Naveed Akram là một trong hai kẻ tấn công bị cáo buộc trong vụ xả súng tại bãi biển Bondi và đã sống sót sau cuộc đấu súng với cảnh sát.
Trong một tuyên bố, cảnh sát cho biết sẽ cáo buộc trước tòa rằng người đàn ông này đã “thực hiện các hành vi gây chết người, gây thương tích nghiêm trọng và đe dọa tính mạng nhằm thúc đẩy một mục đích tôn giáo và gieo rắc nỗi sợ hãi trong cộng đồng”.
Video do drone quay lại vụ xả súng ở bãi biển Bondi, Úc.
Sau cuộc điều tra sâu rộng trong khuôn khổ Chiến dịch Arques, các nhà điều tra đã đến bệnh viện và buộc tội Akram với 59 tội danh. Việc buộc tội được tiến hành sau khi hắn ta tỉnh lại từ trạng thái hôn mê vào thứ Ba.
Vụ việc đã được đưa ra xét xử tại tòa án vào chiều thứ Tư. Naveed Akram đã không đưa ra yêu cầu bảo lãnh tại ngoại. Đối tượng sẽ tiếp tục bị giam giữ và dự kiến xuất hiện tại tòa án vào ngày 8/4 tới đây.
Trong số các cáo buộc đối với Akram có 40 tội danh gây thương tích với ý định giết người, một tội danh đặt chất nổ trong hoặc gần một tòa nhà, một tội danh nổ súng với ý định gây thương tích nghiêm trọng và một tội danh trưng bày biểu tượng khủng bố nơi công cộng.
Vụ việc xảy ra khi Naveed cùng cha mình là Sajid Akram, 50 tuổi xả súng vào những người đang tham dự lễ hội Hanukkah của cộng đồng người Do Thái tại bãi biển Bondi.
Sajid Akram đã bị cảnh sát bắn hạ và tử vong ngay tại hiện trường. Theo cảnh sát, ông ta là người đã mua hợp pháp khẩu súng được sử dụng trong vụ tấn công.
Naveed Akram bị thương nặng sau cuộc đấu súng với cảnh sát và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch trước khi tỉnh lại vào thứ Ba.
Vụ xả súng hàng loạt khiến 15 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em 10 tuổi. Hiện vẫn còn 17 nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện.