Indonesia: Chủng SARS-CoV-2 đột biến làm ca bệnh lây lan chóng mặt

(CLO) Một đột biến lây nhiễm mạnh hơn của virus SARS-CoV-2 đã được tìm thấy ở Indonesia, Viện Sinh học phân tử Eijkman có trụ sở tại Jakarta cho biết hôm 30/8, trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tại quốc gia Đông Nam Á này tăng mạnh những ngày qua.
Người dân chờ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Jakarta, Indonesia ngày 24/8/2020. Ảnh: THX/TTXVN.

Người dân chờ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Jakarta, Indonesia ngày 24/8/2020. Ảnh: THX/TTXVN.

Dữ liệu của Bộ Y tế Indonesia đã báo cáo 2.858 ca nhiễm mới trong 24h qua, con số này cao hơn mức trung bình hàng ngày của tháng 7. Chỉ 1 ngày trước, quốc gia này ghi nhận kỷ lục 3.308 ca. Tính đến sáng 31/8, dịch COVID-19 ở Indonesia đã ghi nhận 172.053 ca bệnh, trong đó 7.343 người tử vong.

Tại thủ đô Jakarta - điểm nóng về dịch COVID-19 ở Indonesia - hôm 30/8 đã chứng kiến ​​mức tăng kỷ lục hàng ngày với hơn 1.000 trường hợp. Chính quyền thành phố lý giải mức tăng vọt này có liên quan đến việc người dân di chuyển nhiều hơn trong lễ kỷ niệm độc lập giữa tháng 8.

Theo Viện Sinh học phân tử Eijkman có trụ sở tại Jakarta, một đột biến lây nhiễm mạnh hơn của virus SARS-CoV-2 đã được tìm thấy chính là nguyên do của sự lây lan nhanh chóng này.

"Đột biến D614G 'lây nhiễm mạnh nhưng tàn phá nhẹ hơn' đã được tìm thấy trong dữ liệu giải trình bộ gen từ các mẫu do viện thu thập", Phó giám đốc Herawati Sudoyo nói với Reuters.

Đột biến - được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác định vào tháng 2 và đã lưu hành ở Châu Âu và Châu Mỹ - cũng đã xuất hiện ở các nước láng giềng Singapore và Malaysia.

Nhà dịch tễ học của Đại học Indonesia, Syahrizal Syarif, cảnh báo người dân phải duy trì cảnh giác chống dịch, vì có mô hình dự đoán cho thấy đất nước có thể chứng kiến ​​số ca mắc COVID-19 tăng lên 500.000 vào cuối năm nay.

“Tình hình đang nghiêm trọng, sự lây truyền tại địa phương hiện nằm ngoài tầm kiểm soát", ông Syarif nói.

“Cần nhận thức được vấn đề và có sự nỗ lực tập thể để ngăn chặn số ca mắc COVID-19 đang gia tăng", Dwi Oktavia, quan chức tại cơ quan y tế Jakarta, nói và kêu gọi người dân nên ở nhà, luôn đeo khẩu trang khi buộc phải ra ngoài.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: