Indonesia cấm bắn pháo hoa đón năm mới ở nhiều nơi sau thảm họa lũ lụt

Chính phủ trung ương Indonesia tuyên bố ủng hộ quyết định của một số địa phương về việc không tổ chức bắn pháo hoa trong dịp đón năm mới 2026, nhằm thể hiện sự đoàn kết và cảm thông với các nạn nhân của trận lũ lụt nghiêm trọng gần đây trên đảo Sumatra.

Screenshot 2025-12-29 175711
Ảnh chụp từ trên không thiệt hại do lũ quét gây ra tại Tamiang, Aceh, Indonesia vào ngày 2 tháng 12 năm 2025. Ảnh: ANTARA FOTO

Nhiều chính quyền địa phương và lực lượng cảnh sát, trong đó có thủ đô Jakarta và hòn đảo du lịch nổi tiếng Bali, đã thông báo sẽ không cho phép bắn pháo hoa trong đêm giao thừa.

Động thái này nhằm bày tỏ sự tôn trọng đối với các nạn nhân tại Sumatra, nơi các trận lũ lụt và sạt lở đất đã khiến hơn 1.100 người thiệt mạng, đồng thời buộc khoảng 400.000 người phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán.

Phát biểu trước báo giới, ông Prasetyo Hadi, người phát ngôn của Văn phòng Tổng thống Prabowo Subianto, cho biết Chính phủ Indonesia đánh giá cao việc các chính quyền địa phương chủ động cấm hoặc kêu gọi người dân không đốt pháo hoa trong các hoạt động chào mừng năm mới.

Ông cho biết: “Đây là một quyết định đúng đắn bởi chúng ta cần thể hiện sự cảm thông và đoàn kết với tư cách là một quốc gia, khi vẫn còn rất nhiều người đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề của thiên tai”.

Theo hãng thông tấn nhà nước Antara, cảnh sát tại thành phố Denpasar, thủ phủ của đảo Bali, đã chính thức cấm bắn pháo hoa trong đêm giao thừa.

Trước đó, Thống đốc Jakarta cũng thông báo sẽ không tổ chức màn trình diễn pháo hoa tại thành phố, đồng thời kêu gọi người dân không sử dụng bất kỳ loại pháo hoa nào trong dịp lễ.

Trong khi đó, chính quyền Indonesia đang khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai tại Sumatra.

Các dự án xây dựng cầu đường và nhà ở đã được triển khai tại nhiều khu vực bị ảnh hưởng nặng nề, bao gồm các tỉnh Bắc Sumatra, Tây Sumatra và Aceh. Tổng chi phí phục hồi dự kiến lên tới ít nhất 3,11 tỷ USD.

Bộ trưởng Điều phối phát triển nhân lực Pratikno cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Hai rằng một số khu vực trên đảo Sumatra vẫn đang trong tình trạng khẩn cấp.

Cùng thời điểm đó, Bộ trưởng Nội vụ Tito Karnavian thông tin rằng hơn 20 ngôi làng tại ba tỉnh đã “biến mất” hoàn toàn sau khi bị lũ lụt cuốn trôi.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: