Nhiều địa phương cho học sinh nghỉ học, tăng cường ứng phó bão số 13 và mưa lũ kéo dài

Việc tạm thời dừng đến trường, chuyển sang các hình thức học tập linh hoạt được xem là giải pháp kịp thời nhằm hạn chế rủi ro và thiệt hại.

Tại Đắk Lắk, ngày 4/11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã ban hành văn bản chỉ đạo tất cả các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm công điện của UBND tỉnh về phòng chống bão số 13 và mưa lũ.

Theo đó, học sinh, sinh viên và trẻ mầm non thuộc các vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng nặng sẽ được nghỉ học từ chiều 5/11 (thứ Tư) đến hết 7/11 (thứ Sáu). Quyết định này nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên và hạn chế tối đa rủi ro có thể xảy ra khi bão đổ bộ.

image (2)
Trường THPT Hà Huy Tập hơn 5 ngày bị nước lũ bủa vây.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các trường theo dõi sát tình hình thời tiết, giữ liên lạc với chính quyền và phụ huynh để quản lý học sinh trong thời gian nghỉ học. Sau khi thời tiết ổn định, nhà trường sẽ tổ chức dạy bù phù hợp nhằm đảm bảo tiến độ và nội dung chương trình học.

Trước đó, Sở GD&ĐT Đắk Lắk đã triển khai văn bản hướng dẫn công tác phòng chống thiên tai trong các trường học, yêu cầu kiểm tra cơ sở vật chất, gia cố những vị trí có thể xảy ra sự cố, đặc biệt tại những điểm trường vùng sâu, vùng xa có nguy cơ sạt lở, ngập úng.

Chủ động bảo đảm an toàn trường học trước bão Kalmaegi

Chiều 4/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa có văn bản đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý; các đơn vị thuộc và trực thuộc sở chủ động ứng phó với bão gần Biển Đông (bão Kalmaegi).

Theo đó, Sở đề nghị các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão Kalmaegi và mưa lũ, thường xuyên giữ liên hệ với các cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ địa phương để kịp thời ứng phó trong trường hợp có sự cố xảy ra.

Cùng với đó, lên các phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; chủ động cho học sinh nghỉ học và xây dựng kế hoạch dạy bù vào thời gian thích hợp; tuyệt đối không tổ chức dạy học, các hoạt động giáo dục cho học sinh khi không đảm bảo an toàn.

Đồng thời, rà soát, kiểm tra, củng cố cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là tại các điểm trường lẻ ở vùng sâu, vùng xa, nơi có nguy cơ sạt lở đất hoặc ngập úng cao; di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ, sách giáo khoa đến nơi an toàn nhằm giảm thiểu tối đa hư hại, hỏng hóc, mất mát.

Các đơn vị cần phân công lãnh đạo thường trực 24/24 giờ để chủ động xử lý các tình huống xảy ra; thường xuyên báo cáo nhanh về Sở Giáo dục và Đào tạo để nắm bắt, chỉ đạo kịp thời.

Hà Tĩnh: Hơn 12.000 học sinh phải nghỉ học do ngập lụt

Trong khi đó tại Hà Tĩnh, tình hình mưa lũ đang diễn biến căng thẳng. Tính đến 7h sáng 4/11, toàn tỉnh có 21/676 cơ sở giáo dục phải cho học sinh tạm nghỉ, với 348 lớp và hơn 12.200 học sinh bị ảnh hưởng. Trường THPT Hà Huy Tập đã chuyển sang dạy trực tuyến cho 35 lớp nhằm đảm bảo không gián đoạn việc học.

Số liệu từ chính quyền địa phương cho thấy, toàn tỉnh còn 1.183 hộ dân ngập sâu trong nước, nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã bị chia cắt cục bộ. Dù nước đã bắt đầu rút, hàng nghìn giáo viên và phụ huynh đang khẩn trương vệ sinh trường lớp, thu dọn bùn đất để sớm đưa học sinh trở lại trường.

image (1)
Khu vực mương thoát nước không có nắp đậy phía trước cổng trường THPT Hà Huy Tập tiềm ẩn nhiều tai nạn cho học sinh, giáo viên và người dân.

Đà Nẵng và Quảng Trị: Chủ động dừng học, chuyển sang học trực tuyến

Cũng chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão, Đà Nẵng đã cho học sinh tại 48 xã, phường và 57 trường, trung tâm trực thuộc Sở GD&ĐT nghỉ học trong ngày 3/11. Đây là thời điểm nhiều trường dự kiến quay lại học trực tiếp sau gần một tuần nghỉ do mưa lũ. Tuy nhiên, diễn biến thời tiết phức tạp khiến kế hoạch phải thay đổi.

Tại Quảng Trị, đặc biệt là huyện Lệ Thủy, tình hình còn khó khăn hơn khi có tới 23 điểm trường bị ngập nước. Hơn 7.790 học sinh buộc phải tạm nghỉ học vì đường đến trường bị chia cắt và nguy cơ mất an toàn cao.

Tại Trường Tiểu học Liên Thủy (xã Lệ Thủy), hai điểm trường Quy Hậu và Đông Thành bị ngập sâu. Riêng điểm trường Đông Thành, nước đã tràn vào phòng học gần 30cm. Thầy cô cùng phụ huynh phải gấp rút kê cao bàn ghế, di dời trang thiết bị dạy học để giảm thiệt hại.

image.jpg
Trường Mầm non Lê Duẩn (xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh) cũng chịu chung cảnh ngập lụt.

Hiệu trưởng Phạm Thị Lệ Hằng cho biết, để duy trì việc học, nhà trường đã tổ chức dạy trực tuyến cho gần 540 học sinh trong hơn một tuần qua. Tuy nhiên, nhiều gia đình vẫn gặp khó khăn về đường truyền và thiết bị học tập, nhất là những khu vực ngập sâu hoặc mất điện.

Tại Trường Tiểu học & THCS Hải Tân (Nam Hải Lăng, Quảng Trị), toàn bộ 486 học sinh phải nghỉ học 10 ngày do các khu dân cư xung quanh bị ngập rộng, không đảm bảo việc đi lại.

Hiệu trưởng Hoàng Văn Quốc chia sẻ: “Học sinh của trường sống rải rác ở nhiều điểm dân cư khác nhau, tất cả đều chịu ảnh hưởng của ngập lụt nên chưa thể trở lại trường. Nhà trường đang nỗ lực triển khai hình thức học trực tuyến và hỗ trợ học sinh tối đa có thể”.

Tính toán phương án dạy bù, dạy học trực tuyến

Đến sáng 4/11, TP Huế có 147/569 cơ sở giáo dục hoạt động trở lại; số trường còn lại tiếp tục vệ sinh, khắc phục thiệt hại. Dự kiến từ ngày 5/11 sẽ có thêm nhiều trường đón học sinh, tuy nhiên các khu vực thấp trũng như Hóa Châu, Phong Dinh, Phong Thái, Phú Hồ… vẫn ngập sâu, có thể phải nghỉ thêm vài ngày.

Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục đánh giá điều kiện để triển khai dạy học trực tuyến tại nơi học sinh chưa thể đến trường, đồng thời tổ chức ôn tập, củng cố khi quay lại học trực tiếp. Tuy vậy, việc học online còn nhiều trở ngại do mất điện, mất kết nối và nguy cơ mất an toàn điện.

Một số trường như THPT Hương Vinh và THCS Đặng Tất hiện chưa thể tổ chức dạy học do khu dân cư xung quanh vẫn ngập. Các trường đang rà soát số học sinh đủ điều kiện học trực tuyến; đồng thời lo ngại việc học gián đoạn lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến kiến thức và tâm lý học sinh.

Để bảo đảm tiến độ năm học, Sở GD&ĐT tạm hoãn kế hoạch nghỉ thứ Bảy và cho phép bố trí dạy bù vào cuối tuần hoặc dạy chéo buổi hợp lý. Các trường chủ động xây dựng phương án không dồn ép chương trình.

Cùng với việc khắc phục cơ sở vật chất, các trường cũng thống kê học sinh bị thiệt hại sách vở, đồ dùng học tập để kịp thời hỗ trợ. Sở GD&ĐT lập bộ phận tiếp nhận nguồn ủng hộ nhằm giúp các trường vượt qua khó khăn sau mưa lũ.

Sáng sớm nay (05/11), bão Kalmaegi đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông, cơn bão số 13 trên Biển Đông trong năm 2025.

Hồi 04 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,4 độ Vĩ Bắc; 119,4 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 560km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149 km/giờ), giật cấp 16. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

2025110421.png
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Từ chiều tối ngày 06/11, khu vực ven biển từ TP Huế đến Đắk Lắk đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực. Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: