Học sinh ở Quảng Trị, Hà Tĩnh tạm nghỉ học do lũ, ngành Giáo dục khẩn trương ứng phó

Hơn 100 điểm trường trên địa bàn bị ảnh hưởng, buộc hàng chục nghìn học sinh phải tạm dừng đến lớp nhằm đảm bảo an toàn. Ngành giáo dục cũng đang tập trung phối hợp cùng chính quyền địa phương triển khai các giải pháp ứng phó và sớm khắc phục hậu quả mưa lũ.

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, tính đến ngày 3/11, toàn tỉnh đã ghi nhận hơn 100 điểm trường bị ngập trong nước, gây ảnh hưởng đến việc học tập của khoảng 28.500 học sinh ở các huyện như Nam Hải Lăng, Hải Lăng, Mỹ Thủy, Diên Sanh, Lệ Thủy, Ninh Châu, Bố Trạch…

Tại xã Nam Hải Lăng, nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất, có 21 điểm trường bị ngập. Mực nước dâng cao từ 0,5 đến 0,6m khiến sân trường và nhiều khu vực chức năng chìm trong nước.

cam_lo_2_20251103160859.webp
Để bảo đảm an toàn, trường học trên địa bàn xã Cam Lộ cho học sinh nghỉ học và thông báo phụ huynh đón sớm vì nguy cơ bị ngập lụt do mưa lớn.

Đáng chú ý, một số trường Mầm non và TH&THCS ở khu vực Hải Tân, Hải Hoà đã bị nước tràn vào phòng học từ 20–30 cm, gây nguy cơ mất an toàn cho học sinh và làm hư hỏng cơ sở vật chất. Xã hiện có hơn 4.240 học sinh phải tạm nghỉ, trong đó bậc Mầm non hơn 750 em, TH&THCS có 2.720 em và khối THPT có 765 em.

Tại xã Vĩnh Định, lũ cũng khiến 10 điểm trường bị ngập, gồm 5 trường TH&THCS và 5 trường Mầm non. Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương đã quyết định cho hơn 3.330 học sinh nghỉ học từ ngày 2/11.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở xã Ninh Châu với 5 điểm trường bị ngập. Các trường Tiểu học, THCS và Mầm non tại địa bàn Tân Ninh và Duy Ninh buộc phải điều chỉnh kế hoạch học tập, cho học sinh nghỉ tránh lũ từ cuối tháng 10.

z7184864436236_386959fe49b78f7f332ef00233b9500f_20251103170518.webp
Hiện tại, phương tiện di chuyển của người dân chủ yếu bằng thuyền hoặc xuồng.

Trong khi đó, xã Lệ Thủy ghi nhận số điểm trường bị ảnh hưởng nhiều nhất tỉnh với 23 điểm trường chìm trong nước, khiến hơn 7.790 học sinh không thể đến trường.

Một số xã khác như Quảng Trạch, Tuyên Bình, Tuyên Hóa, Diên Sanh, Mỹ Thủy, Bố Trạch… cũng phải cho học sinh nghỉ học vì nhiều tuyến đường bị chia cắt, nước chảy xiết gây nguy hiểm khi di chuyển.

Không riêng Quảng Trị, hệ thống trường học tại Hà Tĩnh cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đợt mưa lũ này. Theo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, đến 7h sáng ngày 3/11, tỉnh có 34/676 cơ sở giáo dục phải tạm dừng hoạt động, liên quan đến 18.464 học sinh với 538 lớp học.

Trong đó, Khối Mầm non – Tiểu học – THCS: 28 trường, 13.417 học sinh bị ảnh hưởng do chia cắt giao thông, ngập cục bộ. Khối THPT: 3 trường, 3.528 học sinh phải nghỉ học. Giáo dục thường xuyên: Trung tâm GDTX Cẩm Xuyên nghỉ học với 398 học viên. Trung cấp, Cao đẳng: Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh và Cao đẳng Nguyễn Du có 1.121 học sinh tạm dừng đến lớp.

image (2)
Nước lũ bao vây sân và nhiều phòng học tầng 1 Trường THPT Hà Huy Tập (Hà Tĩnh).

Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã yêu cầu các trường phân công nhân lực trực 24/24 giờ, sẵn sàng sơ tán tài liệu, thiết bị dạy học lên khu vực cao ráo; đảm bảo thông tin liên lạc và báo cáo thường xuyên để có biện pháp ứng phó kịp thời.

Ngành Giáo dục cũng đặt mục tiêu giảm thiểu tối đa gián đoạn việc học, đồng thời chuẩn bị phương án dạy bù khi thời tiết ổn định.

Trước tình hình mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp tại khu vực Trung Bộ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ban hành Công điện số 1926/CĐ-BGDĐT gửi Giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh Quảng Trị, TP Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi, yêu cầu tập trung tối đa nguồn lực để đảm bảo an toàn trường học và sớm ổn định hoạt động dạy học trở lại.

Công điện nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm: khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh; kiểm tra mức độ an toàn của cơ sở vật chất, kiên quyết không sử dụng phòng học có nguy cơ sập đổ; hỗ trợ trang thiết bị dạy học, sách giáo khoa và nhu yếu phẩm cho giáo viên, học sinh bị ảnh hưởng; thống kê đầy đủ thiệt hại về người, tài sản và kế hoạch dạy học; đồng thời liên tục cập nhật báo cáo UBND tỉnh và Bộ GD&ĐT để có biện pháp hỗ trợ kịp thời.

Dù mưa vẫn chưa dứt và nước lũ tại nhiều khu vực còn lên nhanh, ngành giáo dục các địa phương đang nỗ lực triển khai giải pháp nhằm hạn chế tối đa việc gián đoạn học tập.

Một số trường đã chuẩn bị phương án dạy học trực tuyến tạm thời ở nơi đủ điều kiện, lên kế hoạch dạy bù sau khi lũ rút và huy động lực lượng đoàn viên, phụ huynh, dân quân vệ sinh, khử khuẩn trường lớp để sớm đón học sinh trở lại.

Mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh và giáo viên, đồng thời nhanh chóng đưa trường học hoạt động bình thường sau thiên tai.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: