Huyện Quốc Oai (Hà Nội) sẽ tuyên dương thủ khoa Nguyễn Ngọc Lễ

(CLO) UBND huyện Quốc Oai sẽ tuyên dương nam sinh có thành tích 30/30 điểm tổ hợp A00 - Nguyễn Ngọc Lễ.

Chiều 24/7, trao đổi với PV, ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch UBND huyện cho biết, huyện rất tự hào và sẽ tổ chức tuyên dương, chúc mừng tân thủ khoa Nguyễn Ngọc Lễ.

Sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia năm 2022 với thành tích 30/30 điểm của tổ hợp A00, nam sinh quê ở xã Tân Phú, huyện Quốc Oai, Hà Nội dự định sẽ theo học tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

huyen quoc oai ha noi se tuyen duong thu khoa nguyen ngoc le hinh 1

Em Nguyễn Ngọc Lễ

Trao đổi với PV, Lễ chia sẻ, bản thân em rất bất ngờ với thành tích đạt được. “Em vô cùng bất ngờ khi biết mình đạt điểm tuyệt đối 3 môn. Ban đầu em nghĩ mình chỉ đạt khoảng 28 điểm thôi. Đến bây giờ em vẫn chưa hết cảm giác lâng lâng, không thể diễn tả, một cảm xúc sung sướng.Em dự định sẽ đăng kí vào Đại học Bách Khoa, còn học chuyên ngành nào em xin được giữ bí mật. Về bí kíp em cũng không có gì đặc biệt. Em dành thời gian ôn luyện mỗi ngày, nỗ lực cố gắng ôn từng chút một. Em không dùng điện thoại trong suốt quá trình học để tránh ảnh hưởng tới việc học tập".

Để đạt được thành tích này, Lễ cho biết đó là nỗ lực của bản thân và được thầy cô đã dìu dắt, giúp đỡ. Về thời gian học, Lễ thông tin, em không có thời gian biểu cố định, mỗi ngày em có một thời gian biểu khác nhau, có hôm học nhiều, hôm học ít. Sở trường của em là môn Toán.

Lễ cho biết thêm về gia đình, bố mẹ em là giáo viên Tiểu học, bố dạy ở xã Tân Phú còn mẹ dạy ở xã Đại Thành (cũng trên địa bàn huyện Quốc Oai). Trước thông tin em không sử dụng điện thoại.

Lễ cho biết, từ tháng 5 tới nay em đã dùng để liên lạc với bạn bè, thầy cô. Cơ duyên sử dụng điện thoại di động của Lễ xuất phát từ việc cần số điện thoại để làm mã định danh cá nhân.Là thủ khoa của cả nước trong kỳ thi THPT Quốc gia đúng vào dịp chuẩn bị hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường THPT Quốc Oai, Lễ gửi lời cảm ơn các thầy cô từ cấp 1 tới bây giờ đã dạy dỗ, cho Lễ một nền tảng tốt để phát triển.

Lễ mong thầy cô có sức khỏe thật tốt để tiếp tục dạy dỗ các lứa học sinh tiếp theo trong huyện.Lễ cũng tiết lộ, thầy cô để lại ấn tượng với em nhất thời THPT là cô Nhàn dạy môn Hóa học.

Về việc Lễ đạt điểm cao và trở thành thủ khoa, ông Nguyễn Văn Tôn – bố của Lễ cho biết, đây là một niềm hạnh phúc, niềm vui của gia đình.Việc Lễ học tập đến 0h thậm chí đến 1-2h sáng là chuyển rất bình thường, nhiều khi bố mẹ phải nhắc nhở em ngủ sớm để đảm bảo sức khỏe.

Ông Tôn cho hay, năm cấp 2 em học tại THCS Kiều Phú, một trường trọng điểm của huyện cách nhà 9 km, 3 năm đầu được bố thường xuyên đưa đón, đến năm cuối Lễ có chiếc xe đạp điện riêng và có thể tự đi học. Đến năm cấp 3 lễ đỗ trường THPT Quốc Oai và theo học tại lớp 12A6, quá trình học em được nhiều thầy cô tận tình chỉ bảo, đặc biệt là cô Nguyễn Phương Thảo, giáo viên Toán cũng là giáo viên chủ nhiệm của em, điều này tạo cho Lễ một nền tảng vững với nhiều kiến thức.

Trước kỳ thi THPT Quốc Gia, để giải tỏa tâm lý cho Lễ, bố mẹ luôn động viên, đồng hành không đặt bất cứ áp lực nào cho con. Thậm chí trước kỳ thi khoảng 1 tuần, em đã có kết quả đỗ vào Bách Khoa qua kỳ thi tuyển của trường. Điều này giống như việc tháo gỡ nút thắt, giải tỏa áp lực cho em.

“Kể ra mà nói quá trình cháu nó học đây, ở một vùng quê với cái điều kiện học tập chưa phải tốt nhất, để cháu có được điểm số như hôm nay rõ ràng nhờ các thầy cô và nỗ lực học tập của cháu” – bố em Lễ chia sẻ.

Nói về lý do không dùng điện thoại trong quá trình học, ông Tôn cho biết, thực ra đến lớp 11 -12 trong thời gian dịch bệnh đúng ra cũng phải có điện thoại để Lễ liên lạc với trường và thầy cô. Nhưng thi hết học kỳ 2 thì Lễ mới dùng điện thoại, em dùng máy tính là thường xuyên để lên facebook chia sẻ, học hỏi các bài viết của thầy cô, các bạn nên việc cập nhật thông tin vẫn rất ổn.

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: