Trước đó, Công an phường Phố Hiến tiếp nhận tin báo của người dân về việc một số thanh niên có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Qua xác minh, lực lượng chức năng làm việc với Đ.T.D (SN 2009) và Đ.Đ.A (SN 2006), cùng trú tại phường Phố Hiến. Hai người này khai nhận đã sử dụng ma túy dạng “cỏ” (cần sa).
Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai số ma túy trên được mua từ Hoàng Quý Nhân (SN 1995), trú tại phường Phố Hiến.
Tiến hành khám xét nơi ở của Nhân, cơ quan Công an phát hiện trong phòng ngủ của đối tượng được lắp đặt hệ thống trồng cần sa trong nhà với quy mô và phương thức hoạt động tinh vi.
Tang vật thu giữ gồm 35 chậu cây cần sa tươi cùng nhiều thiết bị phục vụ việc trồng, chăm sóc cây như hệ thống khung, đèn chiếu sáng, máy đo nhiệt độ điện tử và các phương tiện mô phỏng môi trường sinh trưởng tự nhiên của cây cần sa.
Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều công cụ, phương tiện phục vụ việc chế biến, đóng gói cần sa để bán trái phép ra thị trường.
Tại cơ quan điều tra, Hoàng Quý Nhân đã thừa nhận hành vi trồng cần sa và mua bán trái phép chất ma túy.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.