Huyện Trảng Bom - Đồng Nai: Nhiều sai phạm tại quán bar Romance

Huyện Trảng Bom - Đồng Nai: Nhiều sai phạm tại quán bar Romance

(NB&CL) - Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện nay, các quán bar hoạt động dưới hình thức vũ trường đang nở rộ. Theo ghi nhận của chúng tôi, sau 21 giờ đêm, các quán bar này mới thực sự hoạt động rầm rộ. Khách ra vào tấp nập với nhiều thú vui khác nhau, đi kèm với đó là những tệ nạn trá hình. Đơn cử như tại quán bar Romance (1755, QL 1A, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom). Đây là địa điểm chất chồng các vi phạm, đã bị tiến hành kiểm tra, xử phạt hành chính rất nhiều lần nhưng cho đến nay, quán bar này vẫn hoạt động rầm rộ, tiến hành “lách luật” còn mạnh hơn trước…

Theo tìm hiểu củachúng tôi, việc cấpgiấy phép kinhdoanh hoạt động vũ trường, quán bar là do Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch cấp, nhưng các quán bar này có kinh doanh đúng với giấy phép hay không lại là chuyện khác. Chúng tôi đã thực hiện một cuộc khảo sát thực tế tại các quán bar này và nhận thấy hầu như quán nào cũng vi phạm khi việc kinh doanh không đúng với hạng mục đăng ký, thậm chí là làm ảnh hưởng rất lớn đến tình hình an ninh trật tự..

Khi chúng tôi có mặt thực tế tại quán bar Romance, chỉ mới 21 giờ tối, nhưng lượng xe máy ngoài bãi đã chật kín. Được biết, vào năm ngoái, sau khi để xảy ra hàng loạt vi phạm, bar Romance đã bị phạt hành chính với số tiền lên đến 110 triệu đồng, nhưng cho đến thời điểm này, bar Romance vẫn hoạt động và có phần rầm rộ hơn trước. Theo 1 khách quen lâu ngày của quán cho biết, hàng ngày, từ 21 giờ, quán bắt đầu hoạt động và đến hơn 2 giờ sáng mới nghỉ. Mặc dù bị phạt hành chính rất nhiều lần, nhưng vì nguồn lợi nhuận thu về rất lớn, nên quán bar này vẫn “cố đấm ăn xôi” chấp nhận bị phạt nhiều tiền, chỉ để cho quán được hoạt động. Tại quán bar Romance, chỉ với một vài lon bia, nhưng chúng tôi phải trả gần 500 ngàn đồng, chưa kể đến các dịch vụ hay các loại bia, rượu mạnh khác. Chính vì vậy, sau mỗi đêm hoạt động, doanh thu mà quán có được rất cao, có lẽ chính vì nguồn lợi này mà Romance cố tình kinh doanh sai phạm. 

Quán bar hoạt động đến hơn 2 giờ sáng mới nghỉ, kéo theo đó là sự phức tạp. Nhạc bar mở inh tai nhức óc, gây náo loạn cả khu vực. Theo ghi nhận của chúng tôi, sau khi rời khỏi Romance, nhiều thanh niên trong trạng thái say xỉn, lấy được xe ra khỏi khu vực khuôn viên quán là bắt đầu kéo ga để phóng đi, la hét ầm ào. Theo phản ánh của người dân, trước đây việc khách trong quán chơi thuốc lắc, ma túy là chuyện không hề lạ nhưng vì lợi nhuận mà chủ bar bất chấp. Việc khách say xỉn, đánh nhau, hò hét trước cửa quán vào lúc 1- 2 giờ sáng thường xuyên xảy ra. Đó là còn chưa kể đến các hoạt động trá hình nguy hiểm khác.

Cách đây không lâu, sau khi báo chí phản ánh, đội kiểm tra liên ngành thuộc Sở VH-TT DL đã tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh của quán bar này. Tại đây, đội kiểm tra đã ghi nhận các lỗi vi phạm sau: Biểu diễn nghệ thuật quá 12 giờ đêm; không thông báo bằng văn bản về nội dung chương trình biểu diễn nghệ thuật; phổ biến bản ghi âm, ghi hình chưa được phép phổ biến; đồ uống không có tem nhãn.... Tổng số tiền mà đoàn kiểm tra phạt bar Romance là 63 triệu đồng.

Việc bị kiểm tra, xử phạt hành chính như trên hình như chẳng thấm tháp gì so với lợi nhuận mà bar này thu được. Chính vì vậy mà họ vi phạm để kinh doanh vượt phép, sai phép. Và hệ quả là tình trạng an ninh trật tự của địa phương rơi vào cảnh bát nháo, đặc biệt là những quán bar như thế này đang lôi kéo không ít thanh thiên dưới 18 tuổi tụ tập, nhảy nhót và chơi bời khiến cho nhiều bậc cha mẹ phiền lòng. Điều đáng lo ngại hơn là dù khách đông, hoạt động khuya, nhưng phía xung quanh quán bar hệ thống phòng cháy chữa cháy cũng không đủ tiêu chuẩn và quy cách, chỉ cần khách hàng say xỉn, vứt tàn thuốc bừa bãi thì có thể gây ra hỏa hoạn nguy hiểm đến nhiều người.

Thực tế trên cho thấy, hoạt động của quán bar Romance nói riêng và nhiều quán bar, vũ trường khác trên địa bàn huyện Trảng Bom đang gây ra sự nhức nhối cho toàn xã hội. Hoạt động này khá phức tạp, nhạy cảm. Do đó, lực lượng công an chuyên ngành có liên quan cần tăng cường kiểm soát, triệt phá tận gốc các ổ tệ nạn xã hội tại những tụ điểm này. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương - cơ quan giám sát tại chỗ, phải thường xuyên kiểm tra, kiên quyết xử lý vi phạm đối với các vũ trường, quán bar để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

 Nhóm PVMN 

Xem thêm

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

(CLO) Đứng trước mục tiêu duy trì tăng trưởng GRDP trên 10,5%/năm, Bí thư tỉnh Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường yêu cầu toàn bộ máy phải chủ động tạo dựng lợi thế mới, dám nghĩ dám làm và lấy chất lượng sống của từng gia đình làm thước đo tổ chức thực hiện.

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

(CLO) Mưa lớn kéo dài gây ngập úng tại nhiều khu vực ở Hà Nội. Ngày 17/9, 32 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28 đã khẩn trương phối hợp với lực lượng địa phương đóng hơn 3.000 bao đất cát, vận chuyển và gia cố hơn 2km bờ đê tại xã Trần Phú, góp phần ngăn nước tràn vào khu dân cư.

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

(CLO) Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau 2,5 tháng triển khai, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt tại 2.758 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 100% kế hoạch và vượt tiến độ 6,5 tháng so với dự kiến ban đầu.

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Cỡ chữ bài viết: