Huế đầu tư hơn 11 tỷ đồng phục hồi cảnh quan Ngự Viên xưa

(CLO) Khu vực hồ Ngọc Dịch - Ngự tiền Văn phòng chính là một phần của Ngự Viên - vườn thượng uyển nổi tiếng nằm trong trong lòng Đại Nội Huế thời xưa.

Ngày 15/6, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ trình cơ quan chuyên môn thẩm định để tiến hành các bước triển khai dự án “Phục hồi, chỉnh trang cảnh quan hồ Ngọc Dịch - Ngự tiền Văn phòng”.

Trước đó, UBND thành phố Huế đã phê duyệt dự án này với tổng vốn đầu tư 11,4 tỷ đồng. Dự kiến, dự án sẽ khởi công trong tháng 7/2026, thời gian thực hiện trong 3 năm.

1nv1.jpg
Khu vực hồ Ngọc Dịch là một phần của Ngự Viên - vườn thượng uyển nổi tiếng nằm trong Tử Cấm Thành. Ảnh: VH

Điểm đáng chú ý của dự án là định hướng phục hồi không gian cảnh quan lịch sử thay vì sửa chữa đơn lẻ từng hạng mục, vì vậy nhiều người kỳ vọng khi dự án hoàn thành sẽ khôi phục diện mạo không gian Ngự Viên xưa trong lòng Đại Nội.

Theo quy mô được phê duyệt, dự án sẽ phục hồi cầu Phổ Độ theo kiến trúc truyền thống; gia cố, tu bổ hệ thống kè đá và lan can quanh hồ, trên đảo; nạo vét lòng hồ Ngọc Dịch, Tiểu Ngự Hà và cống Đông An để khơi thông dòng chảy, cải thiện môi trường cảnh quan.

Các hạng mục chỉnh trang sân vườn, bảo tồn hệ thống đường dạo, cây xanh, thảm cỏ, giả sơn; bảo quản các di vật, bia đá còn lại trong khu vực cũng sẽ được thực hiện. Dự án cũng đầu tư hệ thống cấp thoát nước, điện chiếu sáng và phục hồi các thạch đăng trên đảo.

Theo ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, trong lịch sử kiến trúc triều Nguyễn, khu vực hồ Ngọc Dịch - Ngự tiền Văn phòng chính là một phần của Ngự Viên, vườn thượng uyển nổi tiếng nằm trong Tử Cấm Thành.

Theo nhiều nguồn sử liệu, phần lớn công trình ở đây được hình thành từ thời vua Minh Mạng (khoảng năm 1821). Ngự Viên hấp dẫn bởi nghệ thuật tổ chức cảnh quan tinh tế: Hồ nước, núi giả, cầu gỗ, đình tạ và cây xanh được bố trí hài hòa, tạo nên không gian thưởng ngoạn đậm chất thơ.

Vua Thiệu Trị từng xếp nơi này vào vị trí thứ năm trong “Thần Kinh nhị thập cảnh”, gọi là “Ngự Viên đắc nguyệt”. Chỉ riêng tên gọi ấy cũng đủ gợi vẻ đẹp thanh nhã của một khu vườn Ngự nổi tiếng.

Hồ Ngọc Dịch và Tiểu Ngự Hà còn đóng vai trò quan trọng trong hệ thống thủy đạo của Hoàng thành, kết nối với Nội Kim Thủy và Ngoại Kim Thủy, góp phần điều hòa dòng chảy, thoát nước cho khu vực Đại Nội, nhất là trong mùa mưa lũ.

Dấu ấn huy hoàng của Ngự Viên kéo dài đến các triều Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức. Tuy nhiên từ thời vua Thành Thái, nhiều công trình trong khu vực bắt đầu bị triệt giải.

Bước ngoặt lớn nhất diễn ra khoảng năm 1932 - 1933, khi vua Bảo Đại cho xây dựng Ngự tiền Văn phòng ở phía bắc khu vườn.

Đây là cơ quan hành chính trực tiếp của Hoàng gia, tiếp nhận và xử lý các văn thư quan trọng của triều đình. Người đứng đầu cơ quan này mang chức danh Tổng lý Ngự tiền Văn phòng, tương đương chánh văn phòng theo cách gọi hiện nay.

Học giả Phạm Quỳnh là vị tổng lý đầu tiên của cơ quan này. Sau đó, cụ Phạm Khắc Hòe trở thành người giữ chức vụ cuối cùng trước khi triều Nguyễn chấm dứt vào năm 1945.

1nv2.jpg
Ảnh tư liệu về cây cầu Phổ Độ bắc qua hồ Ngọc Dịch. Nguồn: VH

Sự xuất hiện của Ngự tiền Văn phòng đánh dấu quá trình chuyển đổi chức năng của khu vực: Từ một không gian vườn ngự phục vụ thưởng ngoạn sang trung tâm hành chính trong bối cảnh triều Nguyễn bước vào giai đoạn hiện đại hóa dưới ảnh hưởng thuộc địa.

Sau năm 1945, nhiều biến động lịch sử tiếp tục khiến khu vực hồ Ngọc Dịch - Ngự tiền Văn phòng thay đổi mạnh về hiện trạng và công năng sử dụng. Không ít hạng mục bị hư hỏng, xuống cấp theo thời gian: Một số đoạn kè đá quanh hồ xuất hiện tình trạng sụt lún, lòng hồ bị bồi lắng, nhiều yếu tố cảnh quan cũ dần mai một; di vật, bia đá, biển ngạch còn sót lại chưa được bảo quản đúng mức.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: