Indonesia ước tính chi phí khắc phục lũ lụt có thể vượt 3 tỷ USD

(CLO) Indonesia ước tính cần tới 51,82 nghìn tỷ rupiah (tương đương 3,11 tỷ USD) để phục hồi và tái thiết đảo Sumatra sau thảm họa lũ lụt vừa qua.

Thảm họa này đã khiến 950 người thiệt mạng và 274 người mất tích tại Indonesia, đồng thời gây thiệt hại lớn về người ở các nước láng giềng Thái Lan và Malaysia với khoảng 200 nạn nhân. Với mức độ tàn phá rộng khắp, đây được xác định là một trong những thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua tại khu vực.

Phát biểu tại cuộc họp nội các diễn ra tối 7/12 ở tỉnh Aceh về con số ước tính, ông Suharyanto, người đứng đầu Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Indonesia (BNPB), nhấn mạnh rằng "chi phí phục hồi có thể còn tăng lên khi cơ quan vẫn đang tiếp tục thống kê mức độ thiệt hại".

Ảnh chụp từ trên không thiệt hại do lũ quét gây ra tại Tamiang, Aceh, Indonesia vào ngày 2 tháng 12 năm 2025. Ảnh: ANTARA FOTO
Ảnh chụp từ trên không thiệt hại do lũ quét gây ra tại Tamiang, Aceh, Indonesia vào ngày 2 tháng 12 năm 2025. Ảnh: ANTARA FOTO

Trước tình hình đó, Chính phủ Indonesia đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch phân bổ ngân sách chi tiết, tập trung vào ba tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trên đảo Sumatra.

Theo kế hoạch được công bố tại cuộc họp do Tổng thống Prabowo Subianto chủ trì, nhu cầu kinh phí được phân bổ cụ thể: tỉnh Aceh cần 25,41 nghìn tỷ rupiah, Tây Sumatra cần 13,52 nghìn tỷ rupiah và Bắc Sumatra cần 12,88 nghìn tỷ rupiah.

Ông Suharyanto cho biết: "Để tái thiết, tỉnh Aceh cần nguồn kinh phí lớn nhất là 25,41 nghìn tỷ rupiah, tiếp theo là Tây Sumatra với 13,52 nghìn tỷ và Bắc Sumatra với 12,88 nghìn tỷ rupiah".

Ưu tiên hàng đầu là giải quyết khủng hoảng nhà ở cho hàng trăm nghìn người phải sơ tán thông qua chiến lược hai giai đoạn. Giai đoạn đầu, người dân sẽ được chuyển từ các trung tâm sơ tán đến những ngôi nhà tạm bằng gỗ dán rộng 40 mét vuông do chính quyền xây dựng. Sau đó, họ sẽ được bố trí vào các ngôi nhà kiên cố hơn. Quá trình tái thiết sẽ được khởi động sớm tại những khu vực có điều kiện thuận lợi hơn như Bắc Sumatra và Tây Sumatra.

Tổng thống Prabowo Subianto khẳng định cam kết và năng lực của quốc gia trong việc quản lý thảm họa: "Vấn đề là chúng ta có năng lực và chúng ta sẽ làm điều đó một cách tỉ mỉ và cố gắng hết sức để quản lý nó". Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận thực tế còn nhiều thách thức khi nhiều khu vực vẫn chịu thiệt hại nặng nề về ruộng lúa, đập nước và nhà cửa.

Dựa trên báo cáo từ lãnh đạo địa phương, Tổng thống Prabowo Subianto nhấn mạnh: "Có một số lượng đáng kể nhà cửa mà chúng ta phải giúp xây dựng lại". Bên cạnh đó, việc cung cấp thuốc men và quần áo cho các nạn nhân cũng là một ưu tiên cấp bách.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: