Tại cuộc họp báo ngày 5/8, Bộ trưởng Điều phối Chính trị và An ninh Djamari Chaniago nhấn mạnh không có dấu hiệu bất ổn như những gì đang được lan truyền trực tuyến. "Tình hình trong nước vẫn an toàn và hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát. Chúng tôi vẫn đang theo dõi sát mọi diễn biến", ông nói.
Theo giới chức Indonesia, những ngày gần đây xuất hiện nhiều bài đăng và video chưa được kiểm chứng, dự báo các cuộc biểu tình quy mô lớn sẽ nổ ra trong tháng 8. Không ít video thực chất là hình ảnh từ các cuộc biểu tình năm 2025 nhưng được đăng tải lại như những sự kiện đang diễn ra, khiến nhiều người hiểu nhầm rằng Indonesia đang rơi vào bất ổn.
Trong bối cảnh đó, một số trung tâm thương mại và tòa nhà văn phòng tại Jakarta, Surabaya, Yogyakarta và Surakarta đã dựng hàng rào kim loại để phòng ngừa rủi ro. Dù vậy, Chính phủ Indonesia khẳng định đây chỉ là biện pháp đề phòng và các hoạt động kinh doanh, dịch vụ công cũng như sinh hoạt của người dân vẫn diễn ra bình thường.
Bộ trưởng Djamari cho biết lực lượng chức năng đang truy vết các tài khoản phát tán thông tin sai lệch và sẽ xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật.
Cảnh sát trưởng quốc gia Listyo Sigit Prabowo cũng cho biết công tác bảo đảm an ninh đã được tăng cường trước lễ Quốc khánh với sự phối hợp của quân đội, cảnh sát và chính quyền địa phương nhằm bảo đảm mọi sự kiện diễn ra an toàn.
Trong khi đó, một nghiên cứu của Đại học Monash Indonesia cho thấy dấu hiệu của một chiến dịch phát tán thông tin có chủ đích. Nhóm nghiên cứu đã phân tích khoảng 197.000 bài đăng trên mạng xã hội trong giai đoạn từ 26/7 đến 1/8 và phát hiện nhiều tài khoản liên tục đăng lại các video cũ với tốc độ bất thường, có khả năng sử dụng công cụ tự động để khuếch đại nội dung.