Huế và nhiều địa phương cho học sinh nghỉ học ngày 7/11 để ứng phó bão số 13

(CLO) Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi), tối 6/11, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế đã thông báo cho toàn bộ học sinh trên địa bàn nghỉ học trong sáng 7/11 nhằm bảo đảm an toàn.

Các trường được yêu cầu khẩn trương chằng chống cơ sở vật chất, di chuyển trang thiết bị, hồ sơ lên cao và phối hợp phụ huynh theo dõi sát tình hình thời tiết, tuyệt đối không để học sinh tự ý di chuyển khi nguy hiểm. Khi tình hình ổn định, việc học bù sẽ được bố trí phù hợp, đảm bảo tiến độ năm học.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Huế, từ ngày 6 – 8/11, bão Kalmaegi có thể gây mưa rất to, gió mạnh cấp 8 – 9, giật cấp 10 – 12, kèm nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất tại nhiều khu vực.

Tại Hà Tĩnh, hiện vẫn còn Trường Mầm non Cẩm Vịnh và Trường Tiểu học Cẩm Vịnh (xã Cẩm Xuyên) với tổng cộng 23 lớp, 684 học sinh chưa thể trở lại trường do sân trường và các tuyến đường dân sinh còn ngập sâu.

dbqg_xtnd_20251107_0500.jpg
Sáng sớm nay (07/11), áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 13) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Hạ Lào.

Dự kiến phải đến tuần sau (từ ngày 10/11), khi nước rút và hoàn tất vệ sinh, khử khuẩn, việc dạy học mới có thể bình thường trở lại.

Tính từ 31/10 đến nay, Hà Tĩnh từng có 51/676 cơ sở giáo dục với hơn 36.700 học sinh phải nghỉ học do mưa lũ. Sau khi nước rút, lực lượng công an, quân đội, đoàn thể và giáo viên đã huy động tối đa để dọn dẹp, sớm đón học sinh quay lại trường.

Tại Đắk Lắk, Sở Giáo dục và Đào tạo đã cho học sinh toàn tỉnh nghỉ từ chiều 6/11 đến hết ngày 7/11 để chủ động phòng chống bão số 13. Các cơ sở giáo dục được yêu cầu trực 24/24, kịp thời báo cáo khi có sự cố bất thường, đồng thời theo dõi sát diễn biến thời tiết để quyết định cho học sinh tiếp tục nghỉ học khi chưa đảm bảo an toàn.

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: