Nga đã có 335.000 tân binh và không huy động thêm, vẫn tuân thủ luật cấm thử hạt nhân

(CLO) Nga đã có hơn 335.000 người đăng ký chiến đấu mới trong năm nay và không có ý định huy động thêm, theo Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết vào thứ Ba (3/10). Điện Kremlin cũng tuyên bố vẫn tuân thủ luật cấm thử vũ khí hạt nhân.

“Không có kế hoạch huy động bổ sung”, ông Shoigu nói với các tướng lĩnh hàng đầu trên truyền hình nhà nước. “Các lực lượng vũ trang có đủ quân số cần thiết để tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt”.

nga da co 335000 tan binh va khong huy dong them van tuan thu luat cam thu hat nhan hinh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu cũng ca ngợi lòng yêu nước của những người đã đăng ký. Ông cho biết: “Kể từ đầu năm, hơn 335.000 người đã tham gia nghĩa vụ quân sự theo hợp đồng và trong các đội tình nguyện. Chỉ riêng trong tháng 9, hơn 50.000 công dân đăng ký”.

Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh “huy động một phần” 300.000 quân dự bị vào tháng 9 năm ngoái. Ông cũng đã nhiều lần nói rằng không cần phải lặp lại việc huy động.

Ông Putin nói rằng Nga đang chống lại một liên minh phương Tây đang tiến hành một cuộc chiến ủy nhiệm nhằm làm suy yếu Nga, trong khi các nhà lãnh đạo phương Tây nói rằng các biện pháp trừng phạt kinh tế và sự ủng hộ quân sự của họ đối với Ukraine là phản ứng trước việc Nga tấn công Kiev.

Ukraine năm ngoái đã giành lại một phần lớn lãnh thổ do Nga kiểm soát, song tình hình năm nay lại khác. Theo Trung tâm Belfer tại Trường Harvard Kennedy, tính đến ngày 26 tháng 9, Nga chiếm lại 31 dặm vuông trong khi Ukraine chiếm 16 dặm vuông.

Điện Kremlin cũng cho biết, phương Tây đang tỏ ra “mệt mỏi” vì cuộc chiến, trong đó có việc Quốc hội Mỹ vừa tạm dừng viện trợ cho Ukraine sau những tranh cãi giữa Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ.

Trong một diễn biến khác liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine và căng thẳng với phương Tây, Điện Kremlin hôm thứ Ba cho biết Nga vẫn tuân thủ lệnh cấm thử nghiệm hạt nhân. Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, nói với các phóng viên: “Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa từ bỏ chế độ cấm thử nghiệm hạt nhân”.

Tuy nhiên, ông Putin vào tháng 2 đã đình chỉ tham gia hiệp ước New START, hiệp ước kiểm soát vũ khí lớn cuối cùng của Nga với Washington. Ông cũng cảnh báo rằng nếu Mỹ quay lại thử nghiệm hạt nhân thì Nga cũng sẽ tiếp tục.

Theo Liên hợp quốc, vụ thử vũ khí hạt nhân cuối cùng của Nga hoặc Liên Xô cũ diễn ra vào năm 1990. Vụ thử hạt nhân cuối cùng của Mỹ diễn ra vào năm 1992 và Pháp và Trung Quốc đã tiến hành các vụ thử hạt nhân cuối cùng của họ vào năm 1996 .

Theo Liên hợp quốc, trong 5 thập kỷ từ năm 1945 đến trước khi Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện được ký vào năm 1996, hơn 2.000 vụ thử hạt nhân đã được thực hiện, trong đó có 1.032 vụ do Mỹ thực hiện và 715 vụ do Liên Xô thực hiện.

Bùi Huy (theo TASS, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: