Indonesia mở rộng hạn chế COVID-19 đến cuối tuần

Thứ tư, 21/07/2021 08:15 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Joko Widodo hôm qua (20/7) đã quyết định mở rộng biện pháp ngăn chặn virus Corona của Indonesia đến cuối tuần này, nói rằng các hạn chế sẽ được dỡ bỏ dần dần bắt đầu từ thứ Hai (26/7) nếu số ca nhiễm hàng ngày tiếp tục giảm.

Indonesia kéo dài biện pháp hạn chế COVID-19 đến cuối tuần do tình trạng lây nhiễm tăng nhanh - Ảnh: Reuters

Indonesia kéo dài biện pháp hạn chế COVID-19 đến cuối tuần do tình trạng lây nhiễm tăng nhanh - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Trong bài phát biểu được phát trực tiếp trên YouTube hôm thứ Ba (20/7), ông Widodo cho biết các biện pháp này là "chính sách rất cứng rắn mà chính phủ không thể tránh khỏi", rằng "hiện tại chúng tôi đã thấy xu hướng giảm đối với cả các trường hợp mắc mới và tỷ lệ lấp đầy giường bệnh".

"Nếu xu hướng này tiếp tục, thì chính phủ sẽ dần dần mở cửa trở lại nền kinh tế vào ngày 26 tháng 7", Tổng thống Indonesia nói.

Số ca nhiễm mới hàng ngày ở Indonesia trong vài ngày qua đã giảm xuống dưới 40.000 ca từ mức trung bình 50.000 của tuần trước. Nhưng dữ liệu chính thức cho thấy kết quả giảm một phần do xét nghiệm thấp hơn trong vài ngày qua, do cuối tuần và kỳ nghỉ Idul Adha. Cụ thể, chưa đến 130.000 người được kiểm tra sức khỏe mỗi ngày kể từ hôm Chủ nhật (18/7), so với khoảng 180.000 vào một số ngày trong tuần trước.

Việc mở rộng các biện pháp hạn chế COVID-19 của Tổng thống Widodo có chút bất ngờ nhưng dự kiến ​​sẽ dài hơn. Số ca nhiễm và ca tử vong tại đất nước vạn đảo vẫn đang ở mức cao trong bối cảnh biến thể Delta dễ lây lan. 

Indonesia hôm thứ Hai (19/7) đã báo cáo “ngày chết chóc” nhất kể từ đầu đại dịch, với 1.338 ca tử vong. Nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm mới hàng ngày, tiếp theo là Anh, Brazil, Ấn Độ và Mỹ, theo Our World in Data.

Số người chết trung bình của Indonesia trong 7 ngày qua là 1.080 người, chỉ đứng sau 1.200 người của Brazil. Tính đến ngày 21/7, Indonesia ghi nhận hơn 2,9 triệu ca nhiễm và 76.200 ca tử vong.

Theo các chuyên gia, sự bùng phát số ca nhiễm tại Indonesia là do biến thể Delta dễ lây lan cũng như sự di chuyển lớn của người dân trong đợt nghỉ lễ Idul Fitri vào tháng 5.

Vào đêm thứ Hai (19/7), Tổng thống Widodo cho biết chính phủ sẽ mở rộng các đợt phong tỏa hiện tại vốn đã được áp dụng kể từ ngày 3/7.

Tổng thống Widodo cũng cho biết chợ truyền thống sẽ là một trong những khu vực đầu tiên được nới lỏng các hạn chế, cho phép mở cửa lâu hơn đến 8 giờ tối, với sức chưa tối đa 50%. Những khu vực khác bao gồm kinh doanh nhỏ, chẳng hạn như người bán hàng rong và quán ăn cũng sẽ được tạo điều kiện.

Ông Widodo cũng kêu gọi những người đứng đầu khu vực đẩy nhanh việc giải ngân trợ cấp xã hội cho người nghèo và những người khác bị ảnh hưởng bởi các đợt phong tỏa. Việc phân phối viện trợ chậm chạp được cho là nguyên nhân dẫn đến nhiều trường hợp bất chấp các quy định của COVID trong bối cảnh việc thực thi lỏng lẻo ở nhiều khu vực.

Hiệp hội Bác sĩ Y khoa Indonesia (IDI) cũng báo cáo số nhân viên y tế tử vong kỷ lục. IDI hôm Chủ nhật (18/7) cho biết 114 bác sĩ đã tử vong vì COVID-19 trong tháng này, cao gần gấp đôi các tháng trước đó tính từ tháng Giêng. Tổng cộng 545 bác sĩ đã chết kể từ đầu đại dịch.

Số ca tử vong của các bác sĩ đang làm tăng thêm bức tranh tồi tệ ở Indonesia khi gần đây báo cáo hàng trăm trường hợp tử vong trong số các bệnh nhân tự cách ly tại nhà, khi các bệnh viện đang hoạt động quá tải, thiếu oxy và thuốc điều trị COVID-19.

Nguyễn Hoàng

Bình Luận

Tin khác

Đã chọn đủ 12 thành viên bồi thẩm đoàn cho phiên tòa hình sự xét xử ông Trump

Đã chọn đủ 12 thành viên bồi thẩm đoàn cho phiên tòa hình sự xét xử ông Trump

(CLO) Phiên tòa hình sự lịch sử xét xử cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Năm (18/4) đã chọn đủ 12 thành viên bồi thẩm đoàn. Những người này sẽ đánh giá ông có tội hay vô tội trong vụ án "trả tiền bịt miệng" cho một ngôi sao khiêu dâm.

Thế giới 24h
Nhiều sự bất bình khi Mỹ ngăn Liên hợp quốc chính thức kết nạp Palestine

Nhiều sự bất bình khi Mỹ ngăn Liên hợp quốc chính thức kết nạp Palestine

(CLO) Mỹ hôm thứ Năm (18/4) đã ngăn Hội đồng Bảo an thông qua tư cách thành viên chính thức của Palestine tại Liên hợp quốc. Nhiều tiếng nói bất bình đã được đưa ra sau quyết định của Mỹ.

Thế giới 24h
UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

(CLO) Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết, hơn 13.800 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc chiến toàn diện ở lãnh thổ này.

Thế giới 24h
Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

(CLO) Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh và sơ tán hàng trăm người sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội dung nham, đá và tro bụi trong nhiều ngày.

Thế giới 24h
Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.

Thế giới 24h