Mỹ và Indonesia tổ chức chung các cuộc tập trận phòng thủ đảo lớn nhất

Cuộc tập trận quân sự Lá chắn Garuda năm nay của Mỹ và Indonesia sẽ tập trung vào việc phòng thủ đảo. Ảnh: Đại sứ quán & Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Indonesia

Cuộc tập trận quân sự Lá chắn Garuda năm nay của Mỹ và Indonesia sẽ tập trung vào việc phòng thủ đảo. Ảnh: Đại sứ quán & Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Indonesia

Bài liên quan

Indonesia kéo dài các hạn chế COVID-19 khẩn cấp đến ngày 2/8

Malaysia vượt mốc 1 triệu ca nhiễm COVID, Indonesia tăng thêm đơn vị ICU

Indonesia mở rộng hạn chế COVID-19 đến cuối tuần

Các cuộc tập trận sắp tới, một phần của cuộc tập trận Lá chắn Garuda do quân đội hai nước tiến hành hàng năm trong hơn một thập kỷ, sẽ được tổ chức trên các đảo Sumatra và Sulawesi của Indonesia cũng như ở Kalimantan trong hai tuần, một nguồn tin thân cận với quân đội Indonesia cho biết.

Các cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng về hoạt động tăng cường quân sự của Bắc Kinh ở Biển Đông. Tuy nhiên, Jakarta cũng đang tăng cường quan hệ kinh tế với Bắc Kinh, bao gồm cả việc mua sắm một lượng lớn vắc xin COVID của Trung Quốc. Indonesia và Trung Quốc cũng đã tổ chức các cuộc tập trận hải quân chung vào tháng 5, khi Jakarta tìm cách đạt được sự cân bằng giữa hai cường quốc quân sự.

Mỹ sẽ cử 2.282 nhân sự, trong khi Indonesia đóng góp 2.246 người. Các cuộc tập trận phòng thủ đảo liên quan đến các hoạt động đổ bộ, lực lượng đặc biệt và các đơn vị đổ bộ đường không.

Các lực lượng vũ trang của Mỹ và Indonesia đang làm việc cùng nhau để tăng cường an ninh hàng hải. Thủy quân lục chiến hai nước cũng đã tiến hành một cuộc tập trận chung vào tháng 6.

Một cuộc tập trận tương tự giữa hai lực lượng dự kiến ​​sẽ được tổ chức tại Hoa Kỳ vào cuối năm nay. Tháng trước, hai nước đã bắt đầu xây dựng một trung tâm huấn luyện hàng hải chung ở Batam, một thành phố đảo ở cửa eo biển Malacca.

Indonesia đang tăng cường các hoạt động kiểm soát ở vùng Biển Đông, nơi mà rìa vùng đặc quyền kinh tế bao quanh quần đảo Natuna của họ chồng lấn với "đường chín đoạn" do Bắc Kinh đơn phương tuyên bố, có thể dẫn đến những căng thẳng. 

Sự di chuyển của các tàu chính phủ Trung Quốc và tàu cá trong khu vực đã khiến Jakarta không khỏi lo lắng. Vào tháng 7 năm 2020, hải quân Indonesia đã tiến hành một cuộc tập trận lớn ở phần phía nam của Biển Đông.

Indonesia coi cuộc tập trận sắp tới với Mỹ là một biện pháp răn đe để bảo vệ quần đảo Natuna. Đối với Washington, các cuộc tập trận chung là một phần trong nỗ lực xây dựng một mặt trận thống nhất ngăn chặn sự tăng cường quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông.

Trong bài phát biểu tại Singapore hôm thứ Ba (27/7), Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin nói rằng các yêu sách của Bắc Kinh ở Biển Đông là "không có cơ sở trong luật pháp quốc tế". Ông Austin bày tỏ kế hoạch làm sâu sắc hơn quan hệ với các đồng minh và các quốc gia thân thiện trong khu vực.

Mỹ và Australia hiện đang tiến hành cuộc tập trận Talisman Sabre xung quanh Australia. Lực lượng phòng vệ từ Nhật Bản, Anh, Canada, Hàn Quốc và New Zealand đang tham gia cuộc tập trận.

Xem thêm

Khảo sát: Gần 60% người Hàn Quốc ủng hộ bắt buộc phụ nữ nhập ngũ

Khảo sát: Gần 60% người Hàn Quốc ủng hộ bắt buộc phụ nữ nhập ngũ

(CLO) Theo khảo sát của Viện Cải cách, một cơ quan nghiên cứu chính sách của Đảng Cải cách Hàn Quốc, gần 60% người Hàn Quốc ủng hộ việc mở rộng nghĩa vụ quân sự bắt buộc sang phụ nữ, trong bối cảnh quân đội nước này đối mặt tình trạng thiếu hụt tân binh do tỷ lệ sinh giảm mạnh.

Iceland bỏ phiếu về việc nối lại đàm phán gia nhập EU

Iceland bỏ phiếu về việc nối lại đàm phán gia nhập EU

(CLO) Người dân Iceland ngày 29/8 đi bỏ phiếu để quyết định có nối lại đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu (EU) hay không. Kết quả có thể ảnh hưởng đáng kể đến chính sách kinh tế và an ninh của quốc đảo Bắc Âu này trong bối cảnh tình hình Bắc Cực ngày càng phức tạp.

Vị vua trẻ nhất thế giới qua đời ở tuổi 34

Vị vua trẻ nhất thế giới qua đời ở tuổi 34

(CLO) Vua Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV của Vương quốc Tooro thuộc Uganda, người từng trở thành nhà vua trẻ nhất thế giới ở thời điểm tại vị khi lên ngôi lúc mới 3 tuổi, đã qua đời ở tuổi 34.

Cỡ chữ bài viết: