Huế: Bắt giữ đối tượng dùng sổ đỏ giả chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng

(CLO) Tuấn là đối tượng đã đặt mua qua mạng 2 giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), rồi sau đó dùng các giấy tờ giả mạo đi thế chấp ngân hàng hòng lừa đảo, thu lợi bất chính số tiền 470 triệu đồng.

Ngày 26/11, thông tin từ Công an TP Huế cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Phước Quý Tuấn (SN 1978, trú phường Thủy Xuân, TP Huế) về hành vi “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công an TP Huế đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Phước Quý Tuấn. Ảnh: cand.vn

Công an TP Huế đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Phước Quý Tuấn. Ảnh: cand.vn

Thông tin trên hồ sơ vụ án nêu rõ, để có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thế chấp vay tiền của người khác. Vào tháng 11 và 12/2019, Tuấn đặt mua qua mạng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) được làm giả mang các số BT 250857 (ghi nơi cấp UBND TP Huế) và số BT 250900 (ghi nơi cấp là Sở TN&MT tỉnh TT-Huế).

Hai giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) này sau đó được Qúy dùng thế chấp cho chị Lê Thị Thu H. (SN 1970, đường Trần Phú, phường Phước Vĩnh, TP Huế) để vay 470 triệu đồng tiền mặt.

Sau một thời gian, chị H. phát hiện “giấy đỏ” do Tuấn thế chấp được làm giả nên trình báo cơ quan công an.

Qua điều tra, Công an TP Huế cho biết, hành vi của Nguyễn Phước Quý Tuấn có dấu hiệu phạm tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" quy định tại khoản 3 Điều 341 và tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: