Hunter Biden không nhận tội liên quan đến súng trong vụ truy tố hình sự

(CLO) Hunter Biden đã không nhận tội trong vụ truy tố hình sự đầu tiên nhằm vào con của một Tổng thống Mỹ đang đương chức tại phiên toà ở Delaware vào thứ Ba (3/10).

Hunter Biden, 53 tuổi, đã bị buộc tội vào tháng trước với ba tội danh liên quan đến việc khai man để mua một khẩu súng ngắn Colt Cobra vào năm 2018, cũng như cáo buộc sử dụng ma túy khi sở hữu súng.

hunter biden khong nhan toi lien quan den sung trong vu truy to hinh su hinh 1

Hunter Biden, con trai của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Hunter Biden, đám mây phủ bóng chiến thắng của Tổng thống đắc cử

Con trai của Tổng thống Biden kiện Sở Thuế vụ Mỹ

Con trai của Tổng thống Biden bị buộc tội hình sự

Thẩm phán Tòa sơ thẩm Mỹ Christopher Burke đã đặt ra các điều kiện để ông Hunter Biden được trả tự do trong khi chờ xét xử, bao gồm việc cho phép đi lại với nhân viên quản chế, kiêng sử dụng ma túy và rượu bất hợp pháp và bắt buộc tìm kiếm việc làm. Ông Burke cho biết Hunter Biden đã nhiều lần phải thực hiện xét nghiệm chất cấm và đã có kết quả âm tính.

Đây cũng là phiên tòa hình sự đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ xét xử con của một Tổng thống đương nhiệm đang vận động tái tranh cử.

Đối thủ tiềm tàng của ông Biden, cựu Tổng thống Donald Trump, cũng sẽ phải đối mặt với 4 phiên tòa hình sự sắp tới của chính ông, hai trong số đó liên quan đến nỗ lực lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020.

Hunter Biden cũng đã tham dự một phiên điều trần vào tháng 7 ở Wilmington liên quan tới các cáo buộc về súng và vi phạm thuế.

Hunter Biden trong nhiều năm đã là tâm điểm của các cuộc tấn công không ngừng của Đảng Cộng hòa. Đảng này đã cáo buộc Hunter, người từng làm nhà vận động hành lang, luật sư, chủ ngân hàng đầu tư và nghệ sĩ, về những hành vi sai trái liên quan đến Ukraine và Trung Quốc, đồng thời khiến ông trở thành tâm điểm của cuộc điều tra luận tội ông Joe Biden tại Hạ viện.

Hunter Biden chưa bao giờ giữ một vị trí nào trong chính quyền Mỹ hay trong chiến dịch tranh cử của cha mình. Tổng thống Biden cho biết ông chưa bao giờ thảo luận về các giao dịch kinh doanh nước ngoài với con trai mình và cho biết Bộ Tư pháp Mỹ sẽ đưa ra các quyết định một cách độc lập trong bất kỳ cuộc điều tra liên quan tới gia đình ông.

Quốc Thiên (theo Reuters)

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: