực lên các ngân hàng Eurozone vẫn đang làm việc tại Nga để đẩy nhanh tốc độ rút lui do nguy cơ bị Mỹ trừng phạt, Financial Times đưa tin, dẫn lời một số người quen thuộc với vấn đề này.
(CLO) Reuters đưa tin, dẫn lời các nhà tư vấn thương mại và chủ ngân hàng, cũng như các nhà nhập khẩu và xuất khẩu, có tới một nửa số giao dịch thương mại giữa Nga và Trung Quốc được thực hiện thông qua các bên trung gian.
(CLO) Theo Bộ Tài chính Mỹ, Ngân hàng Quốc tế Raiffeisen (Áo), ngân hàng nước ngoài lớn nhất ở Nga, có nguy cơ “bị cắt khỏi hệ thống tài chính Mỹ” nếu bị phát hiện tài trợ cho quân đội Moscow.
(CLO) Chính quyền Tổng thống Joe Biden hôm thứ Năm (1/2) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 4 người đàn ông Israel mà họ cáo buộc gây bạo lực đối với người Palestine ở Bờ Tây, cho thấy sự bất đồng ngày càng tăng của Mỹ đối với các chính sách của Israel.
(CLO) Bloomberg đưa tin hôm 16/1, các ngân hàng quốc doanh Trung Quốc đang thắt chặt kiểm soát việc phục vụ khách hàng Nga sau khi Washington phê chuẩn các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các tổ chức tài chính được cho là đang hỗ trợ tổ hợp công nghiệp - quân sự của Nga.
(CLO) Các công ty năng lượng lớn của Trung Quốc CNOOC và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) đều yêu cầu Chính phủ Mỹ miễn trừ các biện pháp trừng phạt đối với nhà máy xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) mới của Nga.
(CLO) Nhà lãnh đạo Hong Kong John Lee hôm qua (11/10) cho biết ông sẽ chỉ thực hiện các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, sau khi Hoa Kỳ cảnh báo mảng tài chính của lãnh thổ này có thể bị ảnh hưởng nếu nó hoạt động như một nơi trú ẩn an toàn cho các cá nhân bị trừng phạt.
(CLO) Nhà sản xuất chip bán dẫn lớn nhất Trung Quốc SMIC báo cáo doanh thu năm ngoái kỷ lục và mức doanh thu tăng vọt trong bối cảnh chuỗi cung ứng bị thiếu hụt nhưng nhu cầu mạnh.